40 năm trước, một vụ xả súng vào trường học đã gây chấn động thế giới, động cơ của hung thủ khiến ai cũng rợn người

Đinh Hương, Theo Helino 00:32 04/03/2018

Một ngày cuối tháng 1 năm 1979, các em học sinh đang đứng xếp hàng ngay ngắn chờ giờ lên lớp tại ngôi trường tiểu Grover Cleveland, San Diego, California. Những đứa trẻ ngây thơ cũng như các nhân viên tại trường học không hề hay biết rằng, một mối nguy hiểm đang rình rập họ ngay từ phía bên kia đường.

Đó chính là tên sát nhân tuổi teen, Brenda Ann Spencer. Từ cửa sổ ngôi nhà đối diện trường học đang sống cùng cha mình, tên sát thủ 16 tuổi lặng lẽ quan sát và kiên nhẫn xem bọn trẻ đứng xếp hàng trước khi vào trường. Đó cũng là khi cô ta với lấy khẩu súng trường bán tự động 22 ly ngắm vào bọn trẻ bên đường và xả đạn điên cuồng.

40 năm trước, một vụ xả súng vào trường học đã gây chấn động thế giới, động cơ của hung thủ khiến ai cũng rợn người - Ảnh 1.

Brenda Spencer chỉ mới 16 tuổi khi thực hiện hành vi tội ác của mình.

Hiện trường vụ tấn công vô cùng hoảng loạn và quyện đặc trong mùi thuốc súng nồng nặc. Các em học sinh, nhân viên trường đều nháo nhào bỏ chạy tìm nơi trú ẩn. Vụ tấn công chỉ dừng lại khi một nhân viên cảnh sát lái chiếc xe tải lao đến trước cửa trường để chắn đường đạn của tay súng. Cảnh sát cho biết trong khoảng 15 phút của tấn công, Brenda đã bắn khoảng 30 viên đạn về phía các nạn nhân trước khi khóa cửa cố thủ bên trong nhà.

Vụ xả súng khiến cho 2 người chết, tuy nhiên rất may mắn là tất cả trẻ em đều thoát nạn. Bên cạnh đó, có 9 người bị thương bao gồm 8 em học sinh và một sĩ quan cảnh sát có mặt tại hiện trường để cố bảo vệ các em.

Một trong số 2 nạn nhân tử vong là thầy hiệu trưởng Burton Wragg, 53 tuổi, người đã mở cửa cho các em học sinh vào trường nhưng đã bị trúng đạn qua đời ngay tại hiện trường. Nạn nhân còn lại là Michael Suchar, 59 tuổi - một người lao công tại trường học. Người đàn ông dũng cảm này đã bị bắn chết khi đang ra sức đưa các học sinh chạy vào bên trong trường.

40 năm trước, một vụ xả súng vào trường học đã gây chấn động thế giới, động cơ của hung thủ khiến ai cũng rợn người - Ảnh 2.

Vụ tấn công giết chết 2 người và làm 9 nạn nhân bị thương.

Những nhân chứng sống sót cho biết đường đạn xuất phát từ phía căn nhà đối diện. Lực lượng cảnh sát lập tức được điều động để bao vây căn nhà Brenda đang cố thủ bên trong. Việc bắt được Brenda cũng không phải là điều dễ dàng.

Đội đàm phán tiếp cận ngôi nhà, cố gắng để thương lượng với tay súng tuổi teen. Tuy nhiên, Brenda tỏ ra vô cùng cứng rắn, từ chối tất cả mọi đề nghị. Thậm chí Brenda còn đe dọa rằng cô ta đã trang bị súng đến tận răng và sẵn sàng cho nổ tung tất cả nếu như cảnh sát đến gần.

40 năm trước, một vụ xả súng vào trường học đã gây chấn động thế giới, động cơ của hung thủ khiến ai cũng rợn người - Ảnh 3.

Brenda đã cố thủ trong nhà hơn 6 giờ đồng hồ trước khi tự ra đầu hàng.

Sự cứng đầu của Brenda khiến cho cảnh sát không tài nào đến gần hơn được nữa. Họ đã phải đứng bên ngoài ngôi nhà theo dõi suốt 6 giờ liền để tìm cách khác tóm cổ cô ta.

Trong khi đó, phóng viên hiện trường đã thực hiện được những cuộc phỏng vấn chớp nhoáng với tên hung thủ qua số điện thoại trong nhà. Khi được hỏi vì sao cô ta lại thực hiện việc xả súng nhẫn tâm đến như thế. Brenda trả lời một cách lạnh lùng: “Tôi không thích thứ hai. Tôi đã làm cho nó trở nên thú vị hơn!”

6 giờ căng thẳng trôi qua, cuối cùng Brenda cũng chịu đầu hàng. Cô mở cửa bước ra khỏi nhà và vứt khẩu súng trường xuống bãi cỏ. Khi cảnh sát vào được bên trong, họ nhìn thấy khắp nhà chất đầy vỏ lon bia và chai rượu whiskey. Có lẽ Brenda cũng đang trong tình trạng say xỉn vậy mà cô ta vẫn tỏ ra rất tỉnh táo trong suốt những lần nói chuyện với cảnh sát và phóng viên.

40 năm trước, một vụ xả súng vào trường học đã gây chấn động thế giới, động cơ của hung thủ khiến ai cũng rợn người - Ảnh 4.

Hai nạn nhân tử vong trong vụ xả súng: thầy hiệu trưởng Burton Wragg và nhân viên lao công Michael Suchar.

Dù chỉ mới 16 tuổi nhưng Brenda vẫn bị xét xử như người trưởng thành trước tội ác dã man của mình. Cô bị buộc tội giết người và tấn công với vũ khí nguy hiểm. Lúc này, công chúng còn kinh ngạc hơn khi một sự thật về Brenda được tiết lộ: Đây không phải là lần đầu Brenda sử dụng súng để tấn công người khác, cũng không phải lần đầu tiên cô ta bắn súng vào trường tiểu học Grover Cleveland.

Năm 1978, chỉ một năm trước vụ xả súng chấn động này, Brenda đã dùng một khẩu súng ngắn bắn vào trường. Rất may mắn những phát súng không khiến ai bị thương mà chỉ làm vỡ cửa sổ trong trường. Brenda đã bị bắt và nhận sự quản chế của pháp luật.

40 năm trước, một vụ xả súng vào trường học đã gây chấn động thế giới, động cơ của hung thủ khiến ai cũng rợn người - Ảnh 5.

Lời khai lạnh người của tên sát thủ tuổi teen: "Tôi không thích thứ hai".

Một nhân viên quản chế đã gợi ý Brenda phải được đưa đến bệnh viện tâm thần, vì cô ta vừa có biểu hiện của bệnh trầm cảm, vừa thường xuyên muốn tự sát. Cha của Brenda đã từ chối lời đề nghị này, ông cho rằng mình có thể tự chữa trị cho con gái tại nhà. Điều gây sốc cho dư luận chính là việc ông cũng là người đã tặng cây súng trường cùng 400 viên đạn cho con gái nhân dịp Giáng sinh, ngay sau vụ tấn công trước đã xảy ra.

Brenda là một fan hâm mộ của chương trình truyền hình SWAT, cô cũng thừa nhận rằng cô rất bất ngờ khi được cha tặng súng. “Tôi xin ông mua cho một chiếc radio, ông lại tặng tôi một khẩu súng”, Brenda cho biết. “Tôi cảm giác rằng ông muốn tôi tự dùng súng để kết liễu cuộc đời mình”.

40 năm trước, một vụ xả súng vào trường học đã gây chấn động thế giới, động cơ của hung thủ khiến ai cũng rợn người - Ảnh 6.

Brenda từng nói với bạn bè rằng cô muốn làm gì đó để được nổi tiếng và lên tivi.

Tuy vậy, trước ngày xảy ra sự việc, Brenda từng thừa nhận với bạn bè rằng cô muốn làm gì đó để có thể trở nên nổi tiếng, một điều gì thật sốc đủ để đưa hình ảnh cô ta lên truyền hình.

Trong phiên tòa xét xử, luật sư biện hộ cho Brenda nói rằng chính cách nuôi dưỡng và đối xử của cha cô đã ảnh hưởng sâu sắc và khiến cho Brenda có những hành động nhẫn tâm đến như vậy. Các bồi thẩm đoàn không đồng tình với lập luận này.

Brenda Spencer bị kết án tù chung thân và không được ân xá trước 25 năm. Đây là một bản án mà trong mắt công chúng là quá nhẹ nhàng và không thuyết phục bởi cô ta đã tấn công vào trường học - nơi có rất nhiều những đứa trẻ vô tội, giết chết hai mạng người và khiến nhiều người bị thương.

40 năm trước, một vụ xả súng vào trường học đã gây chấn động thế giới, động cơ của hung thủ khiến ai cũng rợn người - Ảnh 7.

Nữ sát thủ bị kết án tù chung thân.

14 năm sau khi thụ án, Brenda tiết lộ trong cuộc phỏng vấn của một chương trình truyền hình rằng cô ta đã bị say rượu đồng thời chịu ảnh hưởng của các chất gây nghiện nên gặp ảo giác khi xảy ra cuộc xả súng. Lời khai này nhanh chóng bị cảnh sát phủ nhận bởi kết quả kiểm tra vào thời điểm đó cho thấy Brenda hoàn toàn không sử dụng chất kích thích. Sau đó một thời gian Brenda lại khẳng định cô ta là nạn nhân bị chính cha mình bạo hành.

Tội ác của Brenda được xem là một bước ngoặt trong lịch sử nước Mỹ, là vụ xả súng đầu tiên nhắm vào trường học. Trong một lần chia sẻ vào năm 2001, Brenda thừa nhận rằng hành động của cô có thể đã trở thành hình mẫu cho những thế hệ sau này. “Bất cứ vụ xả súng trong trường nào tôi đều cảm thấy như mình có một phần trách nhiệm. Có khi nào bọn họ đã có ý tưởng đó từ những gì tôi đã làm hay không?”.

40 năm trước, một vụ xả súng vào trường học đã gây chấn động thế giới, động cơ của hung thủ khiến ai cũng rợn người - Ảnh 8.

Tấm bia tưởng niệm của các học sinh dành cho những người anh hùng đã xả thân cứu giúp các em trong vụ tấn công.

Trong suốt gần 40 năm qua, rất nhiều lần Brenda yêu cầu được xét tạm tha nhưng cho dù cô ta cố gắng đến thế nào vẫn không đủ để thuyết phục bồi thẩm đoàn. Cho đến hiện nay, Brenda vẫn bị giam giữ trong nhà tù và phải đợi đến năm 2019 cô mới đủ điều kiện để tiếp tục xin ân xá.

(Tổng hợp)