4 nguyên nhân khiến Fox quyết định tái khởi động toàn bộ loạt phim X-Men

Hiếu Mỡ, Theo Trí Thức Trẻ 11:44 15/11/2016

Thương hiệu X-Men trị giá 4 tỷ USD của Fox đang gặp rất nhiều khó khăn và dưới đây là những nguyên nhân khiến họ phải khởi động lại toàn bộ series.

Các phim về siêu anh hùng hiện nay đang chiếm vị thế rất cao trong lòng khán giả với các bom tấn ra mắt đều đặn mỗi năm từ các hãng phim lớn mà nổi trội nhất là Marvel và DC. Tuy nhiên, người mở đường thật sự cho triều đại phim siêu anh hùng ở thế kỷ 21 lại là series X-Men của 20th Century Fox. Tính từ phần phim đầu tiên X-Men (2000) cho tới phần mới nhất là X-Men: Apocalypse đã giúp Fox thu về hơn 4 tỷ USD, biến X-Men trở thành một trong những quân bài chủ chốt của hãng trong thế kỷ 21.

Phần phim mới nhất mang tên Apocalypse được thực hiện bởi đạo diễn Bryan Singer đã thu về 544 triệu USD nhưng con số này thấp hơn khá nhiều so với 748 triệu USD của Days of The Future Past. Nguyên nhân chính đến từ việc chất lượng về nội dung của phim đã giảm sút đi rất nhiều, việc thay đổi dòng thời gian trong sự kiện Days of The Future Past lại không được liên kết nhất quán với các phim sau khiến cho người xem cảm thấy rất khó nắm bắt. Đi kèm song song đó là việc các diễn viên tài năng lần lượt ra đi, xung đột giữa đạo diễn và ngôi sao khiến cho Fox đang cân nhắc quyết định tái khởi động lại toàn bộ loạt phim. Dưới đây là những nguyên nhân chính khiến cho Fox càng quyết tâm vào việc sẽ thay đổi toàn bộ loạt phim đã gắn bó cùng hãng suốt 17 năm qua.

1. Dòng thời gian rối loạn

Deadpool là một phim rất tuyệt vời nhưng bối cảnh diễn trong phim sẽ khiến khán giả cảm thấy bối rối. Deadpool thì đang ở thời điểm hiện tại, nhóm X-Men chính thì kẹt lại trong quá khứ những năm 80 còn Logan, X-23 và giáo sư X lại ở một tương lai xa lạ. Việc tái khởi động lại toàn loạt phim sẽ giúp các nhân vật liên kết với nhau chặt chẽ hơn, xóa bỏ những lỗ hổng logic và tạo sự liền mạch cho người xem.   

4 nguyên nhân khiến Fox quyết định tái khởi động toàn bộ loạt phim X-Men - Ảnh 1.

Thế hệ dị nhân đầu tiên trong X-Men (2000)

2. Dễ dàng chọn lựa diễn viên mới hơn

Ba ngôi sao chính của thế hệ dị nhân mới là James McAvoy, Michael Fassbender và Jennifer Lawrence hiện đã hết hợp đồng với Fox. So với thời điểm cách đây 5 năm, khi bộ ba lần đầu tiên xuất hiện trong X-Men: First Class thì số tiền cát xê của họ đã cao hơn rất nhiều, các hợp đồng phim mới cũng xuất hiện liên tiếp khiến cho Fox rất do dự về việc tiếp tục cộng tác với cả ba. Nhưng Jennifer đã từng tuyên bố chỉ tham gia khi cả ba cùng đồng ý, chỉ cần một người rút khỏi dự án thì chắc chắn hai người còn lại cũng sẽ không xuất hiện.

4 nguyên nhân khiến Fox quyết định tái khởi động toàn bộ loạt phim X-Men - Ảnh 2.

"Logan" sẽ là bộ phim cuối cùng về Wolverine có sự tham gia của Hugh Jackman

Mất đi ba ngôi sao lớn dường như là chưa đủ, nhân vật biểu tượng của X-Men trên màn ảnh rộng là người sói Wolverine cũng chuẩn bị đi đến hồi kết. Trailer của Logan đã đạt được số người xem kỷ lục so với tất cả các phim về X-Men khác nhưng đây cũng là lần cuối cùng ngôi sao Hugh Jackman tham gia trong vũ trụ phim X-Men. Việc thực hiện một loạt phim mới về dị nhân sẽ giúp cho Fox tiết kiệm một khoản tiền lớn và dễ dàng chọn lựa nhiều gương mặt mới hơn.

3. Tập trung vào các dị nhân khác nhiều hơn

Chuẩn bị trước cho những việc trên, Fox đã gấp rút thực hiện Deadpool như một thử nghiệm mới cho dòng phim siêu anh hùng của hãng. Bộ phim đã thành công rực rỡ ngoài mong đợi với 782,6 triệu USD doanh thu toàn cầu. Việc bắt tay vào thực hiện phần 2 đã nhanh chóng diễn ra ngay sau khi phần đầu trình chiếu song song với đó là việc phát triển nhân vật Gambit với sự tham gia của ngôi sao Channing Tatum. Đây là những động thái rõ ràng nhất cho việc hướng sự chú ý của khán giả sang các dị nhân khác, không chỉ tập trung gói gọn trong riêng đội X-Men nữa.

4 nguyên nhân khiến Fox quyết định tái khởi động toàn bộ loạt phim X-Men - Ảnh 3.

Deadpool đang gặp vô số rắc rối khi mất người đứng đầu dự án

4. Những khó khăn và định hướng tương lai

Nhìn lại cục diện chung của X-Men hiện nay khi những ngôi sao lớn đã không còn, dòng thời gian trong phim trở nên rối rắm dẫn tới quyết định sẽ tái khởi động toàn loạt phim. Điều tồi tệ hơn cả là đạo diễn Tim Miller, người đã thực hiện thành công Deadpool vào đầu năm đã rút khỏi dự án Deadpool 2 vì mâu thuẫn với ngôi sao Ryan Reynolds kéo theo cả nhà soạn nhạc Tom Holkenborg.

4 nguyên nhân khiến Fox quyết định tái khởi động toàn bộ loạt phim X-Men - Ảnh 4.

The New Mutants sẽ là tương lai tốt nhất cho Fox

Kịch bản tốt nhất cho Fox hiện nay là thực hiện The New Mutants, một bộ phim spin-off giới thiệu những siêu anh hùng tuổi teen có liên quan đến vài dị nhân quan trọng trước đây của X-Men nhằm tạo sự liên kết với các khán giả cũ. Đạo diễn Josh Boone (The Fault in Our Star) đang được dự đoán sẽ quay phần phim mới ngay vào mùa xuân năm sau.

Nhiều nguồn tin cho rằng nhà sản xuất/ biên kịch Simon Kinberg đang viết kịch bản hoàn toàn mới. Bryan Singer, người đã đồng hành cùng Fox từ những ngày đầu tiên sẽ không trở lại nữa. Điều may mắn là Channing Tatum vẫn tiếp tục tham gia dự án Gambit sau khi đã hoàn tất bộ phim mới Logan Lucky giúp cho Fox sẽ có thêm một át chủ bài khác song song với Deadpool hiện nay.