4 ngày nghỉ lễ, tai nạn giao thông làm chết 58 người

Nguyễn Hưởng, Theo Người lao động 20:09 03/05/2021

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, toàn quốc đã xảy ra 111 vụ tai nạn giao thông, làm chết 58 người, bị thương 64 người.

Chiều 3-5, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, toàn quốc đã xảy ra 111 vụ tai nạn giao thông, làm chết 58 người, bị thương 64 người. So với 4 ngày nghỉ lễ năm 2020, giảm 22 vụ, giảm 21 người chết, giảm 12 người bị thương. Trong đó, trên lĩnh vực đường bộ xảy ra 109 vụ, làm chết 56 người, bị thương 64 người.

4 ngày nghỉ lễ, tai nạn giao thông làm chết 58 người - Ảnh 1.

Vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết trên đường Lê Duẩn, Hà Nội, vào ngày 2-5 (Ảnh: Facebook)

Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 32.621 trường hợp vi phạm (trong đó có 3.476 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 15 trường hợp dương tính với ma túy); phạt tiền gần 32 tỉ đồng; tạm giữ 207 ô tô, 7.171 mô tô, xe máy; tước 2.320 giấy phép lái xe.

Theo CSGT, trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc đã xảy ra 4 vụ tụ tập, chạy xe mô tô tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, có biểu hiện đua xe trái phép tại Đồng Tháp, Tiền Giang, Đồng Nai và đoạn giáp ranh tỉnh Vĩnh Long - Cần Thơ. Lực lượng CSGT Công an các địa phương đã phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời giải tán, đồng thời bắt giữ 64 đối tượng và 103 xe mô tô để xử lý.

Cũng theo Cục CSGT, do lưu lượng người và phương tiện giao thông đường bộ tăng cao trên một số tuyến giao thông trọng điểm, nhất là các cửa ngõ ra vào Thủ đô Hà Nội và TP.HCM, trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp thời nên mặc dù các lực lượng chức năng đã chủ động huy động tối đa lực lượng triển khai các phương án phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa, nhưng vẫn còn xảy ra một số vụ ùn tắc. Tuy nhiên, cá biệt có đơn vị quản lý đường cao tốc còn không phối hợp, xả trạm theo quy định khi được yêu cầu, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông.