Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã công bố cáo trạng truy tố 3 bị cáo Võ Khánh Linh (SN 1990), Trần Thanh Bình và Nguyễn Minh Tú (cùng SN 2005), trú tại TP. Đồng Hới về tội “ Mua bán trái phép chất ma túy ”; Nguyễn Hùng Anh (SN 2005), trú tại TP. Đồng Hới về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Quang cảnh phiên toà.
Theo cáo trạng, từ tháng 6/2023, Võ Khánh Linh có hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Linh chỉ đạo Tú, Bình và Anh trực tiếp giao nhận và bán nhiều loại ma túy cho các đối tượng trên địa bàn; mỗi lần giao, Tú và Bình được Linh trả tiền công từ 100 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng.
Đến tháng 12/2023, Bình tách riêng, chủ động mua ma túy của Linh về bán cho các khách quen để kiếm lời nhưng vẫn nhận ma túy và giao cho khách khi được Linh nhờ.
Từ tháng 6/2023 đến 12/2023, Tú đã chuyển khoản tiền bán ma túy cho Linh tổng cộng hơn 708 triệu đồng và Linh chuyển trả tiền công cho Tú 84,5 triệu đồng. Đồng thời, Linh chuyển trả tiền công cho Bình 31,8 triệu đồng, còn tiền đi giao ma túy và mua ma túy thì Bình trả tiền mặt cho Linh.
Tháng 12/2023, Linh thuê phòng trọ của bà Phạm Thị H. ở phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới, làm nơi chứa ma túy và chỉ đạo Tú, Anh gắn camera để giám sát việc mua bán. Tổng số ma túy nhóm 4 thanh niên này mua bán, vận chuyển là hơn 9kg.
Quá trình điều tra, Linh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu điều tra, lời khai của Tú và Bình cũng như trích xuất dữ liệu camera đã có đủ căn cứ để xác định Linh đã chỉ đạo Anh thuê phòng trọ ở phường Đồng Hải làm kho cất giấu nhiều loại ma túy để bán kiếm lời.
Từ tháng 6/2023 đến ngày 23/12/2023, Linh đã nhiều lần chỉ đạo Tú, Bình, Anh thực hiện việc mua bán ma túy với số lượng lớn, thu về hơn 708 triệu đồng.
Tang vật vụ án.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt 4 bị cáo: Võ Khánh Linh, Trần Thanh Bình Nguyễn Minh Tú và Nguyễn Hùng Anh cùng mức án tử hình về các tội danh nói trên.