33 triệu người trẻ chuyển từ Facebook sang Snapchat để... trốn phụ huynh

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 17:15 01/06/2016

Khi các bậc phụ huynh trên toàn cầu đã quá thành thạo Facebook, thì đám trẻ đã quyết định chuyển sang Snapchat để tránh bị bố mẹ "soi", và con số đó lên tới 30% tổng số người dùng Snapchat hiện tại.

Từ trước tới nay, Facebook vẫn là một ông lớn "thống trị" các mạng xã hội, áp đảo Twitter, Tumblr, Instagram. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Snapchat, nhiều người dùng đã ngay lập tức bị thu hút với ứng dụng nhắn tin tự hủy này.

Trong đó, thanh thiếu niên là đối tượng nhanh nhạy và đã quyết định chuyển từ ngôi nhà cũ kỹ Facebook sang một nơi mới, thích hợp với tuổi trẻ và tránh xa ánh mắt  của phụ huynh. Theo thống kê của chính Snapchat, hiện tại phần mềm này có 100 triệu người dùng trên toàn cầu, và 30% trong số đó "chuyển nhà" chỉ để tránh bị bố mẹ theo dõi.

Vậy lý do tại sao hàng chục triệu thanh thiếu niên lại ồ ạt "di cư" vậy?

33 triệu người trẻ chuyển từ Facebook sang Snapchat để... trốn phụ huynh - Ảnh 1.

 Snapchat, ứng dụng mới đang được rất nhiều người ưa chuộng.

Facebook không còn là thánh địa của giới trẻ

33 triệu người trẻ chuyển từ Facebook sang Snapchat để... trốn phụ huynh - Ảnh 2.

 Khi Facebook không còn là thánh địa của trẻ nhỏ, chúng bắt đầu tìm tới Snapchat để tránh xa ánh mắt soi mói của cha mẹ.

Nếu như trước đây, số lượng các bậc phụ huynh sử dụng mạng xã hội rất thấp thì hiện tại, Facebook đã được 74% các bậc phụ huynh lựa chọn. Chỉ cần vài cú click chuột, cha mẹ bạn có thể theo dõi bạn đang làm gì, ở đâu, giao du với ai và nhiều thông tin khác.

Khi mạng xã hội Facebook trở nên mở hơn, việc giấu kín các thông tin dường như là điều không thể. Rõ ràng, nó không thể trở thành thánh địa cho các bạn trẻ nên việc phải tìm một mạng xã hội mới để sử dụng là điều tất yếu. Tại Mỹ, chỉ sau vài năm, số lượng trẻ vị thành niên bỏ Facebook để dùng Snapchat tăng 40%.

Vì Snapchat khá khó dùng đối với người lớn tuổi

Việc sử dụng mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến với các tính năng phù hợp cho nhiều đối tượng sử dụng. Giao diện của Facebook đã trở nên thân thiện hơn sau nhiều năm phát triển khiến các bậc phụ huynh có thể dễ dàng sử dụng. 

Tuy nhiên, với một miền đất mới như Snapchat, việc các bậc phụ huynh có thể sử dụng thành thạo ngay lập tức là điều không thể. Ngay cả những người trẻ cũng cảm thấy khó khăn khi mới sử dụng Snapchat với những phím bấm và thao tác phức tạp.

33 triệu người trẻ chuyển từ Facebook sang Snapchat để... trốn phụ huynh - Ảnh 3.

 Thậm chí còn có những clip người lớn tuổi loay hoay mãi với Snapchat...

Do vậy, các ông bố bà mẹ muốn giám sát con cái mình trên Snapchat gần như là không thể, nhất là khi họ buộc phải "add friend" mới xem được nội dung, và nội dung thì luôn biến mất chỉ sau vài giây.

Để các vị phụ huynh tin tưởng hơn, những đứa trẻ có thể kết hợp sử dụng cả Snapchat đồng thời cùng Facebook. Có khoảng 72% người dùng Snapchat vẫn sử dụng Facebook Messager. Các bậc phụ huynh có thể yên tâm rằng họ vẫn đang theo sát con cái mình nhưng trên thực tế, họ vẫn "thoải mái" hoạt động ở một mạng xã hội khác.

Bố mẹ ta sẽ không dùng Snapchat vì... chẳng biết làm gì với nó


33 triệu người trẻ chuyển từ Facebook sang Snapchat để... trốn phụ huynh - Ảnh 4.

 Râu thế thôi, anh này còn trẻ lắm,

Có lẽ, việc người lớn chuyển hẳn sang dùng Snapchat là điều không thể và trẻ em biết rõ điều đó. Trong khi trên các trang như Facebook, Twitter, cha mẹ bạn vẫn có thể đọc tin tức, theo dõi báo chí và thậm chí cả shopping thả cửa. Tuy nhiên, họ có thể làm gì với Snapchat? gửi ảnh cho bạn bè hay cho con cái mình với những biểu cảm dễ thương? hay những tâm sự thầm kín riêng tư với bạn bè?

Xem chừng đó không phải là điều mà họ sẽ làm ở độ tuổi của mình.

Còn với con trẻ, khi Facebook đã trở nên quá phức tạp với độ "mở" ngày càng lớn, trẻ nhỏ muốn chọn một điều gì đó đơn giản hơn với những khoảnh khắc nho nhỏ: chia sẻ các bức ảnh đáng yêu hay clip với bạn bè.