3 phương pháp tiết kiệm dành cho người bắt đầu sống tối giản

Trung Hạ, Theo Phụ nữ Việt Nam 08:29 16/10/2022

Tiết kiệm là phải biết tìm tòi, kiên trì và nhẫn nại. Nếu ý chí không đủ mạnh mẽ, tiền lương nhiều đến mấy cũng về con số không.

Virginia Woolf, nữ nhà văn người Anh của thế kỷ 20, từng nói một câu rất thú vị: “Tôi hy vọng mọi người đều nỗ lực làm việc kiếm tiền, sở hữu căn phòng riêng. Như vậy bạn sẽ tự do được làm chính mình”.

Không biết bạn từng có suy nghĩ sống lang bạt khắp nơi, không cần có một ngôi nhà hay ít nhất một căn phòng cố định, để làm những gì mình muốn. Nghe có vẻ rất hay ho nhưng với người nhát gan thì họ chỉ muốn mình được an ổn và vẫn tự do tự tại, chứ không phải kiểu “không có nhà để về”.

Trải qua quá trình học tập và quản lý tài chính, không ít người đã sở hữu giấc mơ “lang thang” của riêng họ. Kiên trì tiết kiệm và sống tối giản thì mới tự do tự tại thật sự, thoả sức nhìn ngắm thế giới lạ thường.

Tiết kiệm tiền là một thú vui, cũng là thói quen thành nghiện. Nếu chưa biết bắt đầu tiết kiệm từ đâu, hãy tham khảo 3 phương pháp dưới đây:

1. Phương pháp khích lệ ước mơ

3 phương pháp tiết kiệm dành cho người bắt đầu sống tối giản - Ảnh 1.

Trên thực tế, phương pháp này cũng được đề cập trong quyển sách "A Dog called Money", là phương pháp khuyến khích thị giác ước mơ.

Nhiều người nói rằng họ không thể tiết kiệm được, nguyên nhân thật sự không phải vì bạn không có tiền để tiết kiệm, mà vì ước mơ hay mục tiêu của bạn quá mơ hồ, không rõ ràng và không đủ động lực.

Nếu bạn treo những giấc mơ của mình (hình ảnh, tờ giấy ghi chú...) trên giường mỗi ngày, nghĩ về nó trước khi đi ngủ, nhìn nó khi thức dậy, tin rằng bạn sẽ tràn đầy động lực và sẵn sàng tiết kiệm tiền một cách nghiêm túc hơn.

Một khi có mong muốn tiết kiệm tiền mạnh mẽ, bạn sẽ phát huy hết khả năng tiềm tàng của mình và dần hình thành “lực hấp dẫn” tiền bạc.

Hãy luôn mơ về viễn tưởng khi bản thân sở hữu sự tự do trong tài chính. Vì vậy khi sếp nổi đóa, khi khách hàng gây khó khăn, bạn có thể sẽ không thể nghe họ nói gì. Bởi lẽ trong đầu bạn đã tràn đầy những giấc mơ đẹp, chấp nhận nhẫn nhịn một cách vui vẻ để kiếm tiền, phấn đấu cho tương lai đủ đầy.

Phương pháp này có thể giúp bạn nghiêm túc tiết kiệm được vài khoản đầu tiên cho mục tiêu tự do tài chính. Vậy nên bạn hãy thử sức xem sao, một khi đã làm được vài bước đầu thì bạn sẽ đam mê tiết kiệm luôn đấy!

2. Tiết kiệm được từ việc hưởng giảm giá và tình huống bất ngờ

3 phương pháp tiết kiệm dành cho người bắt đầu sống tối giản - Ảnh 2.

Nếu như bất chợt muốn uống cafe hoặc nó là thức uống hằng ngày phải có, nhưng vì nguyên nhân nào đó, bạn quyết định không uống (bận, quá ngán nên tạm dừng một ngày…). Vậy thì hãy để phần tiền đáng lẽ ra phải chi ấy vào khoản tiết kiệm.

Tương tự, hãy áp dụng phương pháp này khi bạn mua được sản phẩm có áp dụng giảm giá. Ví dụ, định mua một món đồ gia dụng, nhưng tình cờ gặp phải dịp giảm giá, nên đã “hời” được một khoản kha khá. Thế thì hãy chuyển phần được giảm giá ấy vào tài khoản tiết kiệm.

Phương pháp này tuy đơn giản, nhưng thật sự rất ít ai để ý đến. Đừng xem thường những khoản tiền nhỏ nhoi này, đến khi tổng kết lại, bạn mới thật sự ngỡ ngàng!

3. Tận dụng mọi thứ miễn phí trước rồi mới mua

3 phương pháp tiết kiệm dành cho người bắt đầu sống tối giản - Ảnh 3.

Bạn rất thích tập gym, nên muốn mua các loại trang phục chuyên dụng, muốn đăng ký gói tập cả năm, thậm chí còn muốn chi tiền mua trang thiết bị về nhà.

Song phương châm sống tiết kiệm khiến bạn phải suy nghĩ kỹ càng, nếu mua gói tập rồi mà bỏ ngang giữa chừng thì quá phung phí tiền bạc. Hãy thử chạy bộ mỗi buổi sáng, nếu bản thân có thể kiên trì 30 ngày thì bạn được quyền mua những gì mình thích.

Thế là 30 ngày trôi qua, mặc dù đã hoàn thành được thử thách đều đặn nhưng bạn không còn muốn mua quần áo chuyên dụng, gói tập gym dụng cụ nữa. Vì bạn đã phát hiện ra có rất nhiều cách tập thể dục thể thao miễn phí giúp giảm cân và săn chắc cơ thể.

Chạy bộ, leo núi, nhảy dây, tập yoga tại nhà… Hoàn toàn miễn phí hoặc chí ít chi phí cũng không đáng kể.

Vậy nên hãy tận dụng mọi thứ miễn phí hết mức có thể. Thúc giục bản thân hành động và thử sức trước rồi mới mua sắm, chi tiền. Tiết kiệm là phải biết tìm tòi, kiên trì và nhẫn nại. Nếu ý chí không đủ mạnh mẽ, tiền lương nhiều đến mấy cũng về con số không.

Nguồn: Zhihu