3 nàng hậu Việt trở thành giảng viên đại học, cao đẳng

Vũ Toàn, Theo VOV.VN 07:57 03/11/2022

Ngoài là những nàng hậu nổi tiếng trong showbiz, các người đẹp này còn theo nghề giáo khiến nhiều người thán phục.

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Sau vài tháng tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương Hà Nội, Hoa hậu Lương Thùy Linh bất ngờ thông báo cô trở thành giảng viên Trường Đại học Đại Nam. Chia sẻ dòng thông báo từ trường Đại học: "Tại Đại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 - Lương Thùy Linh - sẽ chính thức trở thành giảng viên của Trường Đại học Đại Nam và truyền cảm hứng cho các em sinh viên trên bước đường học tập", nàng hậu xác nhận trở thành giảng viên ở tuổi 22.

Người đẹp sinh năm 2000 cũng chia sẻ thông tin trên Instagram với giọng điệu vô cùng tự hào: "Từ nay hãy gọi tôi là giảng viên Lương Thùy Linh". Đón chào tin vui này, sinh viên Đại học Đại Nam tỏ ra rất hào hứng khi được làm học trò của Hoa hậu.

3 nàng hậu Việt trở thành giảng viên đại học, cao đẳng - Ảnh 2.

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Lương Thuỳ Linh sinh năm 2000, quê ở Cao Bằng. Khi đăng quang Miss World Vietnam 2019, Lương Thuỳ Linh đang là sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành chất lượng cao kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại Thương cơ sở Hà Nội. Cô cũng là thành viên của CLB MC và Thời Trang ĐH Ngoại Thương - MFC FTU với vai trò Model và thành viên của Enactus FTU Hanoi.

Lương Thuỳ Linh sở hữu gương mặt xinh đẹp và chiều cao nổi bật 1,77m với số đo 3 vòng: 89-64-92 cm. Ngoài ra, cô cũng sở hữu thành tích học tập "khủng" khi từng là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh cấp quốc gia và đạt kết quả IELTS 7.5.

Ngay sau khi đăng quang, người đẹp sinh năm 2000 đã dồn tâm huyết để tập luyện các kỹ năng như catwalk, trang điểm, ứng xử để tham dự Miss World 2019. Không phụ sự kỳ vọng của khán giả, đại diện Việt Nam đã xuất sắc lọt vào top 12 Miss World 2019 - một thành tích đáng nể so với các đại diện Việt Nam trước đó tham dự cuộc thi này.

Trong suốt 2 năm đương nhiệm, Lương Thùy Linh chăm chỉ tham gia các hoạt động giải trí, hoạt động cộng đồng cũng như tổ chức các chuyến đi từ thiện. Giữ được hình ảnh sạch, Lương Thùy Linh là gương mặt genZ (chỉ thế hệ sinh sau năm 1995) truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh

Hồi năm 2020, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh vui mừng thông báo trên Facebook cá nhân cô đã trở thành giảng viên chính thức của Trường Đại học Hoa Sen (TP.HCM) ở tuổi 25.

Được biết, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh là một trong những giảng viên đầu tiên được Khoa Du lịch của trường mời về cộng tác giảng dạy các môn học về quản trị sự kiện. Cô cũng vinh dự được đồng hành cùng các giảng viên cơ hữu trong khoa xây dựng kế hoạch phát triển cho chương trình đào tạo chuyên ngành này. Ngoài ra, Lê Âu Ngân Anh còn được tín nhiệm tham dự các buổi hội thảo, ký kết quan trọng của Khoa Du lịch với các đối tác bên ngoài nhà trường.

3 nàng hậu Việt trở thành giảng viên đại học, cao đẳng - Ảnh 3.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh

Sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh học tiếp bằng thạc sĩ ngành quản trị sự kiện quốc tế tại Đại học Salford (Anh quốc). Khi tốt nghiệp, thời gian đầu cô làm quản lý phát triển dự án cho một công ty về đầu tư. Đại học Hoa Sen trong năm học 2020-2021 sẽ bắt đầu mở ngành quản trị sự kiện và là đơn vị đào tạo hệ cử nhân của ngành này tại Việt Nam, nên phía nhà trường có chủ động liên hệ mời Ngân Anh về giảng dạy. Cô trải qua gần 6 tháng làm giảng viên tập sự, học thêm nghiệp vụ sư phạm, đi dự giờ, làm trợ giảng.

Lê Âu Ngân Anh từng cho biết: ''Nếu là một giảng viên bình thường, tôi không quá áp lực. Nhưng vì các bạn sinh viên ít nhiều đã biết đến tôi, các bạn sẽ để ý nhiều hơn. Cùng với đó là sự kỳ vọng và dò xét xem cô giáo Ngân Anh sẽ thế nào khi đứng trên bục giảng''.

Hoa hậu Phạm Hương

Phạm Hương chính thức trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, cô đã trở thành giảng viên của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn khi độ tuổi mới 23 - cũng là lúc cô đang tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Thời điểm này, Phạm Hương chỉ dừng chân ở top 10 chung cuộc.

Tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, Phạm Hương đảm nhận vai trò giảng viên thuộc Khoa Nghệ thuật. Song song với công việc trên giảng đường, Phạm Hương thời điểm đó cũng luôn tìm kiếm cơ hội tham gia những sự kiện của giới showbiz, đồng thời là người mẫu trình diễn thời trang...

3 nàng hậu Việt trở thành giảng viên đại học, cao đẳng - Ảnh 4.

Hoa hậu Phạm Hương

Từng chia sẻ về nghề, Phạm Hương cho biết: "Đối với Phạm Hương, nghề giáo là một nghề cao quý và chuyên sâu, bên cạnh đó cũng rèn luyện cho Hương một sự kiên nhẫn và sự đam mê với công việc, cuộc sống. Phạm Hương có thể kiếm tiền theo khả năng của mình bằng nhiều công việc và nhiều cách khác nhau. Như Hương đã chia sẻ, công việc giảng viên hiện tại là một môi trường rất tốt để Phạm Hương có thể tiếp tục trau dồi kiến thức và kỹ năng của mình không chỉ trong lĩnh vực Marketing mà còn cả trong cuộc sống. Đó chính là điều tuyệt vời nhất khi mình có tuổi trẻ để có thể làm được nhiều điều mình muốn".

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương đã xin ngừng dạy tạm thời tại trường để có thời gian thực hiện nghĩa vụ của một tân Hoa hậu đối với cộng đồng. Người đẹp cũng cho rằng, sau này cô sẽ quay trở lại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn để công tác, đồng thời tập trung cho việc học lên thạc sĩ. Tinh thần học tập cầu tiến của Hoa hậu được nhiều khán giả đánh giá cao.