25 nghệ sĩ Kpop "nổi" nhất YouTube Hàn 2021: BLACKPINK bị tên "nhân tố mới" đẩy khỏi top 3, IU "rượt đuổi" BTS tranh No.1

KIKI, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 29/12/2021

Dưới đây là danh sách 25 nghệ sĩ Kpop được xem nhiều nhất trên YouTube tại Hàn Quốc trong năm 2021.

Nhiều idol Kpop dù rất nổi tiếng ở thị trường nước ngoài nhưng tại xứ sở kim chi lại "flop" hơn hẳn và ngược lại, tại Hàn Quốc, nhiều nghệ sĩ được ưu ái và ưa chuộng dù không quá nổi ở các khu vực khác. Trong danh sách 25 cái tên được khán giả trong nước tìm kiếm và nghe nhạc nhiều nhất trên YouTube vào năm 2021, BTS vẫn xuất sắc đứng ở vị trí "ông trùm, nhưng thay vì những cái tên quen thuộc bị thụt lùi ở phía sau, sự xuất hiện của những gương mặt mới lạ hay kém phổ biến chắc sẽ khiến nhiều người bất ngờ.

10. Lee Chanwon

Là một trong 7 cái tên chiến thắng tại chương trình Mr. Trot năm 2020, Lee Chanwon nhanh chóng thừa thắng xông lên, mang sản phẩm âm nhạc của mình đến gần hơn với khán giả trong nước và xây dựng sự nghiệp thành công cho mình. Với danh tiếng ngày càng tăng cao, năm nay anh chàng đã thu được 159 triệu lượt xem trên YouTube tính theo khu vực Hàn Quốc. 

MV Convenience Store - Lee Chan Won

9. Oh My Girl 

Có thể không nổi tiếng ở thị trường ngoài nước nhưng Oh My Girl luôn luôn nằm trong danh sách nhóm nhạc nữ rất được yêu thích ở Hàn Quốc. Với việc phát hành album Dear OHMYGIRL trong năm nay, nhóm đã nhận được 188 triệu lượt xem trên YouTube tại quê nhà.

MV Dun Dun Dance - OH MY GIRL

25 nghệ sĩ Kpop nổi nhất YouTube Hàn 2021: BLACKPINK bị tên nhân tố mới đẩy khỏi top 3, IU rượt đuổi BTS tranh No.1 - Ảnh 3.

Oh My Girl

8. Brave Girls

200 triệu lượt xem YouTube của tại Hàn Quốc là con số ấn tượng Brave Girls lập được trong năm 2021. Những tưởng như sắp tan rã, nhóm nhạc nhà Brave Brothers of Brave Entertainment đã "trở lại và lợi hại hơn xưa" trên đấu trường Kpop với Rollin, Summer QueenAfter We Ride.

MV After We Ride - Brave Girls

7. SEVENTEEN

Không chỉ "tẩu tán" 1 triệu bản cho mỗi album Your Choice AttaccaSEVENTEEN cũng chứng minh đẳng cấp của nhóm nhạc nam Kpop top đầu ở thời điểm hiện tại với 203 triệu lượt xem YouTube trong nước. Có thể nói, năm 2021 là một năm viên mãn của nhóm với cả danh tiếng và doanh thu đều tăng cao đáng kể. 

MV Rock with you - SEVENTEEN

25 nghệ sĩ Kpop nổi nhất YouTube Hàn 2021: BLACKPINK bị tên nhân tố mới đẩy khỏi top 3, IU rượt đuổi BTS tranh No.1 - Ảnh 6.

SEVENTEEN

6. TWICE

Gần 7 năm sự nghiệp, TWICE vẫn đang chứng tỏ là một nhóm nhạc nữ chăm chỉ, cầu tiến và xứng đáng đứng ở vị trí top đầu trên đường đua Kpop. Trong năm nay, 9 cô nàng JYP đã liên tục chiêu đãi fan "bữa tiệc âm nhạc" vô cùng thịnh soạn với album Taste of Love Formula of Love: O + T = <3 cho đến đĩa đơn tiếng Anh đầu tiên The Feels, liên tục comeback với SCIENTIST Doughnut. Năm nay, TWICE đã thu về 236 triệu lượt xem trên YouTube trong phạm vi Hàn Quốc.

MV SCIENTIST - TWICE

25 nghệ sĩ Kpop nổi nhất YouTube Hàn 2021: BLACKPINK bị tên nhân tố mới đẩy khỏi top 3, IU rượt đuổi BTS tranh No.1 - Ảnh 8.

TWICE

5. aespa

Năm 2021 là một năm rất thành công của "Tân binh khủng long" aespa với màn đảo ngược tình thế ngoạn mục khiến khán giả từ thái độ phản đối quay sang "thích thích thành thương thương rồi yêu yêu". Với sự  "tấn công" của Next Level Savage, nhóm nhạc nữ nhà SM đã thu hoạch được một loạt giải thưởng lớn trong các lễ trao giải cuối năm. Bên cạnh đó, lượt xem YouTube cũng được tăng lên đáng kể với 248 triệu lượt. 

MV Savage - aespa

25 nghệ sĩ Kpop nổi nhất YouTube Hàn 2021: BLACKPINK bị tên nhân tố mới đẩy khỏi top 3, IU rượt đuổi BTS tranh No.1 - Ảnh 10.

aespa

4. BLACKPINK

Với dòng nhạc bắt tai, gây nghiện và hợp thị hiếu của người nghe nhạc, dù một năm qua không comeback nhưng BLACKPINK vẫn được khán giả quê nhà nhung nhớ và nghe đi nghe lại những bài hát cũ, thu về tổng cộng 315 triệu lượt xem. Có thể thấy, vị thế của 4 cô gái "đẻ trứng vàng" nhà YG hoàn toàn được đo bằng lượng fan khổng lồ cùng chất lượng âm nhạc hợp thời, không bị "quê" theo năm tháng. 

MV How You Like That - BLACKPINK

25 nghệ sĩ Kpop nổi nhất YouTube Hàn 2021: BLACKPINK bị tên nhân tố mới đẩy khỏi top 3, IU rượt đuổi BTS tranh No.1 - Ảnh 12.

BLACKPINK

3. Lim Youngwoong

Thành công với vị trí quán quân trong chương trình Mr. Trot vào năm 2020 là một bước đệm đưa danh tiếng của Lim Youngwoong tỏa sáng rực rỡ làng giải trí xứ Hàn. Đến năm 2021, anh chàng đang ngày càng chinh phục được trái tim của khán giả yêu âm nhạc trong nước với những sản phẩm chất lượng, thu về tận 639 triệu lượt xem tại YouTube Hàn Quốc.

MV My Starry Love - Lim Young Woong

25 nghệ sĩ Kpop nổi nhất YouTube Hàn 2021: BLACKPINK bị tên nhân tố mới đẩy khỏi top 3, IU rượt đuổi BTS tranh No.1 - Ảnh 14.

Lim Youngwoong

2. IU

IU là một trong số ít idol được Knet yêu thương và ủng hộ nồng nhiệt với một loạt danh xưng đầy ưu ái như "em gái quốc dân", "bảo vật âm sắc", "nữ hoàng nhạc số"... Trong năm nay, cô nàng lại tiếp tục gây tiếng vang lớn với Celebrity, LILAC và bản tình ca ngọt ngào strawberry moon. Không chỉ ngồi vững trên những BXH tầm cỡ, lượt xem trong nước trên YouTube dành cho IU cũng "khủng" không kém, thể hiện ở vị trí thứ 2 danh sách này với 649 triệu lượt xem.  

MV strawberry moon - IU

25 nghệ sĩ Kpop nổi nhất YouTube Hàn 2021: BLACKPINK bị tên nhân tố mới đẩy khỏi top 3, IU rượt đuổi BTS tranh No.1 - Ảnh 16.

IU

1. BTS

Vị trí No.1 không ai khác chính là "Nhóm nhạc toàn cầu" BTS. 7 chàng trai HYBE không chỉ nổi tiếng toàn cầu mà còn rất được yêu thích tại quê nhà. Trong năm nay, nhóm đã phát hành cực kỳ thành công album Butter với loạt thành tích thống trị mọi BXH. Cùng với sức bùng nổ của BTS, lượt xem YouTube tại hàn Quốc cũng chạm mốc cao nhất với 775 triệu lượt xem. 

MV Butter - BTS

25 nghệ sĩ Kpop nổi nhất YouTube Hàn 2021: BLACKPINK bị tên nhân tố mới đẩy khỏi top 3, IU rượt đuổi BTS tranh No.1 - Ảnh 18.

BTS

Thứ hạng 11 đến 25 trong BXH:

11. Red Velvet

12. ITZY

13. IZ*ONE

14. Akdong Musician

15. Jang Beomjune

16. Jeong Dongwon

17. Taeyeon

18. Changmo

19. STAYC

20. 10CM

21. Heize

22. BOL4

23. Young Tak

24. BIGBANG

25. Homies

Nguồn: KB

Đăng ký ngay gói MAX với mức giá ưu đãi đặc biệt dành riêng cho fan chỉ 66k để thưởng thức trọn vẹn những tiết mục hoành tráng của Đại nhạc hội MBC Gayo Daejejeon 2021 (MBC K-Pop Grand Festival 2021) được trình chiếu trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play từ 18 giờ 40 ngày 31/12. Thông tin chi tiết xin liên hệ hotline 19006600.
25 nghệ sĩ Kpop nổi nhất YouTube Hàn 2021: BLACKPINK bị tên nhân tố mới đẩy khỏi top 3, IU rượt đuổi BTS tranh No.1 - Ảnh 21.