25 năm trước, Premier League chỉ có 13 cầu thủ nước ngoài

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 23:01 10/08/2017

Premier League 2016/17 đã ghi nhận có 371 ngoại binh chơi tại giải đấu hạng cao nhất xứ sương mù, con số này gấp tới gần 30 lần so với mùa giải đầu tiên cách đây 25 năm.

Premier League là giải đấu có tỷ lệ cầu thủ nước ngoài cao bậc nhất châu Âu, khi có 371 ngoại binh tới từ 65 quốc gia khác nhau (chiếm tới 67,2% tổng số cầu thủ) ở mùa giải 2016/17 vừa qua.

25 năm trước, Premier League chỉ có 13 cầu thủ nước ngoài - Ảnh 1.

Sergio Aguero là một trong số 371 cầu thủ nước ngoài thi đấu tại Premier League 2016/17.

Con số này vượt rất xa so với mùa giải Ngoại hạng Anh đầu tiên năm 1992, thời điểm ấy chỉ có vẻn vẹn 13 ngoại binh. Dưới đây là danh sách cụ thể những cầu thủ người nước ngoài góp mặt ở Premier League cách đây 25 năm.

25 năm trước, Premier League chỉ có 13 cầu thủ nước ngoài - Ảnh 2.

John Jensen (Arsenal): Sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số giúp Đan Mạch đánh bại Đức trong trận chung kết EURO 1992, Jensen đã lọt vào tầm mắt của ban tuyển trạch Arsenal. Chỉ ít tháng sau đó, Jensen đã trở thành tân binh trong đội hình của HLV George Graham. Nhưng trong suốt 4 năm khoác áo Arsenal, tiền vệ trung tâm này chỉ ghi đúng 1 bàn sau 99 lần ra sân.

25 năm trước, Premier League chỉ có 13 cầu thủ nước ngoài - Ảnh 3.

Anders Limpar (Arsenal): Dù là công thần của Pháo thủ trong chức vô địch giải hạng nhất mùa 1990/91, nhưng ở mùa giải sau đó khi giải đấu được đổi tên là Premier League thì chấn thương đã hành hạ cầu thủ chạy cánh người Thụy Điển. Trong suốt 4 năm từ 1990 đến 1994, Limpar chỉ chơi tổng cộng 96 trận và ghi được 17 bàn cho Arsenal.

25 năm trước, Premier League chỉ có 13 cầu thủ nước ngoài - Ảnh 4.

Robert Warzycha (Everton): Cầu thủ người Ba Lan chuyển tới Everton với bản hợp đồng trị giá 500.000 bảng năm 1991, nhưng Warzycha chỉ ghi vẻn vẹn có 6 bàn sau 72 lần ra sân ở sân Goodison Park. Ấn tượng tốt nhất của Warzycha trong mắt CĐV Everton là trận đấu trên sân Old Trafford, khi ông giúp đội bóng nửa xanh vùng Merseyside đả bại đội chủ nhà tới 3 bàn không gỡ.

25 năm trước, Premier League chỉ có 13 cầu thủ nước ngoài - Ảnh 5.

Eric Cantona (Leeds United): King Eric bắt đầu sự nghiệp ở Anh tại Leeds United chứ không phải Man Utd. Tại đây, ông đã để lại những dấu ấn đậm nét khi giúp The Whites vô địch giải hạng nhất, rồi sau đó là bay cao tại Premier League trong mùa giải 1992/93. Vì một số mâu thuẫn với HLV của Leeds, nên danh thủ người Pháp đã đến với sân Old Trafford bằng bản hợp đồng 900.000 bảng, mở ra thời kỳ hoàng kim của Man Utd với lứa cầu thủ 1992.

25 năm trước, Premier League chỉ có 13 cầu thủ nước ngoài - Ảnh 6.

Gunnar Halle (Oldham Athletic): Hậu vệ người Na Uy được coi là một trong số ít những bản hợp đồng thành công của Joe Royle tại Boundary Park. Ông đã giúp Oldham Athletic trở thành một thế lực của bóng đá Anh trong những năm đầu tiên của kỷ nguyên Premier League. Trong 5 năm thi đấu cho Oldham Athletic, Halle thi đấu 212 trận và ghi 21 bàn, ông giúp The Latics giành 1 danh hiệu FA Cup vào năm 1994.

25 năm trước, Premier League chỉ có 13 cầu thủ nước ngoài - Ảnh 7.

Roonie Rosenthal (Liverpool): Tháng 6/1990, Rosenthal trở thành người của Liverpool với bản hợp đồng trị giá 1,1 triệu bảng, qua đó biến ông thành ngoại binh tiền triệu đầu tiên ở nước Anh. Tuy nhiên, đây lại là một bản hợp đồng tồi tệ của Kenny Dalglish, bởi khoảng thời gian sau chân sút người Israel được biết đến vai trò dự bị cho Ian Rush nhiều hơn.

25 năm trước, Premier League chỉ có 13 cầu thủ nước ngoài - Ảnh 8.

Michel Vonk (Man City): Cập bến Man City với mức giá 500.000 bảng năm 1992, để rồi hợp với Keith Curle tạo thành lá chắn vững chắc nơi hàng phòng ngự của đội bóng nửa xanh thành Manchester. Trong 3 năm khoác áo Man City, hậu vệ người Hà Lan đã ra sân tổng cộng 103 lần, ông chuyển tới Oldham Athletic hè năm 1995 sau khi bị Alan Ball bán với mức giá 350.000 bảng.

25 năm trước, Premier League chỉ có 13 cầu thủ nước ngoài - Ảnh 9.

Peter Schmeichel (Man Utd): Cũng giống như người đồng hương John Jensen, Schmeichel đã có kỳ EURO 1992 thành công trên đất Thụy Điển, để rồi sau đó khiến Sir Alex phải bỏ ra 505.000 bảng để đưa ông về Old Trafford. Và trong gần 1 thập kỷ ở đây, thủ thành sinh năm 1963 đã trở thành một tượng đài, khi ông giúp Man Utd giành 5 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup, 1 Champions League cùng vô số danh hiệu khác.

25 năm trước, Premier League chỉ có 13 cầu thủ nước ngoài - Ảnh 10.

Andrei Kanchelskis (Man Utd): Trước khi David Beckham nổi lên là cầu thủ chạy cánh phải hàng đầu của Man Utd cũng như bóng đá thế giới thì Kanchelskis là sự lựa chọn số 1 của Sir Alex. Ông kết hợp với Ryan Giggs (bên hành lang cánh trái) tạo thành hai mũi khoan hữu hiệu ở hai biên của Quỷ đỏ thành Manchester.

25 năm trước, Premier League chỉ có 13 cầu thủ nước ngoài - Ảnh 11.

Craig Forrest (Ipswich Town): Thủ thành người Canada đã có hơn 200 trận bắt chính cho Ipswich Town trong khoảng thời gian 8 năm gắn bó. Với những gì đã đóng góp cho The Tractor Boys, Craig Forrest được bầu là thủ môn xuất sắc nhất cũng như cầu thủ của năm trong mùa giải 1994/95.

25 năm trước, Premier League chỉ có 13 cầu thủ nước ngoài - Ảnh 12.

Roland Nilsson (Sheffield Wednesday): Với mức giá 375.000 bảng, Nilsson thực sự là một bản hợp đồng chất lượng của Sheffield Wednesday. Sự chắc chắn của hậu vệ người Thụy Điển đã giúp The Owls lọt vào chung kết FA Cup và League Cup năm 1993, nhưng trong cả hai trận chung kết họ đều thất bại trước Arsenal.

25 năm trước, Premier League chỉ có 13 cầu thủ nước ngoài - Ảnh 13.

Hans Segers (Wimbledon): Sau khoảng thời gian bị Nottingham Forest đày ải sang Stoke City và Sheffield United theo dạng cho mượn, sự nghiệp của thủ thành Hans Segers đã được hồi sinh sau khi ông chuyển tới thi đấu cho Wimbledon vào năm 1988. Trong 8 mùa giải gắn bó với Wimbledon, ông đã có 265 lần ra sân.

25 năm trước, Premier League chỉ có 13 cầu thủ nước ngoài - Ảnh 14.

Jan Stejskal (QPR): Sau khoảng thời gian thành công trong màu áo Sparta Prague cùng Tiệp Khắc (cũ) tại World Cup 1990, thủ thành Jan Stejskal đã được QPR chiêu mộ. Với 107 lần ra sân, Jan Stejskal đã trở thành một trong số những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử The Hoops. Tuy nhiên, vấn đề ngôn ngữ đã khiến ông chỉ có 4 năm thi đấu tại Anh trước khi trở về quê hương thi đấu cho Slavia Prague vào năm 1994.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày