25 điều bố mẹ kể con nghe: Hôn nhân là như thế đấy!

M416, Theo Trí Thức Trẻ 06:48 27/03/2021

Hôn nhân chỉ là hôn nhân mà thôi, trên đời có trăm ngàn kiểu hôn nhân, con không thể nói trước được cái nào tốt cái nào xấu.

Người ta nói không có cái gọi là cuộc hôn nhân hoàn hảo, bởi vì những người bước vào hôn nhân vốn đã là những người không hoàn hảo.

Mẹ không phải người hoàn hảo, bố cũng vậy nhưng bố mẹ vẫn ở bên nhau bao năm qua, vui vẻ, đủ đầy với món quà lớn nhất là con. Trước khi con bắt đầu cuộc sống hôn nhân, đây là 25 lời khuyên bố mẹ muốn dành tặng con.

01. Nhất định phải tìm một người mà con có thể chấp nhận ngay ở thời điểm hiện tại, một người có thể khiến con cực kỳ vui vẻ. Một cuộc hôn nhân mà ở đó con coi việc thay đổi đối phương là tiền đề hoặc có tư tưởng “không hạnh phúc cũng được, có con là ổn rồi” sẽ không phải là một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

02. Hy vọng con thực sự thích người ấy, tất nhiên người ấy cũng thực sự thích con. Hết yêu cũng đừng níu kéo, con có thể về nhà.

03. Kết hôn muộn một chút cũng không sao, cứ đợi đến khi con đủ trưởng thành để hiểu cuộc sống này.

04. Hôn nhân không phải là việc người khác nghĩ rằng con nên kết hôn thì con sẽ kết hôn, mà phải do chính con quyết định. Con cần chắc chắn người ấy là người con muốn gắn bó cả đời hay không rồi mới kết hôn, khi đó con mới có thể thực sự cảm nhận được những cảm xúc của hôn nhân.

25 điều bố mẹ kể con nghe: Hôn nhân là như thế đấy! - Ảnh 1.

05. Con cứ yêu một vài lần, học cách hòa hợp với những người mà con yêu, hiểu và cải thiện bản thân thông qua các mối quan hệ ấy, xác định được người con thực sự thích và cảm thấy phù hợp, một người con sẵn sàng cho đi và cũng sẵn sàng thay đổi để trở nên tốt hơn. Rồi con sẽ gặp được người đó thôi, đừng vội vàng.

06. Hôn nhân chỉ là hôn nhân mà thôi, trên đời có trăm ngàn kiểu hôn nhân, con không thể nói trước được cái nào tốt cái nào xấu. Tuy nhiên, bố mẹ cho rằng bản chất chung của hôn nhân là đồng hành và trách nhiệm, nó không nên ôm đồm thêm quá nhiều chức năng khác. Đừng mong đợi quá nhiều từ hôn nhân, đây chính là bí quyết để quản lý một cuộc hôn nhân.

07. Con yêu, con phải yêu trước, sau mới tính đến chuyện kết hôn. Nếu con cảm thấy không hạnh phúc sau khi kết hôn, con phải dám thay đổi.

Hôn nhân có thể rất tầm thường và đẫm máu, hoặc cũng có thể rất ấm áp và lãng mạn, điều đó không chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ và cách con tiến hành mà còn phụ thuộc vào người mà con đã chọn. Chính vì vậy, hãy chắc chắn rằng con đã dành thời gian để tìm hiểu đối phương và biết được những thứ con thực sự muốn. Trong trường hợp các con thấy cuộc sống hậu hôn nhân không được như ý, mong các con có thể mỉm cười buông tay và chúc phúc cho nhau.

08. Người quan trọng của con phải do chính con chọn; mặc dù con không thể trốn tránh trách nhiệm nếu con thất bại, nhưng ít nhất con không phải đổ lỗi cho bất kì người nào khác.

09. Dù tương lai con ở bên ai, giới tính thế nào, hãy nhớ tìm cho mình một người bạn đời đồng điệu, đồng cảm để cùng nhau đi hết cuộc đời này.

Sống đã đủ mệt rồi, đừng để quãng đời còn lại của mình sống trong sự ấm ức. Đừng cúi đầu, đừng từ bỏ phẩm giá và nguyên tắc của con để làm hài lòng người con thích; đừng mãi cam chịu và tự làm khổ mình.

10. Hôn nhân không dễ dàng, chỉ cần đối mặt với nó bằng một tâm thế thoải mái! Hãy tận hưởng khoảnh khắc còn yêu nhau. Nếu một ngày nào đó, việc duy trì cuộc hôn nhân trở thành một điều rất đau khổ, con không cần phải ép buộc mình, tốt hơn hết là cứ cho nhau lối đi riêng.

25 điều bố mẹ kể con nghe: Hôn nhân là như thế đấy! - Ảnh 2.

11. Ai cũng nói đừng dễ dàng từ bỏ, nhưng bố mẹ muốn nói với con rằng khi đối mặt với cuộc hôn nhân đã đến hồi kết, khi nỗi đau đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường thì không cần cố chấp một cách vô nghĩa. Hôn nhân và cuộc sống là do con lựa chọn, con phải chấp nhận nó, nhưng con cũng có quyền thay đổi.

12. Đừng sợ mắc sai lầm, nhưng con cần phải có khả năng tìm ra và sửa chữa sai lầm, không để sai lầm đó lặp đi lặp lại.

13. Hôn nhân có thể không phải chuyện cả đời nhưng con cần nỗ lực hết mình để hoàn thiện nó.

14. Đừng nghĩ rằng khi kết hôn rồi, hai người có thể chia sẻ cho nhau một nửa áp lực, đôi khi áp lực của con còn tăng lên gấp đôi, thậm chí hơn thế nữa.

Dù mục tiêu cuối cùng của hôn nhân là hạnh phúc nhưng trên đường tới đó, cảm giác thiếu hạnh phúc là điều không thể tránh khỏi. Bốn chữ “có phúc cùng hưởng” không chỉ là lời thề ước, mà còn là điều bắt buộc để duy trì cuộc hôn nhân từng giây từng phút.

15. Cần hiểu rõ giới hạn của bản thân, đừng hạ thấp điểm mấu chốt của mình, điều đó sẽ không đem lại kết quả tuyệt vời mà chỉ khiến nửa kia thấy con không có nguyên tắc, dễ bắt nạt.

16. Trong mối quan hệ nhất định phải có một người sẽ yêu nhiều hơn, nhưng đừng tìm đối tượng kết hôn với điều kiện “anh phải yêu em nhiều hơn”, chẳng có gì sai khi yêu người khác nhiều hơn hết, miễn là con vẫn giữ được lý trí của mình.

17. Ngay cả khi các con không có gì cả, người ấy vẫn có thể cho con dũng khí để mỉm cười, đây mới là mục đích của việc chung sống.

18. Hãy nhớ rằng con luôn tự do, hôn nhân không phải là dấu chấm hết cho mối quan hệ mà chỉ là một giai đoạn, dù có ly hôn thì con cũng đừng bao giờ nghĩ rằng đó là thất bại trong cuộc đời.

19. Yêu một người không phải là hy sinh một cách mù quáng vì nhau mà hai người phải giúp nhau trở nên hoàn hảo. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp là tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Đừng bao giờ làm tổn thương đối phương chỉ vì người ấy yêu con. Ngôn ngữ là một nghệ thuật, nhưng không nghệ thuật nào tốt bằng trái tim chân thành.

20. Đừng nghĩ kết hôn là một cách để thay đổi bất kỳ tình trạng nào, đó chỉ là một lời hứa bằng văn bản mà thôi. Giữa thời đại mà tỷ lệ ly hôn cao chót vót như hiện nay, hôn nhân không thể đảm bảo cho con bất cứ điều gì. Hãy kết hôn khi con không còn coi chuyện kết hôn như một cơ hội đổi đời, mà đơn giản, đó là chuyện nên xảy ra một cách tự nhiên.

25 điều bố mẹ kể con nghe: Hôn nhân là như thế đấy! - Ảnh 3.

21. Đừng theo đuổi "sự hoàn hảo" một cách thái quá bởi sự hoàn hảo thực ra cũng có đầy khuyết điểm. Việc hai con người hoàn toàn khác nhau tình cờ gặp gỡ và yêu nhau là một sự kiện có xác suất nhỏ vô cùng trong khi sự khác biệt giữa cả hai lại lớn vô cùng. Vì vậy, trong hôn nhân, sự bao dung quan trọng hơn tất thảy. Người ấy có thể chịu được tính cách trẻ con của con thì con cũng có thể bao dung cho chứng nóng tính của người ấy.

22. Hãy làm theo cảm xúc của chính mình, con là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Nếu con hiểu rồi và đưa ra lựa chọn kết hôn, bố mẹ sẽ ủng hộ con. Cứ dũng cảm mà yêu đi, tôn trọng cảm xúc của chính mình, con sẽ có được hạnh phúc mà con mong muốn.

23. Quan điểm chi tiêu nhất quán có thể giảm được 50% mâu thuẫn.

24. Phải chắc rằng con có thể tìm được một người tốt, chứ không phải một người tốt với con. Hãy tìm một người hiện tại đã có phẩm cách tốt, chứ không phải một người có thể trở nên tốt trong tương lai.

25. Đừng học thế nào là tình yêu từ phim ảnh. Hãy yêu và rồi trưởng thành. Hạnh phúc của hôn nhân do chính mình tạo ra. Đừng tin vào thứ gọi là Mr.Right. Nếu các con yêu biết cách thưởng thức các ưu điểm của nhau, các con nhất định có thể chịu đựng được khuyết điểm của đối phương.

Ảnh: Tổng hợp