236 người chết trong lễ hội té nước ở Thái Lan

Trạch Dương, Theo Tiền Phong 12:30 19/04/2023

Theo báo cáo từ Bộ Nội vụ Thái Lan, có 2.008 vụ tai nạn, 2.005 người bị thương và 236 người thiệt mạng sau mùa lễ té nước Songkran tại xứ chùa Vàng.

Ông Chotenarin Kerdsom, Phó thư ký thường trực Bộ Nội vụ Thái Lan, cho biết lễ hội Songkran (hay còn gọi là lễ hội té nước) diễn ra từ 11-16/4 xảy ra đến 2.008 vụ tai nạn, làm 2.005 người bị thương và 236 người thiệt mạng, theo National Thailand.

So với dịp lễ Songkran trước đó, số người bị thương tăng 18%, tổng số vụ tai nạn tăng 16%, số người chết giảm 4,45%.

Chotenarin Kerdsom cho biết thêm thủ đô Bangkok dẫn đầu số ca tử vong với 20 người. Tỉnh Nan (phía Bắc Thái Lan) ghi nhận tỷ lệ tai nạn giao thông cao nhất với 62 vụ và làm 63 người bị thương.

236 người chết trong lễ hội té nước ở Thái Lan - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường cao tốc Mitraparp ở quận Non Daeng, Nakhon Ratchasima ngày 16/4.

Chỉ tính riêng ngày 16/4, có đến 263 vụ tai nạn làm 268 người bị thương và 36 người chết. Nguyên nhân phổ biến của các vụ tai nạn là lái xe quá tốc độ (39%) và sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông (24%). Tỷ lệ tai nạn xe máy lên đến 78%.

Weerakit Hanpariphan, Cục trưởng Cục quản chế Thái Lan, cho biết trong sáu ngày, tòa án ra lệnh quản chế 6.705 trường hợp sử dụng rượu bia khi lái xe, 230 trường hợp sử dụng ma túy và 23 trường hợp lạng lách, đánh võng.

Lễ hội té nước Songkran thu hút sự tham gia của khách quốc tế, nhưng với người dân Thái Lan, đây được xem là tuần lễ gắn liền với nguy hiểm và chết chóc. Hàng năm, báo chí Thái Lan phản ánh nhiều vụ tai nạn dẫn đến tử vong, kể cả du khách.

Songkran 2023 trở lại sau thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19. Du khách khắp thế giới (bao gồm Việt Nam) đổ về Thái Lan để tham gia lễ hội té nước. Báo cáo từ Tổng cục Du lịch Thái Lan cho thấy xứ chùa Vàng đón 300.000 khách quốc tế dịp Songkran năm nay, thu hơn 18 tỷ bath (khoảng 540 triệu USD), tăng đến 528% so với năm ngoái và đạt mức 58% so với trước dịch.