20k ăn gì? Lượn 5 siêu thị tiện lợi 24/24 phát hiện ra khối món "cứu đói" hay ho, nhưng ăn liệu có đủ no?

Hương. H, Theo Trí Thức Trẻ 08:17 01/01/2021

Cùng bọn mình lượn một vòng 5 cửa hàng tiện lợi quen thuộc và xem set ăn của shop nào mới là "chân ái" nhé!

Trong những ngày cuối tháng "hẻo ví", nhiều người thường lựa chọn các quán ăn vỉa hè thay vì mua đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi 24/24 vì cho rằng đồ ăn trong đây thường đắt đỏ và không đủ no. Để kiểm chứng nhận định này, chúng tôi đã thử cầm 20k đi "ăn dạo" một vòng 5 cửa hàng tiện lợi và dưới đây là kết quả.

Cầm 20k đi 5 cửa hàng tiện lợi 24/24: Muốn ăn ngon, ăn no nên chọn set nào?

Cửa hàng tiện lợi GS25 (TP.HCM): Cơm nắm bánh xèo giá 14k, được tặng kèm chai Dasani

"Em nó" lên hình nhìn xinh xắn chuẩn Hàn ra phết, lớp vỏ màu vàng tươi cực kỳ ngon mắt. Nhưng lời khuyên là bạn đừng mua nó nếu tò mò về hương vị, bởi nó chỉ giống bánh xèo ở mỗi cái tên mà thôi.

Cơm nắm bánh xèo có một lớp trứng mỏng tráng bên ngoài, một ít thịt băm kèm vài mảnh tôm bên trong, nguyên liệu rất giống món bánh xèo nhưng khi ăn thì mùi vị hoàn toàn không liên quan gì cả. Bù lại, gạo khá ngon và ăn xong món cơm nắm này là đủ no.

Cửa hàng tiện lợi 7-Eleven (TP.HCM): Bánh dorayaki giá 17k

Ai là tín đồ của Doraemon rất nên mua thử "em ý" về để chụp ảnh đăng Facebook, nhìn xinh yêu cực kỳ luôn! Còn về hương vị thì có lẽ sẽ tuỳ cảm nhận mỗi người.

Em ý là một loại bánh ngọt nhân đậu đỏ khá ngậy, lớp vỏ bánh mềm xốp, thơm mùi bơ sữa. Tuy nhiên không rõ có phải do để lạnh hay không mà bánh có vị hơi tanh. Do bánh có kích cỡ nhỏ nên để ăn chơi thì được chứ muốn ăn no chắc phải mua thêm 2 cái nữa mới bõ.

Cửa hàng tiện lợi FamilyMart (TP.HCM): Combo chè bưởi giá 8k kèm trứng cút luộc sẵn giá 11k

Trứng cút luộc không cần phải review thêm vì món này y hệt như các loại trứng mua ngoài chợ rồi đem luộc. Tuy nhiên do quá trình đóng gói nên các quả trứng có thể nhìn hơi trừu tượng một chút (méo mó, nứt vỏ) thế nhưng mùi vị không thay đổi.

Riêng món chè bưởi 8k thì khá ngon, ngọt vừa, béo vị sữa dừa và cùi bưởi rất giòn, lớp cốt dừa phủ trên bề mặt khi lên hình nhìn cũng "mlem" cực. Nhìn chung, combo chè bưởi và trứng cút luộc tuy ngon nhưng hơi ít, ăn xong phải uống thêm cốc nước cho đủ no.

Cửa hàng tiện lợi Ministop (TP.HCM)

Combo bánh mè đen Hàn Quốc + khoai mì sữa dừa: Giá 18k

20k ăn gì? Lượn 5 siêu thị tiện lợi 24/24 phát hiện ra khối món cứu đói hay ho, nhưng ăn liệu có đủ no? - Ảnh 5.

Về bánh mè đen Hàn Quốc: Món này khá ngon trong tầm giá, vị bánh không quá ngọt, thơm mùi mè đen. Tuy nhiên khi mua sẽ phải chờ chừng 5 phút để làm nóng, ngoài ra bánh sẽ hơi dai nếu để nguội. Còn món khoai mì sữa dừa tưởng kém hấp dẫn nhưng lại khá dễ ăn, có khoai mì trộn cùng sữa dừa, mè trắng, ăn rất hợp. Combo này đủ cho 1 bữa ấm bụng, dùng để "cúng Facebook" cũng rất ổn áp.  

Bánh than tre phô mai: Giá 17k

Xét về mặt ngoại hình thì em ý xứng đáng nhận 10 điểm. Bánh có màu sắc đặc biệt, bắt mắt và lên hình rất "ok lah". Còn về mặt hương vị, cốt bánh mềm khá dễ ăn, không bị ngọt quá, phô mai rất ngậy nhưng lượng hơi khiêm tốn. Thôi thì với mức giá chỉ 17k/chiếc thì cũng không thể đòi hỏi gì hơn. Bánh khá to nên ăn xong cũng ngang bụng, cũng ổn áp cho 1 bữa sáng đấy nhỉ!

Cửa hàng tiện lợi Circle K (Hà Nội, TP.HCM): Mì trộn kèm trứng ốp la giá 20k

Món này ban đầu nhìn hơi chán vì 20k chỉ được 1 hộp mỳ kèm 1 quả trứng ốp la. Nhưng hương vị thì "ok" vì trộn gia vị rất ngon, không quá mặn hay quá cay, phù hợp với khẩu vị của số đông. Tuy nhiên rau hơi "hẻo" một chút, chỉ bao gồm giá và hành (ai không ăn được hành nhớ dặn trước với nhân viên chế biến). Nói chung, món này phù hợp để ăn qua bữa chứ không đủ no, ăn rồi vẫn thấy hơi thòm thèm.

Kết luận

Đâu phải cứ vào cửa hàng tiện lợi 24/24 là phải tốn cả mớ tiền cho 1 suất ăn "cứu đói". Chỉ cần khéo chọn, bạn có thể tìm được cho mình 1 combo thơm ngon lại có thể dùng để "sống ảo" khá ổn. Tất nhiên, không phải combo nào cũng đủ no nên bạn có thể áp dụng bí quyết "dạ dày nhỏ ăn suất nhỏ, tùy theo sức của mình" nhé!