Sau Windows 8, Microsoft vội vàng ra mắt Windows Blue

Cú Mèo, Theo Mask Online 11:24 26/02/2013

Chỉ 4 tháng sau khi Windows 8 ra đời, Microsoft đã rục rịch cho ra mắt bản thử nghiệm của hệ điều hành tiếp theo.

Người khổng lồ trong ngành công nghệ phần mềm Microsoft đang nỗ lực hoàn thành phiên bản public preview đầu tiên của hệ điều hành mới mang tên Windows Blue. Theo một nguồn tin thân cận với Microsoft hé lộ hãng này đang rút ngắn chu trình phát triển của mình và sẽ cho ra mắt hệ điều hành mới này vào mùa hè năm 2013. 

Bản public preview của Windows Blue sẽ được ra mắt trong vài tháng tới, cho phép người dùng Windows 8 được dùng thử và đưa ra các phản hồi trước khi Microsoft ra mắt phiên bản chính thức. 

Sau Windows 8, Microsoft vội vàng ra mắt Windows Blue 1
Bing sẽ đóng một vai trò quan trọng trong Windows Blue.

Các tính năng sẽ có của Blue vẫn đang được phát triển và hoàn thiện đồng thời chưa được công bố, thế nhưng, một trong những thay đổi lớn nhất sẽ là cải thiện ở tính năng tìm kiếm của hệ điều hành. Ở thời điểm hiện tại, đội ngũ phát triển Bing đang làm việc sâu sát để có thể hoàn thành được mục tiêu này. 

Theo đó, một trong những mục tiêu sẽ bao gồm cung cấp khả năng tìm kiếm phim ảnh đồng thời phát triển các nền tảng ứng dụng cho phép truy xuất và xem nhanh bộ phim đó. Hiện nay, chức năng tìm kiếm trong Windows 8 cũng khá tân tiến tuy nhiên chưa hỗ trợ tìm kiếm trên toàn hệ thống ứng dụng mà bạn cần phải chọn những ứng dụng nhất định để thực hiện tìm kiếm. Như vậy, Blue sẽ nâng trải nghiệm tìm kiếm của người dùng lên một tầm cao mới. Ngoài những thay đổi này, Blue cũng được trông đợi sẽ xuất hiện với trình duyệt mới Internet Explorer 11.

Sau Windows 8, Microsoft vội vàng ra mắt Windows Blue 2
Internet Explorer 11 có thể giúp Microsoft lấy lại “phong độ” trước những tấn công vũ bão từ Firefox hay Chrome?

Blue dự kiến sẽ khả dụng đối với người dùng Windows 8 hiện thời vào cuối mùa hè năm nay, đồng thời một phiên bản Blue cũng sẽ được cập nhật với nền tảng Windows Phone cùng các dịch vụ khác để đảm bảo việc đồng bộ hóa các phần mềm trên tất cả các dự án Microsoft đang thực hiện.

Như vậy, trái ngược với những gì một số trang tin lớn đã dự đoán vào đầu năm 2013 về khả năng ra đời của hệ điều hành Windows Blue trong năm nay là không thể, Microsoft đã sẵn sàng với kế hoạch đầy táo bạo của mình. Không biết đây có phải một bước đi mạo hiểm của ông trùm phần mềm không khi còn rất nhiều người dùng đang phân vân nâng cấp lên Windows 8 đồng thời chưa kịp quen với nó thì một nền tảng mới đã xuất hiện.