Nokia X: Người dùng được lợi từ kho ứng dụng phong phú

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 07/03/2014

Thế giới phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động đang dần thay đổi. Nền tảng phần mềm của Nokia X mở ra nhiều cơ hội mới giúp các nhà phát triển Android mở rộng tầm hoạt động hơn.

Với con số 75% các ứng dụng Android sẽ có mặt trên Nokia X, điều này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với người sử dụng và cộng đồng các nhà phát triển?
 
Chúng tôi đã trao đổi với Amit Patel, Phó Chủ tịch mảng quan hệ với các nhà ứng dụng của Nokia để biết thêm quan điểm của ông về bước tiến sáng tạo và “dũng cảm” này.
 
Nokia X: Người dùng được lợi từ kho ứng dụng phong phú 1
 
Theo quan điểm của ông thì nền tảng Nokia X hấp dẫn các nhà phát triển như thế nào?
 
AP: Các nhà phát triển luôn hứng thú với việc tìm kiếm thêm người sử dụng. Với dòng thiết bị Nokia X, chúng tôi có khả năng tìm đến người sử dụng mới trong phân khúc điện thoại giá rẻ. Phân khúc này (dưới 100 USD) có tốc độ tăng trưởng gấp 4 lần so với bất kì phân khúc nào khác của thị trường điện thoại thông minh và chúng ta đang trong tình trạng tốt nhất để nắm bắt thị phần ấy.
 
Tốc độ tăng trưởng phần lớn đến từ những thị trường mới nổi như Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ v..v - nơi Nokia đã hiện diện đáng kể với dòng điện thoại Nokia Asha và giành được nhiều yêu mến cũng như có được nhiều khách hàng trung thành.
 
Tóm lại, chúng tôi có thể cung cấp một số lượng lớn người sử dụng cho các nhà phát triển một cách dễ dàng.
 
Trên quan điểm của người tiêu dùng thì liệu họ sẽ nghĩ gì về những ứng dụng “Android” này?
 
AP: Người tiêu dùng có thể tìm thấy các ứng dụng trong Nokia Store và từ cửa hàng của các bên thứ ba. Tại Nokia Store, các ứng dụng đã lẫn chưa điều chỉnh sẽ được hiển thị cạnh nhau và không có gì khác biệt. Theo quan điểm của người sử dụng, điều duy nhất thay đổi chính là số lượng ứng dụng ngày càng tăng lên.
 
Làm thế nào để thanh toán ngay trong ứng dụng với Nokia X?
 
AP: Chúng tôi đã áp dụng khả năng này trên dòng Nokia Asha một thời gian và cơ chế này cũng tương tự như những gì đang được sử dụng trên Nokia X. Điều nhà phát triển cần làm là thay đổi API thanh toán ngay trong ứng dụng từ Google Play sang Nokia.
 
Tuy nhiên, một trong những lo ngại lớn của các nhà phát triển chính là sự phân mảnh (fragmentation) khi phải phục vụ hầu như tất cả các loại cửa hàng ứng dụng. Chúng tôi đã phát triển nền tảng, công cụ và các API để đảm bảo rằng các nhà phát triển có thể hoạt động độc lập. Nếu cần hỗ trợ về Nokia API, bạn có thể chỉnh sửa cho các mã tương tự như mã Google.
 
Lợi ích của việc này đối với các nhà phát triển là chi phí duy trì ứng dụng sẽ thấp hơn. Đây chỉ là một trong những điều chúng tôi đã thực hiện nhằm tạo điều kiện cho các nhà phát triển làm việc dễ dàng.
 
Nokia X: Người dùng được lợi từ kho ứng dụng phong phú 2
 
Ông có cảm thấy thích thú về bất kỳ ứng dụng nào sắp tới của Nokia X không?
 
AP: Chúng tôi có rất nhiều các ứng dụng hàng đầu cài đặt sẵn trên các thiết bị Nokia X, bao gồm Plants vs Zombies, BBM, Skype, Facebook và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, chúng tôi còn sỡ hữu OneDrive, Outlook.com, Angry Birds và hotels.com trong Nokia Store. Nokia hiện vẫn đang liên tục bổ sung các ứng dụng mới và tôi đang trông chờ các ứng dụng như Facebook Messenger, Spotify và Temple Run 2 sắp sửa được phát hành.
 
Nokia X liệu có sở hữu nhiều ứng dụng tốt để cung cấp hay không? Người sử dụng sẽ nghĩ gì đầu tiên khi thâm nhập vào các ứng dụng điện thoại này, một trải nghiệm tuyệt vời chăng?
 
AP: Hiện nay chúng tôi đã có hàng trăm ngàn ứng dụng có sẵn trong các cửa hàng Nokia và trong các cửa hàng của bên thứ ba dành cho dòng thiết bị Nokia X. Đó chính là đặc thù của hệ cộng sinh di động Android: có rất nhiều nơi mà người tiêu dùng tìm thấy tất cả các ứng dụng mà họ muốn. Đặc biệt, 75% các ứng dụng Android hiện nay có thể được dùng ngay trên Nokia X, bao gồm cả những ứng dụng “hot” nhất.
 
Nokia X: Người dùng được lợi từ kho ứng dụng phong phú 3
 
Ông nghĩ gì về việc người sử dụng tải ứng dụng qua các nguồn không chính thống (side-loading)?
 
AP: Trường hợp này xảy ra chủ yếu ở những thị trường mà người tiêu dùng không muốn chi tiền cho dữ liệu. Ở các thị trường này, thường thì chi phí cho dữ liệu di động cao khiến cho việc tải ứng dụng kích thước lớn là không thể. Chúng tôi khuyến khích mọi người tải ứng dụng qua wi-fi, nhưng đồng thời cũng nhận ra side-loading lại thuận tiện hơn cho một bộ phận người dùng.
 
Chúng tôi tập trung vào việc tạo cho các nhà phát triển cơ hội tiếp cận với hàng triệu người tiêu dùng. Side-loading giúp chúng ta đạt được điều đó. Với giải pháp thanh toán trong ứng dụng và mạng lưới điều hành thanh toán hàng đầu, chúng tôi nắm vị thế đặc biệt trong việc tối đa hóa tiềm năng thu nhập cho các nhà phát triển bất kể ứng dụng được phân phối như thế nào. 
 
Chúng tôi không có đối thủ cạnh tranh nào sở hữu thị phần tại các thị trường đang phát triển và có phạm vi điều hành thanh toán tương tự. 
 
Xin cảm ơn ông Amit Patel về buổi trò chuyện này! 
 
Nguồn: Nokia Việt Nam (https://www.facebook.com/nokiavietnam).