Mua điện thoại tầm trung, có nên chọn Nokia X?

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 08/04/2014

Là chiếc điện thoại thông minh đầu tiên sử dụng hệ điều hành Nokia X với mức giá chỉ 2.549.000VNĐ, “chú dế” này đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Điều gì khiến Nokia X “hot” đến vậy?

Thêm “món lạ” cho người dùng
 
Chỉ mới ra mắt vài tuần nhưng Nokia X đã tạo nên hiệu ứng khá tích cực vì đánh đúng tâm lý và nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh ngày càng tăng cao của người trẻ Việt Nam. Đầu tiên chính là giao diện thân thiện trên thiết kế quen thuộc có góc cạnh bo tròn và màn hình lớn 4 inches. Thêm vào đó một số ứng dụng được yêu thích nhất của Nokia được tích hợp như HERE Maps và Nokia MixRadio mang lại điểm cộng lớn cho mẫu điện thoại này. 
 
Anh Lê Hoàng Hiếu - Quản lý điều Hành cửa hàng Thế Giới Di Động 136 Nguyễn Thái Học - cho biết: “Hơn 2 tuần nay rất nhiều khách hàng hỏi về Nokia X, đơn giản vì giá sản phẩm mềm, chỉ tầm 2 triệu rưỡi mà dùng được 2 SIM, lại có ứng dụng Android nên rất dễ thu hút khách hàng tìm hiểu sản phẩm và chọn mua. Nhiều khách hàng tới cửa hàng tôi, ban đầu định mua sản phẩm khác nhưng sau khi dùng thử Nokia X thì quyết định mua luôn.”
 
Anh Lê Hoàng Hiếu - quản lý 1 cửa hàng Thế Giới Di Động vui vẻ với doanh số khả quan của Nokia X
 
Cần gì có đó … 
 
Đó là nhận xét chung của hầu hết người dùng sau khi trải nghiệm Nokia X. Không khó để nhận thấy mẫu điện thoại này hướng đến giới trẻ và dân yêu công nghệ với một loại ứng dụng chat, nhắn tin miễn phí quen thuộc hiện nay như Zalo, Facebook, LINE, Skype, Viber, và Twitter cùng với khả năng chạy 75% các ứng dụng hiện có của Android mà không cần thêm bất kỳ thao tác phụ nào.
 
Bạn Mỹ Hoa (21 tuổi – sinh viên năm 3) nhận xét sau 1 tuần mua và sử dụng chiếc điện thoại Nokia X: “Hôm nay mình ghé cửa hàng Thế Giới Di Động để nhờ các anh tải thêm ứng dụng Android vào máy nè! Các ứng dụng Android phong phú tạo ra rất nhiều tiện ích cho việc học và giải trí. Nokia còn là một thương hiệu uy tín về chất lượng, giá lại rất mềm- rất phù hợp với sinh viên như mình, lại còn có màu đỏ neon mà mình yêu thích nữa chứ! Nói chung mình cảm thấy rất hài lòng về chú dế mới tậu này.”
 
Bạn Mỹ Hoa: “Các ứng dụng Android phong phú trên Nokia X tạo ra rất nhiều tiện ích cho việc học và giải trí”.
 
Còn lý do bạn Nguyễn Trần Như Oanh (21 tuổi, sinh viên) chọn Nokia X là vì thích màu sắc tươi tắn của chiếc điện thoại này và chế độ 2 sim rất tiện lợi. “Bạn bè và người thân ai cũng nói mình trẻ hơn tuổi thật, vậy nên xài Nokia X… rất hợp! (cười) Vừa đúng lúc mình muốn đổi điện thoại thì thấy quảng cáo Nokia X mới, dùng thử thấy thích mà giá vừa tiền nên mình “quyết” luôn. Sau khi xài 2 tuần thì không có gì để phàn nàn. Nó vừa có đầy đủ các ứng dụng chat chit, giao diện kiểu ô vuông dễ sử dụng, màn hình to và sáng.” Như oanh vui vẻ chia sẻ trải nghiệm dùng Nokia X của mình. 
 
Như Oanh: “Thấy quảng cáo Nokia X mới, dùng thử thấy thích mà giá vừa túi tiền nên mình “quyết” luôn”
 
Một tân binh mang nét “lạ” như Nokia X sẽ là lựa chọn mới mẻ và khác biệt cho người dùng Việt Nam. Vừa có mặt tại thị trường nhưng với mức giá chỉ tầm 2 triệu rưỡi cùng sự kết hợp độc đáo giữa Nokia và ứng dụng Android, chú dế này hứa hẹn là một trong các sản phẩm giúp Nokia một lần nữa củng cố vị trí hàng đầu trong danh sách lựa chọn của người dùng điện thoại thông minh tầm trung, đặc biệt là các bạn trẻ.