Macintosh và 30 năm chặng đường hào hùng

XIII, Theo Pháp luật xã hội 18:00 24/01/2014

Được biết tới như hệ điều hành dành cho những người làm nghệ thuật, chiếc máy tính Macintosh đã chính thức tròn 30 tuổi.

Ngày này 30 năm trước, Apple đã chính thức cho ra mắt chiếc máy tính chạy hệ điều hành Mac đầu tiên trên thế giới, mặc dù máy tính Mac vẫn bị áp đảo bởi máy tính sử dụng hệ điều hành Windows thế nhưng hệ điều hành Macintosh đã và đang được ưa chuộng ở nhiều lĩnh vực từ giải trí, thiết kế cho tới đa phương tiện.

Nhân kỉ niệm chiếc máy tính nổi tiếng này ra đời, hãy cùng điểm lại quãng đường 30 năm kể từ khi Steve Jobs cùng Steve Wozniak bắt đầu phát triển nó.

1. Chiếc máy tính Mac được xem là sản phẩm sử dụng hệ điều hành Macintosh đầu tiên, được ra mắt vào năm 1984, thiết bị này có giá lên tới 2.495 USD.

Macintosh và 30 năm chặng đường hào hùng 1

2. Phía dưới là chiếc Macintosh 512K, được ra mắt vào năm 1984 như bản nâng cấp cho chiếc Mac đầu tiên, điểm khác biệt lớn nhất là thiết bị sở hữu bộ nhớ trong 512K. Chính vì lý do đó nên Macintosh 512K được mệnh danh là máy Mac "béo".

Macintosh và 30 năm chặng đường hào hùng 2

3. Vào năm 1986, Apple trình làng chiếc Macintosh Plus với mức giá 2.599 USD. Đây là chiếc máy tính Mac đầu tiên sở hữu cổng kết nối SCSI cho phép người dùng kết nối những thiết bị ngoại vi như ổ đĩa cứng, máy in vào thiết bị.

Macintosh và 30 năm chặng đường hào hùng 3

4. Được ra mắt vào cuối năm 1986, chiếc Apple IIGS không sử dụng hệ điều hành Mac hoàn chỉnh thế nhưng nó được nhắc tới như sản phẩm "giá rẻ" đầu tiên trong dòng máy tính Mac. Được bán trên thị trường với mức giá 999 USD tại thời điểm ra mắt đồng thời là chữ kí của Steve Wozniak (đồng sáng lập Apple), chiếc máy tính này hiện tại là một sản phẩm sưu tập có giá trị cao.

Macintosh và 30 năm chặng đường hào hùng 4

5. Vào năm 1987, Apple cho ra mắt Macintosh II, chiếc máy tính Mac đầu tiên sở hữu màn hình màu cũng như 2 khe cắm đĩa mềm.

Macintosh và 30 năm chặng đường hào hùng 5

6. Vào năm 1989, Apple cho ra mắt Macintosh Portable, chiếc máy tính xách tay đầu tiên của hãng. Thế nhưng, sản phẩm này không nhận được sự ủng hộ từ phía người dùng do trọng lượng lên tới 7,2Kg đồng thời là có giá bán lên tới 6.500 USD.

Macintosh và 30 năm chặng đường hào hùng 6

7. Tiếp nối sự phát triển của Macintosh Portable, Apple tiếp tục cho ra mắt PowerBook 100, 140 và 170 vào năm 1991. Những chiếc máy tính này nhẹ hơn và mạnh hơn rất nhiều so với Macintosh Portable. Giá thành của sản phẩm cũng rẻ hơn đáng kể và đó thành lý do chủ yếu giúp Apple thu về hơn 1 tỷ USD tiền lãi trong năm đầu ra mắt.

Macintosh và 30 năm chặng đường hào hùng 7

8. Được ra mắt vào năm 1997, chiếc máy tính Mac phiên bản giới hạn này có mức giá lên tới 7.499 USD và được đánh giá là một trong những chiếc máy tính Mac đắt nhất từ trước tới giờ được Apple bán ra.

Macintosh và 30 năm chặng đường hào hùng 8

9. Macintosh TV có lẽ là chiếc máy tính Mac bí ẩn nhất trong danh sách này, sản phẩm được trang bị khả năng xem TV đồng thời là ổ đĩa CD. Đây là chiếc máy tính Mac đầu tiên sở hữu màu đen thay vì trắng.

Macintosh và 30 năm chặng đường hào hùng 9

10. Vào năm 1998, Apple lần đầu thay đổi thiết kế máy tính iMac bằng việc cho ra mắt iMac G3. Chiếc máy tính này đánh dấu sự quay trở lại ấn tượng của CEO Steve Jobs đồng thời là đầu óc thiết kế mới lạ của Jony Ive.

Macintosh và 30 năm chặng đường hào hùng 10

11. Chiếc PowerBook G4s ra mắt năm 2001 là chiếc máy tính Mac vỏ titan đầu tiên của Apple, sản phẩm được đánh giá cao do thiết kế sang trọng, thời lượng pin dài hơn đồng thời là cấu hình mạnh mẽ.

Macintosh và 30 năm chặng đường hào hùng 11

12. iMac G4 ra mắt vào năm 2002 là một trong những chiếc iMac phá cách được Apple thiết kế. Sở hữu vóc dáng giống với một chiếc đèn bàn, iMac G4 vẫn được nhiều người ưa chuộng tới thời điểm hiện tại để làm... đồ trang trí.

Macintosh và 30 năm chặng đường hào hùng 12

13. 2005 được đánh giá là một cột mốc quan trọng của Apple khi cho ra mắt chiếc Mac Mini đầu tiên, sản phẩm có thiết kế rất nhỏ, cấu hình mạnh mẽ đồng thời là khả năng kết nối các thiết bị ngoại vi nhanh chóng. Mac Mini được Apple cho ra mắt nhằm vào những người dùng Windows đang có nhu cầu thay đổi hệ điều hành của mình.

Macintosh và 30 năm chặng đường hào hùng 13

14. Tiếp nối Mac Mini, Apple cho ra mắt dòng Macbook lần đầu vào năm 2006, chiếc máy tính với vỏ nhựa, hai màu đen, trắng này là sản phẩm dùng hệ điều hành Mac bán chạy nhất trong lịch sử của Apple.

Macintosh và 30 năm chặng đường hào hùng 14

15. Sau khi cho ra mắt iPhone vào năm 2007, Apple giới thiệu tới toàn thế giới chiếc Macbook Air vào năm 2008. Vào thời điểm ra mắt, chiếc Macbook Air không tạo được ấn tượng mạnh mẽ cho người dùng, thế nhưng bản nâng cấp vào năm 2010 đã giúp Macbook Air trở thành sản phẩm Macbook ấn tượng nhất trên thị trường.

Macintosh và 30 năm chặng đường hào hùng 15

16. Vào năm 2012, Apple giới thiệu chiếc iMac mới siêu mỏng với chiều dày viền chỉ 5 mm.

Macintosh và 30 năm chặng đường hào hùng 16

17. Trong năm 2013, Apple trình làng dòng Macbook Pro cùng Macbook Air mới với khả năng hoạt động hiệu quả hơn tới 90% đồng thời là thời gian sử dụng tăng lên rất nhiều.

Macintosh và 30 năm chặng đường hào hùng 17

18. Mac Pro 2013 được đánh giá là sản phẩm máy tính đột phá nhất của Apple thời gian gần đây. Nếu như người dùng tùy chỉnh chiếc Mac Pro này lên cấu hình cao nhất có thể, nó sẽ có giá bán gần 21.000 USD.

Macintosh và 30 năm chặng đường hào hùng 18