“Kiếm bộn” từ điện thoại cũ tái chế
Theo Nokia, cần phải xử lý khoảng 50.000 đến 60.000 chiếc di động để thu về một thỏi vàng nặng 1kg.
Có khi nào các ấy tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra khi người ta tái chế chiếc di động đã nghỉ hưu!? Bởi theo nhà sản xuất điện thoại Phần Lan, trên thế giới đang có khoảng 3 tỷ người sử dụng mobile hàng ngày và nếu mỗi cá nhân chỉ cần tái chế một điện thoại thì sẽ giúp tiết kiệm khoảng 240.000 tấn nguyên liệu, chưa kể tới việc giảm hiệu ứng nhà kính tương đương với 4 triệu ôtô vận hành.

Nokia đang xúc tiến một dự án toàn cầu về tái chế điện thoại, bởi lẽ hiện chỉ có 2% lượng di động toàn cầu không dùng nữa được tái chế.

Quá trình làm việc bao gồm các giai đoạn cơ khí và hoá học khác nhau. Sau khi mobile thu thập về sẽ tháo dỡ và phân loại ra từng phần riêng biệt.

Các bộ phận sau đó đem đi nghiền, tán thành bột và sắp xếp theo nhóm kim loại hoặc vật liệu dạng sợi (không có giá trị thương mại).

Chỉ có 70 – 80% thành phần chiếc điện thoại có thể được tái chế nếu thiết bị nghiền ngay ở trạng thái ban đầu so với 95% nếu tháo gỡ toàn bộ.

Thú vị hơn, trong quá trình tháo gỡ, người ta sẽ tách vàng kim loại ra từ những phần quan trọng.

Trải qua giai đoạn điện phân và thanh lọc, cuối cùng vàng đã được đúc thành thanh rắn nguyên chất.

Cũng theo Nokia, phải mất khoảng 50.000 đến 60.000 chiếc điện thoại tái chế để thu về một thỏi vàng nặng 1kg.

Tái chế nguồn pin lithium-ion hiện phức tạp chẳng kém, diễn ra nhiều công đoạn như giải thích trên sơ đồ.

Đây là nhà máy xử lý nước thải, trong đó tập trung xử lý nước thải từ công đoạn tái chế các bộ vi xử lý.

Bộ thu bụi, mà nghe đồn rằng bụi vàng thoát ra từ quá trình nấu chảy sẽ được thu nhận tại điểm này.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày