Chưa ra mắt iWatch đã bị "dằn mặt"

, Theo Trí Thức Trẻ 18:06 05/05/2014

Công ty đồng hồ Thụy Sỹ Swatch đã lên tiếng "cấm cửa" Apple sử dụng tên iWatch ở một số quốc gia trên thế giới.

Một lần nữa, Apple lại đối mặt với vấn đề tên gọi, trước đây các sản phẩm của Apple đều bị một số hãng sản xuất Trung Quốc "xí tên". Đơn cử có thể thấy là iPhone 5/5S khi mà một hãng sản xuất Trung Quốc nhái thiết kế, tên gọi của Apple, đăng kí bản quyền sau đó kiện ngược lại táo cắn dở. Thế nhưng, vì là những công ty nhỏ lẻ và đăng kí bản quyền của họ chỉ mang tính... tượng trưng, những vụ kiện như trên không đi tới đâu và không thực sự ảnh hưởng tới Apple.

Mặc dù vậy, rắc rối mới đây của Apple lại tới từ một công ty chuyên sản xuất đồng hồ tại Thụy Sỹ. Nắm bắt được tên gọi iWatch sẽ được áp dụng cho sản phẩm đồng hồ thông minh mới của Apple, hãng sản xuất đồng hồ Swatch đã chặn đường Apple vì họ đã đăng kí trước sản phẩm iSwatch của mình.

Chiếc đồng hồ iSwatch của Swatch.

Theo Swatch, cái tên iSwatch và iWatch quá tương đồng, khách hàng có thể khó lòng phân biệt được đâu là sản phẩm họ cần mua. Chính vì thế, để đảm bảo lợi ích cho Swatch, tại những quốc gia đang phân phối iSwatch, Apple sẽ không được sử dụng tên gọi iWatch cho sản phẩm đồng hồ thông minh mà họ sắp ra mắt.

Theo Swatch, cái tên iSwatch và iWatch quá tương đồng, làm người dùng khó lòng phân biệt hai sản phẩm này.

Tính tới thời điểm hiện tại, Apple đã đăng kí tên gọi iWatch tại một số quốc gia như Nhật Bản, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nhận định của một số chuyên gia, Swatch sẽ nhận được phần nhỏ phí thương hiệu từ những sản phẩm iWatch của Apple. Mặc dù số tiền này có thể không lớn đối với táo cắn dở nhưng nó sẽ gây ảnh hưởng tới thương hiệu Apple cũng như chính sản phẩm đồng hồ thông minh iWatch đang được chờ đợi.

Chiếc đồng hồ thông minh iWatch của Apple mặt khác lại là một trong những sản phẩm công nghệ được chờ đón nhất trong năm.

Đại diện của Apple đang lên kế hoạch gặp mặt ban lãnh đạo Swatch để có giải pháp thỏa đáng nhất cho vấn đề tên gọi này, thế nhưng với số tiền "trên trời rơi xuống", liệu Swatch có bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một và tha cho Apple cùng iWatch?