2 sao Việt từng bị xử phạt do vi phạm thuần phong mỹ tục: Người cấm diễn toàn quốc, người gây xôn xao vì 3 lần bị gọi tên!

Hạ Anh, Theo Thể thao Văn hoá 07:40 20/04/2023

Trong showbiz Việt từng có nghệ sĩ bị xử phạt do có những hành động trái với thuần phong mỹ tục.

Angela Phương Trinh từng bị cấm diễn toàn quốc trong 6 tháng

Hồi tháng 8-9/2013, diễn viên - ca sĩ Angela Phương Trinh dính vào ồn ào ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp. Thời điểm này, diễn viên Bà Mẹ Nhí gây bức xúc khi biểu diễn trong trang phục ngắn cũn cỡn, vũ đạo phản cảm tại một quán bar.

Thời điểm đó, địa điểm Angela Phương Trinh biểu diễn đã bị phạt hành chính 3,5 triệu đồng. Về phía Angela Phương Trinh, lúc này Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã tổ chức hội đồng thẩm định và đưa ra kết luận nữ ca sĩ dùng trang phục không phù hợp thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam, thực hiện hành vi thiếu văn hóa khi biểu diễn nghệ thuật.

Đến cuối tháng 8/2013, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đưa ra văn bản yêu cầu tạm dừng cấp phép Lê Ngọc Phương Trinh (nghệ danh Angela Phương Trinh) biểu diễn ở các sân khấu, trong đó bao gồm cả địa điểm như nhà hàng, khách sạn, quán bar, vũ trường… vì biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục trong các sự kiện ở Hải Phòng, Hà Nội trước đó.

2 sao Việt từng bị xử phạt do vi phạm thuần phong mỹ tục: Người cấm diễn toàn quốc, người gây xôn xao vì 3 lần bị gọi tên! - Ảnh 2.

Angela Phương Trinh bị phạt vì mặc trang phục và biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục vào năm 2013

Giữa thời điểm diễn ra lùm xùm này, Angela Phương Trinh cũng đã lên tiếng nhận lỗi và thừa nhận sai sót khi biểu diễn. Angela Phương Trinh bày tỏ trong tâm thư đăng tải trên trang cá nhân: "Người ta nói 'tiên trách kỷ, hậu trách nhân', Trinh tự thấy phải nhìn lại chính mình, sai ở đâu sửa ở đó. Sai sót của Trinh chính là không lường trước được sự phản tác dụng của bộ trang phục trước ánh đèn sân khấu. Khi xem những hình ảnh trên báo, bản thân cũng thấy giật mình vì thực sự bên ngoài nó khá kín đáo và không như những gì mọi người thấy. Và những động tác vũ đạo của Trinh, Trinh sẽ bỏ hết những động tác gây phản cảm... nói gì bây giờ, có thể mọi người sẽ cho là ngụy biện nhưng đó là những suy nghĩ thật lòng của Trinh

Trinh thực sự muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả. Trinh sẽ rút ra bài học cho bản thân và không bao giờ để sự chủ quan của mình khiến mọi người phải thất vọng. Mọi người hãy mở lòng, thông cảm cho Trinh".

Đến giữa tháng 2/2014, sau 6 tháng bị cấm diễn trên toàn quốc thì Angela Phương Trinh mới được cấp phép biểu diễn lại. Lúc này, Angela Phương Trinh cho biết đã nhận được văn bản từ cơ quan chức năng với nội dung: "Cho phép bà Lê Ngọc Phương Trinh (Angela Phương Trinh) tiếp tục tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang". Tuy nhiên, Angela Phương Trinh vẫn trong thời gian theo dõi, đánh giá các buổi biểu diễn so với lời nữ ca sĩ cam kết là thực hiện đúng quy định của pháp luật, giữ gìn hình ảnh người nghệ sĩ biểu diễn trước công chúng.

Sau vụ ồn ào này, Angela Phương Trinh lui về ở ẩn một thời gian cho đến gần đây mới xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Tuy nhiên, việc nữ ca sĩ, diễn viên trở lại hoạt động sau khi bị xử phạt vì vi phạm thuần phong mỹ tục vẫn khiến khán giả khó chấp nhận.

2 sao Việt từng bị xử phạt do vi phạm thuần phong mỹ tục: Người cấm diễn toàn quốc, người gây xôn xao vì 3 lần bị gọi tên! - Ảnh 3.

Angela Phương Trinh lên tiếng nhận lỗi, sau đó bị cấm diễn suốt 6 tháng

Hà Anh 3 lần bị gọi tên vì trang phục phản cảm

Vào năm 2010, Hà Anh đảm nhận vai trò MC và có màn biểu diễn ca hát trong một chương trình. Tuy nhiên, nữ siêu mẫu nhận "gạch đá" vì diện váy quá ngắn, để lộ nội y trong lúc biểu diễn khiến khán giả "nhức mắt". Sau đó, chương trình này đã bị Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM quyết định xử phạt 11 triệu đồng vì vi phạm lỗi sử dụng trang phục phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục (3,5 triệu đồng). Thời điểm xảy ra sự việc, phía ban tổ chức cũng nhận sai sót vì để Hà Anh diện sai trang phục khi xuất hiện.

2 sao Việt từng bị xử phạt do vi phạm thuần phong mỹ tục: Người cấm diễn toàn quốc, người gây xôn xao vì 3 lần bị gọi tên! - Ảnh 4.

Hà Anh mặc váy ngắn, lộ nội y trong lúc biểu diễn

Lần thứ 2 Hà Anh bị gọi tên vào những ồn ào liên quan đến quần áo phản cảm là vào năm 2014. Khi đó, nữ siêu mẫu diện một trang phục khác lúc tổng duyệt nhưng đến khi lên sân khấu chính thức thì bộ đồ khác lại bó sát, để lộ rõ vùng nhạy cảm gây cảm giác khó chịu cho công chúng.

Liên quan đến sự việc này, căn cứ theo nghị định số 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang và nghị định 158/2013/ NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, trình diễn, thể thao, du lịch thì Hà Anh bị phạt 10 triệu đồng, cấm biểu diễn trong 3 tháng tại TP.HCM. Đồng thời, đơn vị tổ chức show có Hà Anh biểu diễn cũng chịu mức phạt 10 triệu đồng.

2 sao Việt từng bị xử phạt do vi phạm thuần phong mỹ tục: Người cấm diễn toàn quốc, người gây xôn xao vì 3 lần bị gọi tên! - Ảnh 5.

Năm 2014, Hà Anh tiếp tục bị xử phạt 10 triệu và ngừng diễn trong 3 tháng

Gần đây nhất, vào tháng 6/2022, Hà Anh xuất hiện với vai trò thành viên ban giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Đáng nói, tại thảm đỏ, Hà Anh diện áo dài xuyên thấu, để lộ phần nhạy cảm trước ống kính. Ngay sau đó, phía nhà thiết kế đã lên tiếng nhận lỗi do chủ quan nên không thử ánh sáng trước khi cho siêu mẫu Hà Anh diện bộ áo dài trên lên sân khấu. Hà Anh cũng lên tiếng khẳng định không người phụ nữ nào cảm thấy vui vẻ khi rơi trường hợp như thế này. Những lời giải thích của người trong cuộc cũng không thể xoa dịu được dư luận, sau đó cơ quan chức năng cũng đưa ra những hình thức xử phạt nghiêm khắc.

Cụ thể, đến tháng 8/2022, Công ty Hoàn vũ Sài Gòn bị xử phạt 70 triệu vì đã vi phạm hành chính khi "tổ chức thi người đẹp, người mẫu sử dụng trang phục trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Ngày 25-6-2022, Công ty Cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 có sự tham gia của người mẫu Hà Anh (Nguyễn Vũ Hà Anh) mặc áo dài xuyên thấu, trang phục trái thuần phong, mỹ tục".

Thêm vào đó, công ty Hoàn vũ Sài Gòn bị đình chỉ hoạt động tổ chức người đẹp, người mẫu đến 9 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 8, điều 12, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ.

Đại diện phía công ty chia sẻ với truyền thông: "Ngay thời điểm tiếp nhận thông tin đối với Công ty Cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp), BTC chúng tôi đã cùng làm việc lại cũng như rút kinh nghiệm về vấn đề này. Đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn của BTC và cả Siêu mẫu Hà Anh. Sau đó, chúng tôi đã tích cực làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ngay sau khi chung kết cuộc thi kết thúc, hiện chúng tôi đã thực hiện việc nộp phạt, cũng như phối hợp để tiếp tục hoàn thành các trách nhiệm khác theo văn bản quyết định".

2 sao Việt từng bị xử phạt do vi phạm thuần phong mỹ tục: Người cấm diễn toàn quốc, người gây xôn xao vì 3 lần bị gọi tên! - Ảnh 6.

Mới đây nhất, Hà Anh bị chỉ trích vì diện áo dài phản cảm tại sự kiện Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Ảnh: FBNV, Tổng hợp