17/17 mẫu xét nghiệm âm tính, Bình Thuận tiếp tục cách ly, theo dõi người tiếp xúc với BN61

Văn Tiên, Theo Báo dân sinh 11:15 19/03/2020

Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Thuận đã có 9 ca nhiễm Covid-19, đồng thời cũng đã gửi đi gần 300 mẫu bệnh phẩm liên quan đến các ca nhiễm bệnh.

Sáng 19/3, trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Thế Hùng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận cho biết 17 mẫu xét nghiệm mới đã âm tính với Covid-19. Theo đó, vào tối 18/3, Viện Pasteur Nha Trang trả lời kết quả xét nghiệm là âm tính cho 17 mẫu trên. Trong đó, 6 trường hợp F1 ở Tuy Phong và 1 trường hợp F1 ở Đức Linh.

Hôm nay Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tiếp tục gửi các mẫu để xét nghiệm, sức khỏe hiện tại của 9 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đều ổn định, hiện đang được theo dõi, điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

17/17 mẫu xét nghiệm âm tính, Bình Thuận tiếp tục cách ly, theo dõi người tiếp xúc với BN61 - Ảnh 1.

Bình Thuận phun thuốc khử trùng (Ảnh Báo Bình Thuận).

Trước đó, qua điều tra dịch tễ liên quan bệnh nhân 61 nhiễm Covid-19 ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, Trung tâm y tế huyện Tuy Phong bước đầu xác định thêm 98 người thuộc đối tượng F2, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Huyện Tuy Phong có 6 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 61 (F1) đều cùng ở thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc. Tại các hộ gia đình có 6 người đi cách ly tập trung, Trung tâm Văn hóa thể thao – TTTH huyện và UBND xã Phú Lạc đã tiến hành phun hóa chất và gấp rút xác định những trường hợp cần phải thực hiện cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 76 ca nhiễm Covid-19, trong đó ca nhiễm mới nhất là một du khách Pháp, 52 tuổi. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay TK162 nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 10/03/2020. Từ ngày 10/03-16/03, bệnh nhân đi qua Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hội An và Huế.

Bệnh nhân đến Ninh Bình và được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

17/17 mẫu xét nghiệm âm tính, Bình Thuận tiếp tục cách ly, theo dõi người tiếp xúc với BN61 - Ảnh 3.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày