16 thứ lớn nhất đã từng và đang hiện hữu trên Trái Đất, số 11 và 13 cực kỳ thân thuộc với người Việt

Chíp, Theo Trí Thức Trẻ 13:46 03/01/2018

Đã từng có thời điểm Trái Đất bị cai trị bởi các sinh vật khổng lồ, lớn hơn con người rất nhiều lần. Và ngày nay, trên trái đất cũng vẫn còn những thứ vĩ đại mà mỗi lần trông thấy chúng ta đều choáng ngợp.

16. Cây Sequoia

16 thứ lớn nhất đã từng và đang hiện hữu trên Trái Đất, số 11 và 13 cực kỳ thân thuộc với người Việt - Ảnh 1.

Tính theo thể tích, cây Sequoia là thứ vĩ đại nhất đang sống trên Trái đất. Nó có thể phát triển tới chiều cao 84 mét và đường kính thân cây lên tới 8 mét.

15. Khủng long Amphicoelia

16 thứ lớn nhất đã từng và đang hiện hữu trên Trái Đất, số 11 và 13 cực kỳ thân thuộc với người Việt - Ảnh 2.

Amphicoelia là động vật lớn nhất từng sống trên Trái đất. Loài khủng long ăn cỏ này sống trong khoảng thời gian 145 tới 161 triệu năm trước. Nó có thể đạt độ dài 58 mét và một đốt sống của loài sinh vật này có chiều dài lên tới 2,5 mét.

14. Titanoboa

16 thứ lớn nhất đã từng và đang hiện hữu trên Trái Đất, số 11 và 13 cực kỳ thân thuộc với người Việt - Ảnh 3.

Titanoboa là họ hàng gần với loài trăn nhưng lớn hơn rất nhiều. Nó sống trong khoảng thời gian 58 tới 61 triệu năm trước và có thể đạt chiều dài 13 mét. Hiện tại, loài trăn vẫn đang sống trên Trái đất cũng chỉ có thể đạt độ dài tối đa 7,5 mét.

13. Quả mít

16 thứ lớn nhất đã từng và đang hiện hữu trên Trái Đất, số 11 và 13 cực kỳ thân thuộc với người Việt - Ảnh 4.

Mít là loại quả lớn nhất trên thế giới. Nó có thể đạt chiều dài 80 cm và đường kính 50 cm.

12. Argentavis

16 thứ lớn nhất đã từng và đang hiện hữu trên Trái Đất, số 11 và 13 cực kỳ thân thuộc với người Việt - Ảnh 5.

Argentavis sống trong khoảng thời gian 5 tới 8 triệu năm trước. Nó là loài chim lớn nhất trong lịch sử Trái Đất. Sải cánh của loài chim này có thể đạt 7 mét và nó ăn thịt các loài gặm nhấm.

11. Động Thiên Đường

16 thứ lớn nhất đã từng và đang hiện hữu trên Trái Đất, số 11 và 13 cực kỳ thân thuộc với người Việt - Ảnh 6.

Động Thiên Đường, một trong những hang động tại Công viên Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Việt Nam, được vinh danh là hang động lớn nhất và đẹp nhất thế giới. Vòm lớn nhất của động có chiều dài 5 km, cao 200 mét và rộng 150 mét.

10. Rafflesia

16 thứ lớn nhất đã từng và đang hiện hữu trên Trái Đất, số 11 và 13 cực kỳ thân thuộc với người Việt - Ảnh 7.

Rafflesia là loài hoa lớn nhất Trái đất. Nó có thể đạt đường kính 100 cm. Loài hoa này còn nổi tiếng với mùi giống như thịt thối.

9. Hươu khổng lồ

16 thứ lớn nhất đã từng và đang hiện hữu trên Trái Đất, số 11 và 13 cực kỳ thân thuộc với người Việt - Ảnh 8.

Hươu Ai Len hay hươu khổng lồ sống cách đây khoảng 2 triệu năm. Khi những cánh rừng bắt đầu lan rộng ra các không gian mở, loài hươu này đã chết vì cặp sừng quá lớn (rộng khoảng 5 mét) khiến chúng không thể di chuyển qua những nhánh cây dày đặc.

8. Nấm Humongous

16 thứ lớn nhất đã từng và đang hiện hữu trên Trái Đất, số 11 và 13 cực kỳ thân thuộc với người Việt - Ảnh 9.

Humongous được coi là một trong những sinh vật lớn nhất đang sống trên Trái Đất. Nó bao phủ 8,3 km vuông Rừng Quốc gia Malheur tại Oregon và hầu như ẩn dưới mặt đất.

7. Merostomes

16 thứ lớn nhất đã từng và đang hiện hữu trên Trái Đất, số 11 và 13 cực kỳ thân thuộc với người Việt - Ảnh 10.

Merostomes là động vật thân mềm lớn nhất chúng ta từng biết. Chúng có thể phát triển tới độ dài 2,5 mét và sống trong khoảng 248 tới 510 triệu năm trước.

6. Rạn san hô Great Barrier Reef

16 thứ lớn nhất đã từng và đang hiện hữu trên Trái Đất, số 11 và 13 cực kỳ thân thuộc với người Việt - Ảnh 11.

Great Barrier Reef là cấu trúc đơn lớn nhất từng được tạo ra bởi các sinh vật sống. Nằm ở Biển Coral, nó kéo dài 2.300 km trên một khu vực có diện tích khoảng 344.400 km vuông.

5. Gấu mặt ngắn khổng lồ

16 thứ lớn nhất đã từng và đang hiện hữu trên Trái Đất, số 11 và 13 cực kỳ thân thuộc với người Việt - Ảnh 12.

Khi đứng thẳng trên hai chân sau, gấu mặt ngắn khổng lồ có thể đạt chiều cao 4,5 mét. Với hàm răng cực khỏe, nó là một trong những loài động vật có vú ăn thịt lớn nhất từng sống trên Trái đất trong Kỷ Băng Hà. Loài gấu này đã bị tuyệt chủng khoảng 14.000 năm trước.

4. Gigantopithecus

16 thứ lớn nhất đã từng và đang hiện hữu trên Trái Đất, số 11 và 13 cực kỳ thân thuộc với người Việt - Ảnh 13.

Sống trong khoảng thời gian 1 triệu năm trước, Gigantopithecus là loài khỉ lớn nhất trong lịch sử Trái đất. Các nhà khoa học tin rằng loài khỉ này có thể đạt chiều cao 4 mét và nặng 550 kg, chả kém mấy so với King Kong trong phim điện ảnh Hollywood. Tuy nhiên, nó chủ yếu ăn tre.

3. Quetzalcoatl

16 thứ lớn nhất đã từng và đang hiện hữu trên Trái Đất, số 11 và 13 cực kỳ thân thuộc với người Việt - Ảnh 14.

Quetzalcoatl sống trên Trái đất trong thời gian 66 - 68 triệu năm trước. Nó là loài khủng long bay lớn nhất và là động vật biết bay lớn nhất trong lịch sử Trái đất. Sải cánh của nó có thể đạt từ 12 - 15 mét, thức ăn chủ yếu là động vật có xương sống cỡ nhỏ và xác chết.

2. Cá voi xanh

16 thứ lớn nhất đã từng và đang hiện hữu trên Trái Đất, số 11 và 13 cực kỳ thân thuộc với người Việt - Ảnh 15.

Cá voi xanh là loài động vật lớn nhất đang sống và nó cũng là động vật lớn nhất trong lịch sử Trái đất. Nó có thể đạt chiều dài 33 mét và trọng lượng 150 tấn. Những năm 1960, cá voi xanh gần như bị tuyệt chủng khi chỉ còn khoảng 5.000 cá thể. Ngày nay, số lượng cá voi xanh ở mức 10.000 cá thể nhưng vẫn đang ở mức nguy hiểm.

1. Sarcosuchus

16 thứ lớn nhất đã từng và đang hiện hữu trên Trái Đất, số 11 và 13 cực kỳ thân thuộc với người Việt - Ảnh 16.

Sarcosuchus là tổ tiên của loài cá sấu hiện đại. Nó sống trong khoảng thời gian rất lâu trước đây và có thể đạt chiều dài 12 mét. Loài cá sấu tiền sử này săn những con khủng long nhỏ. Một cú cắn với lực từ 146.000 tới 195.000 newton của nó có thể làm đứt đôi con mồi.