14 tuổi đã có siêu xe, 15 tuổi gây tai nạn còn đánh nạn nhân vì được bố mẹ "chống lưng", chàng trai nhận kết cục bi thảm khi trưởng thành

Dương, Theo Thể thao văn hoá 14:03 27/12/2022

Sinh ra trong gia đình giàu có, thế nhưng chính sự nuông chiều thái quá của cha mẹ đã đẩy chàng trai này vào chuỗi bi kịch.

Cha mẹ nào cũng muốn dành những điều tốt nhất cho con. Tuy nhiên, tình yêu ấy không thể phát triển thành sự nuông chiều thái quá, bao che cho mọi hành động sai lầm của đứa trẻ. Bởi suy cho cùng, cha mẹ không thể bên cạnh bao bọc con suốt cuộc đời.

Có những thời điểm con phải rời xa vòng tay cha mẹ và chịu hậu quả từ những quyết định cá nhân. Đôi khi, chính sự bao bọc quá đà của cha mẹ lại là "liều thuốc độc" làm hại đứa trẻ, chứ không phải bất kỳ ai khác.

Cậu ấm sinh ra đã "ngậm thìa vàng"

Lý Thiên Nhất là con trai duy nhất trong gia đình có bố mẹ là ca sĩ nổi tiếng. Bố cậu là ông Lý Song Ca - trưởng khoa âm nhạc của Học viện Nghệ thuật Trung Quốc, trong khi mẹ cậu là bà Mộng Cầm cũng là danh ca đình đám. Ở tuổi 51, sau bao lần chạy chữa, vợ chồng ông Lý Song Ca mới có quý tử đầu lòng là Lý Thiên Nhất nên cả hai đều thương chiều con hết mực. Từ khi còn nhỏ, cái tên Lý Thiên Nhất đã nổi tiếng trong giới siêu giàu Trung Quốc.

Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, Lý Thiên Nhất được học thanh nhạc từ nhỏ với hy vọng kế thừa sự nghiệp lẫy lừng của gia đình. Cậu theo học trường quốc tế và được sắm dàn siêu xe đắt đỏ. Tuy nhiên, dưới sự nuông chiều của cha mẹ, Lý Thiên Nhất dần thay đổi bản chất, ngày ngày vung tiền như nước và không coi ai ra gì.

14 tuổi đã có siêu xe, 15 tuổi gây tai nạn còn đánh nạn nhân vì được bố mẹ chống lưng, chàng trai nhận kết cục bi thảm khi trưởng thành - Ảnh 1.

Lý Thiên Nhất và người cha nổi tiếng

Mới 13 tuổi, Lý Thiên Nhất đã biết tụ tập với đám bạn cũng là con nhà giàu. 14 tuổi, Lý Thiên Nhất đi hộp đêm 5 lần/tuần. Năm 15 tuổi, Lý Thiên Nhất lái siêu xe BMW chưa đăng ký, va chạm với ô tô của một cặp đôi. Sau đó, cậu ta còn xông vào đánh cả hai đến mức nhập viện rồi lớn tiếng đe doạ, thách thức những người đi đường dám báo cảnh sát. Kết cục, Lý Thiên Nhất bị kết án tù một năm và phải vào trại cải tạo dành cho trẻ vị thành niên.

Trước vụ gây tai nạn năm 15 tuổi, Lý từng 36 lần phạm lỗi lái xe không bằng lái nhưng nhờ thế lực của bố mẹ nên mọi việc đều được ém nhẹm. Sau 1 năm trong tù, nhiều người đã nghĩ rằng thời gian cải tạo có thể thay đổi bản chất Lý Thiên Nhất. Thế nhưng, sự việc này mới chỉ là bắt đầu cho chuỗi bi kịch của cậu ấm này.

14 tuổi đã có siêu xe, 15 tuổi gây tai nạn còn đánh nạn nhân vì được bố mẹ chống lưng, chàng trai nhận kết cục bi thảm khi trưởng thành - Ảnh 2.

Sự việc với chiếc siêu xe BMW chỉ là màn mở đầu cho chuỗi bi kịch của thiếu gia sinh ra đã "ngậm thìa vàng"

Cái kết bi kịch khi vừa tròn 17 tuổi

Sự ngang ngược của Lý Thiên Nhất cuối cùng cũng khiến cậu phải trả giá. Năm 2013, cả Trung Quốc rúng động khi truyền thông đưa tin Lý Thiên Nhất và 4 người bạn bị bắt giam với cáo buộc hiếp dâm tập thể và đánh đập nạn nhân khi mới 17 tuổi.

Vụ kiện của Lý Thiên Nhất được dư luận theo dõi chặt vì đã làm dấy lên phẫn nộ đối với hành vi của con cháu thuộc giới thượng lưu Trung Quốc thời bấy giờ. Trước phiên toà được tổ chức công khai của Lý Thiên Nhất, phóng viên và các nhà hoạt động xã hội đã đổ xô đến toà để đòi công bằng cho người bị hại. Ai nấy cũng hy vọng thiếu gia họ Lý phải nhận bản án thích đáng với hành động sai lầm đã gây ra.

Cuối cùng, Lý Thiên Nhất bị kết án 10 năm tù. Theo dõi toàn bộ quá trình xét xử Lý Thiên Nhất, nhiều người đã lắc đầu ngao ngán với cách dạy con "chiều quá hoá hư" của gia đình cậu.

Theo đó, dù chứng cứ phạm tội của con trai đã rõ ràng, song bà Mộng Cầm - mẹ Lý Thiên Nhất vẫn tìm đủ mọi cách thêu dệt nhằm giảm tội cho con. Không chỉ một mực khẳng định hành động quan hệ giữa cô gái và Lý Thiên Nhất đã được đôi bên đồng thuận, bà ta còn cố tình bịa đặt nạn nhân là "gái gọi", được trả tiền để hãm hại con trai. Sau khi bản án Lý Thiên Nhất được tuyên bố chính thức, bà Mộng Cầm vẫn khóc lóc, chạy vạy khắp nơi để xin giảm án cho con nhưng không thành công.

14 tuổi đã có siêu xe, 15 tuổi gây tai nạn còn đánh nạn nhân vì được bố mẹ chống lưng, chàng trai nhận kết cục bi thảm khi trưởng thành - Ảnh 3.

Lý Thiên Nhất phải trả giá cho hành vi sai lầm bằng 10 năm trong tù

Năm 17 tuổi, Lý Thiên Nhất đã học được cách "trưởng thành" đầu tiên khi phải ngồi tù. Ban đầu cậu ta gào khóc và đòi tự sát, nhưng thời gian sau, Lý đã làm quen với cuộc sống mới. Giờ đây, Lý Thiên Nhất đã làm chỉ huy một đội hợp xướng của nhà tù, được đánh giá cải tạo tốt. Sự thay đổi của Lý Thiên Nhất trở thành niềm an ủi lớn của bố mẹ. Hai người vẫn đang mong ngày con trai được ra tù, làm lại cuộc đời.

Có thể thấy dù ở bên cha mẹ nhiều năm, tuy nhiên Lý Thiên Nhất chỉ thực sự học được cách trưởng thành và biết phân biệt đúng sai sau khi chịu sự trừng phạt của pháp luật. Ở trong tù, cậu ta không còn được vây quanh bởi tình yêu thương mù quáng của gia đình. Điều này cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh rằng nếu gia đình không dạy con cẩn thận, xã hội sẽ giáo dục chúng trong tương lai, nhưng cái giá phải trả của trẻ đôi khi sẽ rất cay đắng.

14 tuổi đã có siêu xe, 15 tuổi gây tai nạn còn đánh nạn nhân vì được bố mẹ chống lưng, chàng trai nhận kết cục bi thảm khi trưởng thành - Ảnh 4.

Không phải quãng thời gian bên cạnh cha mẹ, Lý Thiên Nhất học được cách phân biệt đúng sai chỉ khi ở trong tù

Dấu hiệu đứa trẻ đang bị nuông chiều thái quá

Nuông chiều thái quá có thể là liều thuốc mãn tính, dần đẩy trẻ từ từ vào bi kịch. Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết con đang bị nuông chiều quá mức, cha mẹ cần cảnh giác để uốn nắn con kịp thời:

- Luôn coi mình là trung tâm vũ trụ:

Đã bao giờ bạn nhìn thấy một đứa trẻ bới tung đĩa thức ăn để thử, chọn ra món mình thích, rồi để lại một mớ hỗn độn. Hay có những đứa trẻ vô tư giật đồ của người khác, bất chấp sự phản đối của người xung quanh.

Điểm chung của những đứa trẻ này là không quan tâm cảm xúc của người khác, luôn đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu. Dù người lớn thuyết phục, nhưng đứa trẻ này không bao giờ lắng nghe và luôn cho rằng bản thân làm đúng. Nếu cha mẹ không uốn nắn tính cách này kịp thời, trẻ sẽ sinh kiêu ngạo, mất đi khả năng phân biệt đúng-sai nghiêm trọng.

- Ghen tị quá mức:

Nhiều đứa trẻ có xu hướng ghen tị với người khác ngay từ khi còn rất nhỏ. Chúng sẽ cảm thấy vô cùng tức giận, ganh ghét khi thấy bạn khác có món đồ chơi mà mình không có, hay một bộ quần áo đẹp, một bộ váy mới, trẻ sẽ nằng nặc đòi bố mẹ phải mua cho mình một món đồ giống y như vậy.

Tính cách nàу thường xuất hiện ở những gia đình quá chiều chuộng con, coi con là trung tâm vũ trụ và đáp ứng vô điều kiện mọi thứ chúng muốn. Sự ghen tị nàу sẽ khiến con khó hợp tác với người khác, dễ đi lệch khỏi xu hướng phát triển của xã hội, có khả năng lớn lên sẽ có suy nghĩ ích kỷ hơn so với những bạn đồng lứa khác.

- Coi thường người khác

Tự tin là đức tính tốt, song nếu con tự tin quá đà sẽ biến thành kiêu ngạo. Những đứa trẻ kiêu ngạo coi bản thân là trung tâm vũ trụ, thường dẫn đến coi thường người khác và nảy sinh các hành vi lệch chuẩn đạo đức. Một đứa trẻ như vậy rất khó để kết bạn, đặc biệt khi lớn lên thường bị người khác đánh giá thiếu hiểu biết.

- Phụ thuộc quá nhiều vào cha mẹ

Đồng ý rằng cha mẹ nào cũng yêu thương con cái. Tuy nhiên, tình yêu cần được phải giới hạn trong mức độ nhất định. Cha mẹ không được để con quá dựa dẫm vào mình, sẽ phá huỷ nền tảng tự lập và tự nhận thức vấn đề của đứa trẻ.

Trước khi một đứa trẻ trở thành tài năng, điều quan trọng nhất bố mẹ cần dạy dỗ để trẻ có thể trở thành một người độc lập. Giống như việc bố mẹ sợ con ngã khi chúng tập đi, nếu cả ngày dang tay đỡ con thì khi nào trẻ mới tự đi trên đôi chân của mình.

Nguồn: Sohu