13 năm của Miley Cyrus từ Hannah Montana: Hành trình công chúa Disney phá kén trở thành nữ hoàng thực thụ

Vân Đoàn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 26/03/2019

Cùng nhìn lại hành trình 13 năm trong sự nghiệp nhiều thăng trầm của Miley Cyrus: Từ công chúa Disney, phá kén rực rỡ và trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu làng nhạc US-UK.

Ngày này 13 năm trước, tập phim đầu tiên của Hannah Montana với tên gọi: “Lily, cậu có muốn nghe một bí mật?” chính thức lên sóng trên Disney Channel. Đây là tập phim mở màn có rating cao nhất trong lịch sử của Disney Channel, đồng thời đưa Hannah Montana trở thành một trong những series phim đình đám nhất, và Miley Cyrus vụt sáng thành ngôi sao toàn cầu.

Trong suốt 13 năm sau đó, sự nghiệp của Miley Cyrus đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng bằng chính tố chất ngôi sao, tài năng âm nhạc và nỗ lực không ngừng, Miley Cyrus vẫn giữ vững phong độ và không ngừng tỏa sáng.

Từ cô gái nhỏ bé đến Công chúa Disney vạn người mê

Được biết, khi nghe tin về việc Disney tuyển diễn viên cho Hannah Montana, Miley sợ rằng mình không đủ khả năng cho vai chính nên chỉ dám nộp băng ứng tuyển cho vai cô bạn thân Lily.

Tuy nhiên, giám đốc sáng tạo của Disney Channel sau khi xem xong băng thử của Miley đã yêu cầu cô bé thử vai chính Chloe Stewart. Nhưng kết quả là các nhà sản xuất đã từ chối vì cho rằng Miley “quá trẻ và quá nhỏ bé.” Mặc dù vậy, sau nhiều vòng tuyển mà vẫn không tìm được ai xuất sắc như Miley, các nhà sản xuất lại yêu cầu cô bé thử giọng thêm, và sau đó nhân vật chính từ Chloe đã đổi tên thành Miley. Vai người bố được giao luôn cho Billy Ray. Miley được tạo mọi điều kiện để có thể cảm thấy tốt nhất cho vai diễn.

13 năm của Miley Cyrus từ Hannah Montana: Hành trình công chúa Disney phá kén trở thành nữ hoàng thực thụ - Ảnh 1.

Hannah Montana - Bộ phim gắn liền với tuổi thơ của nhiều người

Sau đó, Hannah Montana nhanh chóng trở thành series thành công nhất trong lịch sử Disney Channel với lượng rating cao ngất ngưởng, mang về cho Disney Channel lợi nhuận khổng lồ. Tính tới thời điểm này, Hannah Montana cũng là thương hiệu duy nhất của Disney Channel có tới 2 phim chiếu rạp: "Hannah Montana The Movie" và "Hannah Montana & Miley Cyrus: The Best of Both Worlds Concert". Cả hai bộ phim này đều đạt hạng 1 tại bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tại Bắc Mỹ trong thời điểm công chiếu. Chuyến lưu diễn The Best of Both Worlds kéo dài từ 17 tháng 10 năm 2007 đến 13 tháng 1 năm 2008 cũng được bán hết vé chỉ trong vòng vài phút.

Từ một cô gái nhỏ bé vô danh, cái tên Miley Cyrus phủ sóng khắp các kênh truyền thông, trở thành nàng công chúa được yêu quý bậc nhất của Disney Channel.

Tiếp tục tỏa sáng và trở thành Nữ hoàng tuổi teen

Album "Hannah Montana" là album soundtrack của một bộ phim truyền hình đầu tiên đạt no.1 trên BXH Billboard 200 và đưa Miley Cyrus trở thành nghệ sĩ nữ trẻ tuổi nhất lịch sử đạt No.1 trên BXH danh giá này. Khi đó, Miley Cyrus mới 13 tuổi 11 tháng. Đĩa đơn đầu tiên từ bộ phim “Hannah Montana: The Movie” mang tên “The Climb” cũng đạt được nhiều thành công lớn, mang danh tiếng của Miley vươn ra khỏi nhóm khán giả dòng nhạc teen pop thông thường.

13 năm của Miley Cyrus từ Hannah Montana: Hành trình công chúa Disney phá kén trở thành nữ hoàng thực thụ - Ảnh 2.

Hình ảnh trong album Breakout

Ngày 22 tháng 6 năm 2008, Miley Cyrus phát hành album "Breakout" với 8 trên tổng số 12 ca khúc là cô tự sáng tác. Album nhanh chóng càn quét nhiều bảng xếp hạng và mang lại ngôi vị quán quân Billboard 200 thứ 3 cho Miley. Đĩa đơn “7 things” đạt hạng 9 trên Billboard Hot 100. Ngoài ra, trong năm 2008, cô còn tham gia dẫn chương trình cho CMT Music Awards và Teen Choice Awards. Tháng 3, 2009, Miley phát hành tự truyện kể về thời ấu thơ đến năm 16 tuổi mang tên “Miles to Go”.

Ngoài ra, Miley Cyrus còn nổi tiếng là một ngôi sao có đời tư sạch và trái tim ấm áp. Tháng 9 năm 2009, cô tham gia vào một đĩa đơn từ thiện “Just Stand Up!” để hỗ trợ một chiến dịch phòng chống bệnh ung thư có tên Stand Up to Cancer. Miley cũng tham gia biểu diễn để quyên góp cho quỹ City of Hope nhằm nâng cao tuyên truyền và giáo dục về bệnh ung thư và Disney's Friends For Change - một tổ chức môi trường.

Với mức độ phủ sóng và tầm ảnh hưởng to lớn của mình, Miley Cyrus được truyền thông ưu ái gọi là “Nữ hoàng tuổi teen” - danh hiệu mà đến bây giờ vẫn chưa ai có thể soán ngôi được.

“Can’t be Tamed” và hành trình phá kén

Ngày 21 tháng 6 năm 2010, Miley Cyrus phát hành album phòng thu thứ 3 của cô: “Can’t Be Tamed”. Đĩa đơn đầu tiên cùng tên được phát hành vào ngày 18 tháng 5 năm 2010 dừng chân ở vị trí thứ 8 trên BXH Billboard Hot 100. Trang phục biểu diễn của Miley được đánh giá là quá khêu gợi và nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ truyền thông. Có lẽ, đây là một dấu hiệu về việc thay đổi phong cách của cô nàng, từ cô công chúa kẹo ngọt đến một nữ hoàng trưởng thành, mạnh mẽ.

13 năm của Miley Cyrus từ Hannah Montana: Hành trình công chúa Disney phá kén trở thành nữ hoàng thực thụ - Ảnh 3.

Tạo hình mạnh mẽ trong Can’t Be Tamed

Sau đó, Miley dành nhiều thời gian cho sự nghiệp điện ảnh. Bộ phim “The Last Song” tuy không nhận được nhiều đánh giá cao từ giới phê bình nhưng cũng mang lại cho nhà sản xuất lợi nhuận thương mại lớn. Trong thời gian tham gia đóng phim, Miley Cyrus và bạn diễn Liam Hemsworth đã nảy sinh tình cảm và bắt đầu hẹn hò với nhau. Cũng từ thời điểm này, Miley từng bước khẳng định sự trưởng thành trong phong cách cũng như âm nhạc.

13 năm của Miley Cyrus từ Hannah Montana: Hành trình công chúa Disney phá kén trở thành nữ hoàng thực thụ - Ảnh 4.

Miley và Liam trong “The Last Song"

Năm 2011, Miley chính thức tuyên bố cô nàng muốn thoát khỏi hình tượng Hannah Montana và bắt đầu hành trình “nổi loạn”.

Miley thật sự là một cái tên có đầy tố chất ngôi sao. Tuy không còn hoạt động sôi nổi như hồi còn “tuổi teen”, cô nàng vẫn luôn biết cách làm mới mình và hút mọi ánh nhìn trong mỗi lần xuất hiện. Năm 2013, cô nàng gây xôn xao dư luận khi cắt phăng mái tóc dài để chuyển qua kiểu tóc pixie bạch kim cá tính. Mái tóc của Miley lập tức phủ kín các trang báo, đưa tên cô vào danh sách “Những sao nữ hấp dẫn nhất hành tinh”, “Những sao nữ cắt tóc đẹp nhất”... Không còn chút bóng dáng của Hannah ngọt ngào, Miley dùng hành động và sản phẩm âm nhạc táo bạo để khẳng định hùng hồn: “Tôi đã lớn!”.

13 năm của Miley Cyrus từ Hannah Montana: Hành trình công chúa Disney phá kén trở thành nữ hoàng thực thụ - Ảnh 5.

Miley với mái tóc ngắn trên bìa tạp chí Cosmopolitan

Sau khi thay đổi kiểu tóc, Miley Cyrus tấn công thị trường âm nhạc với hàng loạt sản phẩm bị gán mác "gái hư", tiêu biểu là “We Can’t Stop” - bài hát đầu tiên trong album "Bangerz". MV này cũng gặp nhiều chỉ trích vì ngập tràn cảnh thác loạn, đặc biệt là điệu nhảy twerk phản cảm. Chưa dừng lại ở đó, trên sân khấu lễ giao giải Video Music Awards, Miley Cyrus khiến khán giả toàn cầu choáng váng với điệu nhảy vô cùng phản cảm cùng Robin Thickie.

Màn trình diễn đã mở ra một cuộc tranh cãi lớn nhất trong năm với nhiều bình luận từ những người nổi tiếng. Tuy nhiên, cũng chính điều này đã đưa twerk trở thành một hiện tượng toàn cầu. Thậm chí, Hedegaard và Christopher còn phát hành ca khúc mang tên “Twerk It Like Miley” và nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Album "Bangerz" cũng đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard 200 (Mỹ) với 270000 bản tiêu thụ trong tuần đầu ra mắt, trở thành một trong những album có doanh thu tuần đầu cao nhất năm của nghệ sĩ nữ.

Một sản phẩm khác từ album "Bangerz" - “Wrecking Ball” cũng nhận được nhiều sự chú ý. "Wrecking Ball" là một bản pop ballad kể về tâm trạng của một người phụ nữ trước sự tan vỡ trong mối quan hệ giữa cô với người yêu. Mặc dù Miley Cyrus không tham gia vào quá trình viết lời, nhưng vẫn có nhiều nghi vấn về việc cảm hứng của bài hát đến từ chính mối quan hệ tan vỡ của cô và Liam lúc bấy giờ. Dù có nhiều tranh cãi về nội dung video, thời điểm đó, “Wrecking Ball” vẫn phá vỡ kỷ lục về số lượt xem cho một video ca nhạc, đồng thời nhận được nhiều giải thưởng như: Video xuất sắc nhất tại giải Âm nhạc châu Âu MTV 2013, Video của năm tại giải Video âm nhạc MTV 2014 và Video xuất sắc nhất thế giới tại giải thưởng Âm nhạc thế giới 2014.

13 năm của Miley Cyrus từ Hannah Montana: Hành trình công chúa Disney phá kén trở thành nữ hoàng thực thụ - Ảnh 6.

Hình ảnh Miley khóc trong phần đầu MV Wrecking Ball

Đẳng cấp của một nữ hoàng thực thụ

Đã nhiều năm trôi qua từ ngày Miley Cyrus được gọi là “Nữ hoàng tuổi teen” nhưng cô vẫn đang giữ hào quang của một nữ hoàng thực thụ. Kể cả khi không quá năng nổ hoạt động nghệ thuật, mỗi bước đi, mỗi lần xuất hiện của cô đều thu hút truyền thông và dư luận. Sau khi thông tin về đám cưới của Miley và Liam được xác nhận, tài khoản Twitter của dịch vụ phát hành phim trực tuyến Amazon Prime Video tiết lộ số lượt xem bộ phim “The Last Song” do Miley Cyrus và Liam Hemsworth đóng chung đã tăng đến 2000%. Thông tin về đám cưới ngập tràn các phương tiện đại chúng, đưa cặp đôi trở thành đôi vợ chồng đáng ngưỡng mộ nhất Hollywood. Sự xuất hiện của Miley Cyrus tại Grammy 2019 cũng đưa cô vào danh sách những ngôi sao được chú ý nhất tại Grammy.

13 năm của Miley Cyrus từ Hannah Montana: Hành trình công chúa Disney phá kén trở thành nữ hoàng thực thụ - Ảnh 7.

Miley Cyrus mặn nồng cùng Liam Hemsworth

Có nhiều ý kiến cho rằng Miley đã thay đổi vì Liam, cô nổi loạn khi chia tay anh và lại dịu hiền khi hai người quay lại. Tuy nhiên, Miley gạt phăng ý kiến đó. Miley đã có khoảng thời gian đau khổ sau chuyện tình tan vỡ, nhưng sau đó cô đã lấy lại tinh thần và tiếp tục sống hết mình. Miley đã vui vẻ, đã nổi loạn vì cô thích thế và đó là chính cô thôi. Điều đó mang đến một tuyên ngôn tích cực cho các bạn nữ: Đừng vì một ai mà đau khổ hay vui vẻ, hãy luôn yêu bản thân mình trước tiên!

Ngoài ra, Miley Cyrus cũng là một ngôi sao chăm chỉ làm từ hiện và nỗ lực đấu tranh cho lẽ phải, cho cộng đồng LGBTQ và bình đẳng sắc tộc. Cô đã từng chia sẻ: “Tôi thà thất bại nhưng dám đấu tranh cho lẽ phải còn hơn giả ngu để bán được nhạc!”. Rõ ràng, đâu phải tự nhiên mà Miley trở thành nàng thơ của cộng đồng LGBTQ đâu!

Tạm kết

Miley Cyrus đang có trong tay tất cả mọi thứ mà một cô gái có thể mong ước: nhan sắc, tài năng, tiền bạc, danh vọng và cả hạnh phúc. Và quan trọng, dù đi qua bao thăng trầm, cô nàng vẫn giữ vững vương miện nữ hoàng bằng lối sống ngọt ngào, chân thành và nỗ lực hết mình. Chắc chắn, trong tương lai, cái tên Miley Cyrus vẫn còn tỏa sáng và thành công hơn nữa!