12 năm trước, Hồ Ca bất chấp ngăn cản, nhận tài trợ học phí cho 1 đứa trẻ: Giờ đây, cô bé ấy đã thành niềm tự hào của anh!

Thiên An, Theo Thể thao văn hoá 21:42 31/12/2022

Phù Quế Lan cùng câu chuyện của mình đã chứng minh tri thức thực sự có thể thay đổi số phận và hơn hết, tâm sức của Hồ Ca bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.

Cuộc sống là một cuộc chạy marathon của sự bền bỉ và kiên trì. Xuất phát điểm giống nhau nhưng thời gian đi đến vạch đích của mỗi người mỗi khác.

Đơn cử như những đứa trẻ sinh ra trong gia đình không có điều kiện. Chúng giống như cây non trong khe núi, tài nguyên giáo dục khan hiếm, điều kiện kinh tế hạn hẹp nên gặp đủ khó khăn trong con đường tiếp cận tri thức. Dẫu biết học hành là cơ hội đổi đời duy nhất nhưng không phải ai trong số những đứa trẻ ấy cũng có thể theo đuổi việc học đến cùng. Đó là lý do chúng rất cần sự chung tay của mọi người để nuôi tiếp giấc mơ đến trường.

Nhắc đến những mạnh thường quân hào phóng, tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ các mảnh đời khó khăn, cư dân mạng Trung Quốc lập tức nhớ đến nam diễn viên Hồ Ca. Năm 2010, Hồ Ca tham gia một chương trình truyền hình thực tế về trải nghiệm cuộc sống. Nam tài tử lựa chọn điểm đến là một trường tiểu học thuộc ngôi làng nhỏ ở tỉnh Hồ Nam và làm giáo viên tình nguyện tại đây.

12 năm trước, Hồ Ca bất chấp ngăn cản, nhận tài trợ học phí cho 1 đứa trẻ: Giờ đây, cô bé ấy đã thành niềm tự hào của anh! - Ảnh 1.

Hồ Ca là nam tài tử có nhân cách vàng của Cbiz

12 năm trước, Hồ Ca bất chấp ngăn cản, nhận tài trợ học phí cho 1 đứa trẻ: Giờ đây, cô bé ấy đã thành niềm tự hào của anh! - Ảnh 2.

Năm 2010, anh tham gia một chương trình truyền hình thực tế và chọn về một ngôi làng vùng cao để làm giáo viên tình nguyện

Lúc đến nơi, Hồ Ca vô cùng kinh ngạc trước môi trường giáo dục ở đó. Để có thể học tập và giảm chi phí cho gia đình, học sinh của trường chỉ ăn 2 bữa một ngày, điều này chắc chắn là không đủ đối với những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Mặc dù vậy, vẫn còn những học sinh không có điều kiện đến trường.

Thông qua một giáo viên tình nguyện khác, Hồ Ca biết đến câu chuyện về một cô bé 9 tuổi đã buộc phải nghỉ học từ năm lớp 3 vì nhà quá nghèo. Sau đó, Hồ Ca lập tức bàn với ê-kíp sản xuất và cùng người giáo viên kia đến thăm nhà học trò.

Được biết, cô bé kia có tên là Phù Quế Lan, là một đứa trẻ mồ côi trong làng. Nhà cô bé chỉ còn người ông bị liệt và người bà bị bệnh về mắt. Cô bé rất thích học nhưng vì gia đình không có khả năng nên Phù Quế Lan không thể tiếp tục tới lớp. Bà nội cô bé cũng cho rằng những đứa trẻ ở nông thôn học hành chẳng có tác dụng gì hết.

12 năm trước, Hồ Ca bất chấp ngăn cản, nhận tài trợ học phí cho 1 đứa trẻ: Giờ đây, cô bé ấy đã thành niềm tự hào của anh! - Ảnh 3.

Vì hoàn cảnh khó khăn, Phù Quế Lan đã buộc phải nghỉ học

12 năm trước, Hồ Ca bất chấp ngăn cản, nhận tài trợ học phí cho 1 đứa trẻ: Giờ đây, cô bé ấy đã thành niềm tự hào của anh! - Ảnh 4.

Bà nội cô bé thì cho rằng: "Ở nông thôn, học nhiều chẳng để làm gì"

Nghe xong hoàn cảnh của Phù Quế Lan, Hồ Ca lập tức tuyên bố rằng chỉ cần Phù Quế Lan muốn đi học, anh hoàn toàn có thể chu cấp cho cô bé. Cô bé muốn học hết cấp 2, anh sẽ chu cấp hết cấp 2. Cô bé muốn học hết cấp 3, anh sẽ chu cấp hết cấp 3. Còn nếu cô bé muốn học lên đại học, anh cũng hết sức sẵn sàng. Để xua tan đi lo âu của gia đình Phù Quế Lan, Hồ Ca còn nói thêm: "Chỉ có đi học, chúng ta mới có cơ hội hơn và cuộc sống tốt hơn trong tương lai".

Trước lời cam đoan của Hồ Ca, cô bé Phù Quế Lan không cầm được nước mắt. Hai người còn nắm tay làm dấu. Khi chương trình được phát sóng, nhiều người cho rằng đây chỉ là câu nói suông để gia tăng hiệu ứng cho chương trình nhưng trên thực tế, Hồ Ca chưa bao giờ thất hứa.

Hồ Ca hứa sẽ chu cấp cho Phù Quế Lan bất kể là đến hết cấp 2, cấp 3 hay đại học, miễn là cô bé muốn học

Có lẽ chính bản thân Hồ Ca cũng không ngờ được rằng quyết định đột ngột năm đó của anh lại tạo ra một phép màu. 12 năm trôi quá, được biết, dưới sự hỗ trợ của Hồ Ca, Phù Quế Lan đã vượt qua mọi trở ngại, thành công vào đại học. Hiện tại, cô bé nhà nghèo năm nào giờ đã là nghiên cứu sinh Tiến sinh của Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc.

Phù Quế Lan cùng câu chuyện của mình đã chứng minh tri thức thực sự có thể thay đổi số phận và hơn hết, tâm sức của Hồ Ca bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Học tập có thể không phải con đường duy nhất nhưng nó là con đường ngắn nhất, công bằng nhất giúp những đứa trẻ bình thường cũng có thể chạm tới ước mơ.

12 năm trước, Hồ Ca bất chấp ngăn cản, nhận tài trợ học phí cho 1 đứa trẻ: Giờ đây, cô bé ấy đã thành niềm tự hào của anh! - Ảnh 6.

Phù Quế Lan hiện đang là nghiên cứu sinh tại Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc

Nguồn: Sohu