11 sự thật ít người biết về các đệ nhất phu nhân Mỹ: Không nhất thiết phải là vợ Tổng thống, không được tự... mở cửa sổ

Joey Spiderum, Theo Helino 00:00 24/06/2018

Chắc hẳn mọi người cho rằng làm Đệ nhất phu nhân - vợ của người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ sẽ vô cùng sung sướng? Tuy nhiên, ít ai biết rằng bản thân những Đệ nhất phu nhân phải tuân theo những nguyên tắc lạ đời chưa từng thấy.

1.Không được phép tự mở cửa sổ

Thật bất ngờ, không một ai trong gia đình Tổng thống đương nhiệm được phép mở cửa sổ nhà hay thậm chí là cửa kính xe ô tô cá nhân cả. Quy tắc này bắt nguồn từ nỗi lo cho an nguy của họ, nhưng việc này cũng gây ra kha khá phiền toái. Như bà Michelle Obama từng chia sẻ trong một cuộc trò chuyện với Elen DeGeneres:

"Tôi thấy nhớ những ngày mà mình có thể chui vào xe rồi hạ cửa kính xuống để tận hưởng những làn gió mát lạnh mơn trớn toàn khuôn mặt. Đã 7 năm rồi tôi chưa từng được trải nghiệm điều đó và nó sẽ là việc đầu tiên tôi làm ngay sau khi rời khỏi Nhà Trắng."

11 sự thật ít người biết về các đệ nhất phu nhân Mỹ: Không nhất thiết phải là vợ Tổng thống, không được tự... mở cửa sổ - Ảnh 1.

Đệ nhất phu nhân không được phép mở cửa số hay kính ô tô

2.Họ không được nhận lương

Dù cho những đệ nhất phu nhân phải di chuyển khá nhiều, nhưng mà chưa có ai trong số họ được trả lương! Dĩ nhiên, tiền thuê nhà trong nhiệm kỳ thì sẽ được chính phủ chi trả, còn phí sinh hoạt, như là tiền ăn, tổ chức tiệc tùng, nghỉ dưỡng, giữ quản gia, giúp việc thì Tổng thống và phu nhân sẽ tự cân đo đong đếm.

Chẳng thế mà Tổng thống Ronald Reagan từng nói: "Bạn biết đấy, có Đệ nhất phu nhân tức là chính phủ lại có thêm 1 nhân viên miễn phí. Và đôi khi bà ấy còn có lịch trình bận rộn hơn cả tôi".

11 sự thật ít người biết về các đệ nhất phu nhân Mỹ: Không nhất thiết phải là vợ Tổng thống, không được tự... mở cửa sổ - Ảnh 2.

Đệ nhất phu nhân không bao giờ được trả lương

3.Tự phải mua sắm trang phục cá nhân

Dù là làm việc không có lương, lịch trình thì bận rộn, ấy vậy mà những Đệ nhất phu nhân còn phải tự bỏ tiền túi ra mua quần áo nữa chứ! Tuy nhiên, họ cũng sẽ có một niềm an ủi nho nhỏ là trong những dịp lễ trọng đại hay những cuộc gặp mặt mang tính lịch sử thì họ sẽ được nhận trang phục miễn phí từ những nhà thiết kế nổi tiếng.

Dĩ nhiên, sau đó những bộ trang phục đó sẽ được đưa đến kho lưu trữ quốc gia. Trên thực tế, các nhà thiết kế đó tặng quà cho chính phủ Mỹ chứ không phải cá nhân Đệ nhất phu nhân.

11 sự thật ít người biết về các đệ nhất phu nhân Mỹ: Không nhất thiết phải là vợ Tổng thống, không được tự... mở cửa sổ - Ảnh 3.

Những bộ trang phục như thế này đều là các phu nhân bỏ tiền túi ra mua cả

4.Họ đều có mật danh

Cũng như ông chồng Tổng thống và tất cả thành viên trong gia đình, Đệ nhất phu nhân được hưởng chế độ bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các đệ nhất phu nhân sẽ có một cái tên bí mật để tăng cường an ninh và bảo vệ kín kẽ hành tung cá nhân.

Ví dụ, phu nhân của Tổng thống Roosevelt, bà Eleanor Roosevelt từng có tên là Rover; bà Nancy Reagan thì là Rainbow hay bà Jackie Kennedy được gọi là Lace. Phu nhân Tổng thống Nixon, bà Pat Nixon có mật danh là Starlight, bà Michelle Obama là Renaissance và vị phu nhân của Tổng thống đang tại vị, Melania Trump thì được gọi là Muse.

11 sự thật ít người biết về các đệ nhất phu nhân Mỹ: Không nhất thiết phải là vợ Tổng thống, không được tự... mở cửa sổ - Ảnh 4.

Phu nhân tổng thống Mỹ đều có mật danh

5.Được khuyến cáo không nên can thiệp quá sâu vào chính trị

Đệ nhất phu nhân là nhân vật đứng đầu, chịu trách nhiệm về mặt giao tế xã hội của Nhà Trắng. Đây là một trọng trách vô cùng nặng nề và vất vả. Dù là thế, người ta lại hoàn toàn không thích thú gì khi mà những Đệ nhất phu nhân can thiệp quá sâu về mặt chính trị.

Hillary Clinton có lẽ là vị Đệ nhất phu nhân duy nhất có những hoạt động chính trị năng nổ. Nhưng trên thực tế thì có vẻ người dân Mỹ lại không hề đồng tình với việc này. Tiêu biểu là khi mọi cố gắng cải thiện chế độ chăm sóc sức khỏe của bà vấp phải sự phản đối quyết liệt.

11 sự thật ít người biết về các đệ nhất phu nhân Mỹ: Không nhất thiết phải là vợ Tổng thống, không được tự... mở cửa sổ - Ảnh 5.

Đệ nhất Phu nhân không nên can thiệp quá sâu vào chính trị

6.Được khuyến khích khởi đầu các phong trào vì cộng đồng

Mặc dù không hoan nghênh sự can thiệp của các Đệ nhất Phu nhân vào chính trị nhưng chính phủ Mỹ sẽ hoàn toàn đồng tình nếu các vị phu nhân của Tổng thống tài trợ, hoặc là công khai ủng hộ một chiến dịch nào đó. Thông thường, những chiến dịch nói trên sẽ không phải là vấn đề chính trị, xã hội nóng bỏng mà sẽ có khuynh hướng phi đảng phải, nhằm cải thiện cuộc sống cho tất cả người Mỹ.

Điều này gần như là đã trở thành truyền thống cho tất cả các Đệ nhất phu nhân. Bà Dolley Madison giúp đỡ trẻ mồ côi, Todd Lincoln đứng ra bảo vệ quyền lợi cho nô lệ da màu và thương binh. Betty Ford tham gia vào chiến dịch nâng cao nhận thức về ung thư vú, ủng hộ sửa đổi quyền bình đẳng và cải tiến dịch vụ cai nghiện. Nancy Reagan đặt ra khẩu hiệu "Chỉ cần nói không"; Michelle Obama cổ vũ trẻ em hình thành thói quen ăn uống lành mạnh. Thậm chí bà Melania Trump, trong một động thái khiến nhiều người ngạc nhiên, cũng tuyên bố sẽ ủng hộ cuộc chiến chống lại khủng bố mạng.

11 sự thật ít người biết về các đệ nhất phu nhân Mỹ: Không nhất thiết phải là vợ Tổng thống, không được tự... mở cửa sổ - Ảnh 6.

Các Đệ nhất Phu nhân được khuyến khích tham gia các chiến dịch vì cộng đồng

7.cùng mà khôHọ không nhất thiết là vợ của Tổng thống

Thông thường, Đệ nhất Phu nhân là vị trí dành cho vợ chính thức của Tổng thống. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì Tổng thống có thể chỉ định một người khác, cũng thân cận để đảm nhiệm vị trí đó. Tổng thống Martin Van Buren đã từng để con dâu đảm nhận các nhiệm vụ và trọng trách tương đương với Đệ nhất Phu nhân do ông này góa vợ. Ở trong cùng cảnh ngộ với ông Buren là Tổng thống Woodrow Wilson, nhưng ông này đã chọn con gái mình cho vị trí đó.

11 sự thật ít người biết về các đệ nhất phu nhân Mỹ: Không nhất thiết phải là vợ Tổng thống, không được tự... mở cửa sổ - Ảnh 7.

Tổng thống Martin Van Buren đã chỉ định con dâu đảm nhận trọng trách của Đệ nhất Phu nhân

Tổng thống James Buchanan - người chưa bao giờ kết hôn thì chỉ định cháu gái mình. Hiện nay, người ta đồn đại rằng ông Trump đã để con gái lớn, Ivanka tiếp quản vị trí Đệ nhất Phu nhân, nhưng mà điều này chưa bao giờ được xác nhận và bà Melania (người vợ hiện tại của ông Trump) vẫn đang nắm giữ vị trí đó.

8.Không bắt buộc phải vào sống ở Nhà Trắng

Người ta đã rất bất ngờ khi thấy bà Melania, vợ Tổng thống Donald Trump đã không dọn ngay đến Nhà Trắng mà dành phần lớn thời gian sống tại New York. Tuy nhiên, bà Melania không phải là người đầu tiên và cũng sẽ chưa phải người cuối cùng không dọn vào Nhà Trắng cùng chồng. Vì điều này là không bắt buộc.

Phu nhân của vị Tổng thống đầu tiên, Martha Washington cũng không dọn vào Nhà Trắng, đơn giản vì lúc đó Nhà Trắng còn chưa được xây dựng. Sau này, bà Bess Truman cũng dành phần lớn thời gian tại ngôi nhà của gia đình ở Missouri.

9.Thường xuyên giám sát việc cải tạo Nhà Trắng

Theo truyền thống, Đệ nhất Phu nhân sẽ giám sát tất cả mọi hoạt động cải tiến và trang trí Nhà Trắng. Jackie Kennedy đã từng thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng khi bà quay video lại cảnh trang trí tại một số khu vực của Nhà Trắng. Nhưng đôi khi, việc này lại trở thành vấn đề chính trị khi mà chi phí sửa sang đến từ tiền thuế của người dân.

Nancy Reagan đã từng có một cuộc cải tạo Nhà Trắng quy mô với chi phí lên tới 200.000 USD. Vị Đệ nhất Phu nhân đương nhiệm, bà Melania Trump thì có vẻ không mặn mà lắm với việc sửa sang Nhà Trắng; thay vào đó, chồng bà, ông Donald Trump lại có một kế hoạch to lớn để biến đổi nơi này.

11 sự thật ít người biết về các đệ nhất phu nhân Mỹ: Không nhất thiết phải là vợ Tổng thống, không được tự... mở cửa sổ - Ảnh 8.

Những Đệ nhất Phu nhân sẽ có trách nhiệm chăm sóc và quản lý Nhà Trắng

10.Họ có một văn phòng với số nhân viên kha khá

Mặc dù không có thực quyền chính trị hay là nhận lương bổng nhưng những Đệ nhất Phu nhân đều có cho mình một văn phòng riêng với số lượng nhân viên đông đảo. Bà Melania Trump có 15 nhân viên, bà Laura Bush từng có 18 nhân viên và với bà Michelle Obama thì con số này lên tới 24 người. Dĩ nhiên, mức lương dành cho những nhân viên của văn phòng Đệ nhất Phu nhân còn xa mới bì kịp so với nhân viên của Tổng thống.

11 sự thật ít người biết về các đệ nhất phu nhân Mỹ: Không nhất thiết phải là vợ Tổng thống, không được tự... mở cửa sổ - Ảnh 9.

Các Đệ nhất Phu nhân đều có văn phòng riêng

11.Luôn nổi tiếng hơn so với các ông chồng Tổng thống

Thường thì các Đệ nhất Phu nhân sẽ được yêu mến và biết đến rộng rãi hơn so với các ông chồng của mình. Điều này cũng dễ hiểu thôi khi mà mọi hoạt động của họ đều liên quan đến các vấn đề xã hội. Một số vị Phu nhân vô cùng nổi tiếng như là bà Eleanor Roosevelt, Mary Todd Lincoln hay gần đây nhất là bà Michelle Obama có hàng trăm nghìn người ủng hộ. Và dĩ nhiên, làm gì có ai có thể quên được cái tên Jackie Kennedy - phu nhân vị Tổng thống nổi tiếng John F. Kennedy, một người quá nổi tiếng với công chúng Hoa Kỳ.

11 sự thật ít người biết về các đệ nhất phu nhân Mỹ: Không nhất thiết phải là vợ Tổng thống, không được tự... mở cửa sổ - Ảnh 10.

Jackie Kennedy là một trong những vị Đệ nhất phu nhân nổi tiếng của nước Mỹ

Nguồn: Ranker