11 Ảnh đế, Ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử làng phim Hàn kể từ năm 2000

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 18:16 27/11/2017

Những nghệ sĩ Hàn Quốc tài năng này đã giành được danh hiệu cao quý khi còn rất trẻ, có người thậm chí còn mới bước sang tuổi 20.

Cả ba giải thưởng điện ảnh lớn nhất Hàn Quốc Chuông Vàng, BaeksangRồng Xanh đều đã tổ chức lễ trao giải trong năm 2017 và tìm ra được những chủ nhân xứng đáng cho các hạng mục. Trong lịch sử của ba giải thưởng này, từng có không ít nghệ sĩ đã giành được danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh đế) và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu) khi còn rất trẻ. Dưới đây chính là danh sách 11 Ảnh hậu, Ảnh đế trẻ tuổi nhất lịch sử ba giải thưởng này tính từ năm 2000.

Các Ảnh hậu trẻ tuổi nhất

Lee Na Young (25 tuổi)

11 Ảnh đế, Ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử làng phim Hàn kể từ năm 2000 - Ảnh 1.

Năm 2004, nữ diễn viên Lee Na Young đã trở thành Ảnh hậu Rồng Xanh nhờ vai diễn trong tác phẩm hài - lãng mạn của đạo diễn Jang Jin Someone Special. Phim kể về mối tình của một vận động viên bóng chày và một cô gái đã thầm thương trộm nhớ anh ta suốt một thời gian dài. Someone Special từng được trình chiếu tại LHP Quốc tế Busan 2004 và LHP châu Á tại New York năm 2005.

Kim Ah Joong (25 tuổi)

11 Ảnh đế, Ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử làng phim Hàn kể từ năm 2000 - Ảnh 2.

200 Pounds Beauty (Sắc Đẹp Ngàn Cân) là một phim điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc năm 2006. Xoay quanh quá trình phẫu thuật, giảm cân của một ca sĩ có ngoại hình quá cỡ, bộ phim đã trở thành hit phòng vé với hơn 6,6 triệu khán giả, đứng thứ 3 trong số các phim Hàn ăn khách nhất năm. Sắc Đẹp Ngàn Cân đã giúp Kim Ah Joong giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Chuông Vàng 2007.

Bae Doo Na (23 tuổi)

11 Ảnh đế, Ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử làng phim Hàn kể từ năm 2000 - Ảnh 3.

Ngôi sao Secret Forest Bae Doo Na trở thành Ảnh hậu Baeksang khi mới 23 tuổi nhờ vai diễn trong Take Care of My Cat, một bộ phim thanh xuân kể về nhóm bạn gồm 5 cô gái trẻ mới tốt nghiệp trung học được một năm. Với tác phẩm này, Bae Doo Na đã không chỉ chiến thắng một, mà là tới 5 giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại các giải thưởng và liên hoan phim.

Jeon Ji Hyun (21 tuổi)

11 Ảnh đế, Ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử làng phim Hàn kể từ năm 2000 - Ảnh 4.

Mợ chảnh Jeon Ji Hyun cũng là một trong những nữ diễn viên được khẳng định tài năng từ rất sớm. Năm 2001, phim điện ảnh My Sassy Girl của cô và Cha Tae Hyun đã trở thành siêu hit không chỉ tại Hàn Quốc mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Chính tác phẩm này đã đưa Jeon Ji Hyun trở thành cái tên được yêu thích trên toàn châu Á. Đến nay, Ảnh hậu Chuông Vàng 2002 đã là một tượng đài của làng phim Hàn.

Shim Eun Kyung (20 tuổi)

11 Ảnh đế, Ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử làng phim Hàn kể từ năm 2000 - Ảnh 5.

Đến nay, danh hiệu Ảnh hậu trẻ tuổi nhất Hàn Quốc vẫn thuộc về Shim Eun Kyung, cô nhận được giải thưởng cao quý này tại Baeksang 2014 chỉ vài ngày sau sinh nhật đón tuổi 20. Đứng trên sân khấu nhận giải cho vai diễn trong Miss Granny, Shim Eun Kyung từng hồi hộp và xúc động đến mức bước hụt chân và không thể nói trọn vẹn câu đầu tiên vì khóc. Sau đó, nữ diễn viên sinh năm 1994 đã có thể hoàn thành bài phát biểu của mình trong sự cổ vũ của khán giả và các tiền bối lão làng.

Các Ảnh đế trẻ tuổi nhất

Sol Kyung Gu (32 tuổi)

11 Ảnh đế, Ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử làng phim Hàn kể từ năm 2000 - Ảnh 6.

So với các Ảnh hậu, hầu hết các Ảnh đế Hàn Quốc đều nhận giải khi đã trên 30 tuổi. Trong top 6 Ảnh đế trẻ tuổi nhất kể từ năm 2000 có Sol Kyung Gu, anh giành được danh hiệu này tại Rồng Xanh khi 32 tuổi với vai diễn trong Peppermint Candy năm 2000. Xoay quanh những sự kiện xảy ra 20 năm trước khi nhân vật nam chính tự kết liễu cuộc đời mình, Peppermint Candy đã thắng giải Bộ phim xuất sắc nhất tại Chuông Vàng 2000.

Ha Jung Woo (32 tuổi)

11 Ảnh đế, Ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử làng phim Hàn kể từ năm 2000 - Ảnh 7.

Năm 2010, tài tử The Handmaiden Ha Jung Woo nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang cho vai diễn trong Take Off. Điều đặc biệt là vào năm 2011 và 2013, anh tiếp tục là Ảnh đế Baeksang nhờ hai tác phẩm The Yellow SeaThe Berlin File.

Có một câu chuyện rất thú vị về việc hai năm liên tiếp đoạt danh hiệu Ảnh đế của Ha Jung Woo. Tại Baeksang 2011, anh cùng Ha Ji Won lên công bố kết quả giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trước khi "bóc phong bì" đọc tên người thắng giải, Ha Jung Woo tuyên bố rằng nếu tiếp tục là Ảnh đế (anh cũng có tên trong danh sách đề cử năm ấy) thì anh sẽ đi bộ 577 km xuyên Hàn Quốc. "Trót dại", nam diễn viên đã thực hiện lời hứa của mình và thậm chí còn thực hiện một bộ phim ghi lại cuộc hành trình xuyên Hàn cùng những người bạn.

Jang Dong Gun (32 tuổi)

11 Ảnh đế, Ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử làng phim Hàn kể từ năm 2000 - Ảnh 8.

Quý ông đẹp trai nhất nhì Hàn Quốc Jang Dong Gun cũng có được danh hiệu Ảnh đế tại Rồng Xanh 2004 cùng vai diễn trong phim chiến tranh Taegukgi. Cờ Thái Cực Dương Cao không chỉ là một hit phòng vé với 11,74 triệu khán giả mà còn càn quét rất nhiều giải thưởng tại các lễ trao giải. Bên cạnh Jang Dong Gun, tác phẩm này còn có sự góp mặt của tài tử Won Bin.

Yoo Ah In (29 tuổi)

11 Ảnh đế, Ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử làng phim Hàn kể từ năm 2000 - Ảnh 9.

Tính đến thời điểm hiện tại, năm 2015 vẫn là năm thành công nhất trong sự nghiệp của Yoo Ah In với hai tác phẩm Veteran và The Throne. Bằng diễn xuất ấn tượng của mình trong phim cổ trang về Thế tử Sado The Throne, nam diễn viên đã trở thành Ảnh đế trẻ tuổi nhất lịch sử Rồng Xanh khi mới 29 tuổi.

Ryu Seung Bum (27 tuổi)

11 Ảnh đế, Ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử làng phim Hàn kể từ năm 2000 - Ảnh 10.

Em trai của đạo diễn Đảo Địa Ngục Ryu Seung Wan là một diễn viên đầy tài năng của màn ảnh Hàn. Năm 2007, Ryu Seung Bum giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang cho vai diễn trong Bloody Tie, một tác phẩm xoay quanh cuộc triệt phá đường dây buôn lậu ma túy.

Jo Seung Woo (25 tuổi)

11 Ảnh đế, Ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử làng phim Hàn kể từ năm 2000 - Ảnh 11.

Đến nay, Jo Seung Woo là người nắm giữ kỉ lục Ảnh đế trẻ tuổi nhất ở cả Baeksang lẫn Chuông Vàng. Anh giành được danh hiệu này vào năm 2005, khi mới 25 tuổi. Tác phẩm đã giúp Jo Seung Woo chiến thắng ở hạng mục danh giá là Marathon, một bộ phim được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật về vận động viên chạy marathon bị tự kỷ Bae Hyung Jin. Marathon là một hit phòng vé 2005 với hơn 5 triệu khán giả.