10 ứng viên cho vương miện Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam

Hoàng Dung, Theo vnexpress.net 15:48 16/07/2022

Hồng Diễm, Vân Đình, Thúy Hằng... được khán giả dự đoán giành vương miện Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 trong chung kết tối 16/7 tại TP HCM.

10 ứng viên cho vương miện Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam - Ảnh 1.

Hồng Diễm sinh năm 1998, quê Cao Bằng, người Tày. Ở vòng chung khảo, hai giám khảo H'Hen Niê và đạo diễn Quang Dũng khen cô có gương mặt xinh xắn, ăn ảnh và có chiều cao ấn tượng 1,76 m. Trên fanpage cuộc thi, nhiều khán giả cho rằng gương mặt của cô đúng chuẩn hoa hậu và dành nhiều lượt bình chọn. Giám khảo khách mời - hoa hậu Hương Giang - cũng đánh giá cao gương mặt sáng của cô gái 24 tuổi.

Người đẹp đang xếp vị trí thứ ba bảng xếp hạng "Thí sinh được yêu thích nhất" trước thềm chung kết. Cô có đo ba vòng 86-62-91 cm, hiện làm người mẫu tự do. Hồng Diễm cho biết đến Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam với tâm thế học hỏi và chiến đấu hết mình. Thí sinh mong đạt ngôi vị cao nhất để có thể làm nhiều điều có ích cho cộng đồng.

10 ứng viên cho vương miện Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam - Ảnh 2.

Vân Đình sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương TP HCM. Ban giám khảo cuộc thi đánh giá cô có sắc vóc đẹp, kỹ năng thuyết trình, tiếng Anh tốt, nổi bật trong top 30. Người đẹp cao 1,7 mét, số đo ba vòng là 87-62-87 cm. Vân Đình thi nhan sắc vì muốn tìm kiếm cơ hội phát triển nghề MC song ngữ, lấn sân phim ảnh.

Trong tập thử thách tạo dáng với áo tắm, giám khảo H'Hen Niê cho biết cô bị cuốn hút bởi phần trình bày ý tưởng của Vân Đình trong bức ảnh nhóm. Người đẹp từng vào top 64 Miss World Vietnam, dừng chân sau chung khảo toàn quốc hồi tháng 4. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.0. Ngoài ra, vì yêu thích phim ảnh, văn hóa Hàn, Trung, cô học thêm hai thứ tiếng này. Thời phổ thông và đại học, người đẹp tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.

10 ứng viên cho vương miện Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam - Ảnh 3.

Nông Thúy Hằng sinh năm 1999, đến từ Hà Giang. Cô cao 1,68 m, số đo 82-65-91 cm. Cô có năng khiếu dẫn chương trình, từng là MC cho một số sự kiện của trường. Người đẹp được đánh giá cao về kỹ năng tiếng Anh, hùng biện và sự nhanh nhạy. Trong tập 2 chương trình thực tế Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, cô gây ấn tượng với giám khảo bởi khả năng lãnh đạo khi làm việc nhóm, khiến các thành viên gắn kết nhau trong thử thách nấu ăn.

Thúy Hằng từng nằm trong nhóm thí sinh được khán giả đánh giá cao tại Miss World Vietnam 2019 nhưng chỉ vào Top 39. Cô ngưỡng mộ Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray. Thí sinh cho biết giống như thần tượng, cô sẽ học hỏi và không nản lòng trước thất bại.

10 ứng viên cho vương miện Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam - Ảnh 4.

Đỗ Thị Hòa, sinh năm 1997, quê Bắc Giang, cao 1,69 m, nặng 51 kg, số đo ba vòng 81-62-94 cm. Người đẹp yêu thích diễn xuất và tham gia một số phim truyền hình. Cô cho biết tham gia cuộc thi nhan sắc vì muốn khám phá khả năng của bản thân. Đỗ Thị Hòa gây ấn tượng với fan về sự thân thiện và nụ cười cuốn hút.

10 ứng viên cho vương miện Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam - Ảnh 5.

Thạch Thu Thảo được nhận xét giống người mẫu Thanh Hằng. Trước chung kết, cô được ban tổ chức đánh giá cao về tài năng múa với điệu truyền thống của người Khmer. Tiết mục của cô được chọn biểu diễn trong buổi gặp gỡ với hai giám khảo quốc tế: Hoa hậu Trái đất 2020, 2021 - Lindsey Coffey và Destiny Wagner.

Thạch Thu Thảo sinh năm 2001, quê Trà Vinh, sinh ra trong gia đình người Khmer thuần nông. Cô cao 1,78 m, nặng 50 kg, có số đo ba vòng 74- 61-88 cm, từng giành danh hiệu Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2021.

10 ứng viên cho vương miện Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam - Ảnh 6.

Hoàng Thị Lả sinh năm 1998, dân tộc Khơ Mú, tốt nghiệp Cao đẳng Lào Cai, hiện làm giáo viên dạy múa và là Đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện Than Uyên. Người đẹp cho biết: "Tôi đang nỗ lực làm hết trách nhiệm với cử tri. Tôi tâm niệm bản thân phải làm mọi việc để người dân quê hương tôi có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, vui vẻ hơn". Cô đang xếp thứ tư bảng xếp hạng bình chọn "Thí sinh được yêu thích nhất" trên fanpage Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam.

10 ứng viên cho vương miện Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam - Ảnh 7.

Đàng Thị Kim Lệ, sinh năm 2000, quê Ninh Thuận, là người Chăm. Cô cao 1,65 m, số đo ba vòng: 84-60-90 cm. Cô thi nhan sắc mong có tiếng nói, sức ảnh hưởng, giúp đỡ nhiều người. "Nếu có giải thưởng tôi sẽ trích hết số tiền để đóng góp hoàn thành cây cầu xây dang dở chín năm qua ở Phan Rí quê tôi", người đẹp cho biết. Cô không có chiều cao nổi bật nhưng được chú ý với làn da nâu khỏe mạnh và thần thái tự tin trước ống kính.

10 ứng viên cho vương miện Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam - Ảnh 8.
10 ứng viên cho vương miện Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam - Ảnh 9.

Quỳnh Trang, sinh năm 2000, quê Nghệ An. Cô cao 1,67 m, số đo ba vòng 91-65-95 cm. Cô đam mê những công việc liên quan đến thời trang, làm đẹp. Thí sinh 22 tuổi cho biết thông điệp quan trọng cô muốn truyền tải tại Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam là "stop bullying" (Ngừng bắt nạt) trên mạng xã hội.


10 ứng viên cho vương miện Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam - Ảnh 10.

Thụy Hoàng sinh năm 1998 ở Khánh Hòa, hiện là người mẫu. Thí sinh cho biết khi người quen gợi ý tham gia cuộc thi, cô tìm hiểu và thích tiêu chí "Bản sắc - chân thật - nghị lực" mà ban tổ chức đưa ra. Là người Kinh, Thụy Hoàng muốn tìm hiểu thêm về các dân tộc khác, tập tục, nét văn hóa đặc trưng của họ. Cô có vòng eo 56 cm, nhỏ nhất trong top 30 thí sinh vào chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam.