10 kỷ lục có thể bị phá tại World Cup 2018

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 07:17 13/06/2018

World Cup 2018 sắp khai màn và nếu Messi, Ronaldo hay Muller… thi đấu tốt tại giải đấu trên đất Nga, họ có thể xác lập được những kỷ lục mới cho riêng mình.

Cặp huấn luyện viên già nhất: 135 tuổi lẻ 3 tháng

10 kỷ lục có thể bị phá tại World Cup 2018 - Ảnh 1.

Tại World Cup 2018, HLV Oscar Tabarez (Uruguay) và Fernando Santos (Bồ Đào Nha) là hai chiến lược cao tuổi nhất với tổng số tuổi lên tới 135 tuổi lẻ 3 tháng. Nếu Uruguay và Bồ Đào Nha chạm trán tại vòng knock-out, kỷ lục cũ 133 tuổi lẻ 9 tháng mà HLV Otto Rehhagel (Hy Lạp) và Lars Lagerback (Nigeria) lập tại World Cup 2010 sẽ bị phá.

Cầu thủ già nhất dự World Cup: 45 tuổi lẻ 5 tháng

10 kỷ lục có thể bị phá tại World Cup 2018 - Ảnh 2.

Nếu ra sân trong trận khai màn với Uruguay, thủ thành Essam El-Hadary của Ai Cập sẽ trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu tại World Cup. Kỷ lục cũ thuộc về thủ thành Faryd Mondragon (Colombia) với 43 tuổi lẻ 3 ngày.

13 trận bất bại

10 kỷ lục có thể bị phá tại World Cup 2018 - Ảnh 3.

Đó là kỷ lục mà Brazil xác lập sau khi để thua Uruguay với tỷ số 4-2 tại vòng tứ kết World Cup 1954, chuỗi trận bất bại của họ dừng lại bởi chính đối thủ này ở vòng bảng World Cup 1966. Hiện tại, đội duy nhất có khả năng phá vỡ kỷ lục này là Đức với 8 trận bất bại. Trận thua gần nhất của Die Mannschaft tại World Cup là trận bán kết World Cup 2010 (thua Tây Ban Nha 0-1).

Đội trưởng ghi nhiều bàn nhất tại World Cup

10 kỷ lục có thể bị phá tại World Cup 2018 - Ảnh 4.

6 bàn là kỷ lục mà một cầu thủ mang băng đội trưởng có thể ghi được tại World Cup, và nó thuộc về Diego Maradona. Truyền nhân của "Cậu bé vàng", Lionel Messi (hiện có 4 bàn) là người có thể phá vỡ kỷ lục này nếu như M10 ghi được 3 bàn thắng nữa tại World Cup 2018.

6 trận bất bại liên tiếp của một đội bóng vùng CONCACAF

10 kỷ lục có thể bị phá tại World Cup 2018 - Ảnh 5.

Đó là kỷ lục mà Mexico làm được tại World Cup 1994 và World Cup 1998. Hiện tại, đội bóng duy nhất của khu vực CONCACAF có thể tái lập kỷ lục này là Costa Rica nếu như họ không thua trước Serbia và Brazil tại World Cup 2018. Trước đó tại World Cup 2014, đội tuyển Costa Rica đã có 4 trận bất bại.

Ghi 5 bàn thắng trong 1 kỳ World Cup

10 kỷ lục có thể bị phá tại World Cup 2018 - Ảnh 6.

Ở 2 kỳ World Cup 2010 và 2014, Thomas Muller đã có 10 bàn thắng (mỗi kỳ 5 bàn), thành tích này sánh ngang với những gì mà huyền thoại Miroslav Klose (Đức) và Teofilo Cubillas (Peru) đã từng làm trong quá khứ. Nếu như cầu thủ 28 tuổi của Bayern Munich tiếp tục giữ được phong độ và ghi ít nhất 5 bàn tại giải đấu trên đất Nga, anh sẽ trở thành chân sút đầu tiên làm được điều này ở 3 kỳ World Cup liên tiếp. Hơn nữa, nếu như điều đó xảy ra thì Muller cũng có thể sẽ phá kỷ lục ghi bàn của người tiền nhiệm Klose đang nắm giữ với 16 bàn.

Thi đấu ở 5 kỳ World Cup

10 kỷ lục có thể bị phá tại World Cup 2018 - Ảnh 7.

Nếu được ra sân trong trận đấu khai màn với Đức tại World Cup 2018, Rafa Marquez sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên thi đấu tại 5 VCK World Cup. Đáng lẽ ra kỷ lục trước đây đã thuộc về Buffon nếu như thủ thành người Italia được tung vào sân tại World Cup 1998.

5 trận hòa liên tiếp

10 kỷ lục có thể bị phá tại World Cup 2018 - Ảnh 8.

Đó là kỷ lục mà Bỉ đã làm được tại World Cup 1998 và 2002. Hiện tại, Costa Rica đang là đội ở gần kỷ lục này nhất với 3 trận hòa ở World Cup 2014.

Ghi bàn ở 4 kỳ World Cup liên tiếp

10 kỷ lục có thể bị phá tại World Cup 2018 - Ảnh 9.

Tim Cahill (Astralia), Rafa Marquez (Mexico) và Ronaldo (Bồ Đào Nha) sẽ sánh ngang với những huyền thoại như Klose, Pele hay Uwe Seeler nếu như nổ súng tại World Cup 2018.

"Người đặc biệt" thứ 3

10 kỷ lục có thể bị phá tại World Cup 2018 - Ảnh 10.

Nếu như giúp Pháp đăng quang tại Nga, HLV Didier Deschamps sẽ trở thành người thứ 3 trên thế giới vô địch World Cup cả trên cương vị cầu thủ lẫn nghiệp cầm quân. Hai huyền thoại làm được điều này trước đó là Mario Zagallo (Italia) và Franz Beckenbauer (Đức).