10 điều thú vị về trường Đại học Hoa Sen

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 16/05/2020

Trường Đại học Hoa Sen (HSU) - ngôi trường đại học hạnh phúc nhất hiện nay sở hữu rất nhiều điều thú vị đang chờ đón các bạn khám phá nhé!

Giảng đường không bục giảng

Sinh viên sẽ khó tìm thấy bục giảng như những trường lớp khác. Nơi đây còn được xem là ngôi trường có "một không hai", nơi mà có giảng viên và sinh viên luôn có mối liên kết chặt chẽ và giao tiếp hiệu quả. Quá trình học được xây dựng dựa trên nguyên tắc tôn trọng và bình đẳng. Ngoài việc giảng viên đánh giá sinh viên, sinh viên cũng có quyền được đánh giá hiệu quả của giảng viên vào mỗi học kỳ.

10 điều thú vị về trường Đại học Hoa Sen - Ảnh 1.

Sinh viên HSU tham gia một workshop tại trường

Dịch vụ từ "A đến Z"

Các dịch vụ hỗ trợ từ học tập đến đời sống tinh thần, những thắc mắc và nhu cầu của sinh viên luôn được lắng nghe và giải quyết kịp thời. Có nhiều phòng/ban chức năng tại HSU như Trung tâm tham vấn tâm lý, phòng y tế, phòng hỗ trợ sinh viên, chương trình Tutoring Service, thư viện, phòng tự học… Và dĩ nhiên, bạn sẽ có những "tháng năm rực rỡ" trong cuộc sống sinh viên 4 năm tại trường. Đặc biệt các bạn còn có tài khoản để photo miễn phí tại các cơ sở của nhà trường.

10 điều thú vị về trường Đại học Hoa Sen - Ảnh 2.

Trung tâm tham vấn tâm lý HSU luôn lắng nghe, chia sẻ và bảo mật thông tin SV

Tôn trọng sự khác biệt

Khi bước vào xã hội thu nhỏ bên trong ngôi trường này, không có một quy tắc, một biển báo nào cho ranh giới của cá tính, dù bạn là ai, giới tính nào, phong cách nào, chỉ cần là chính bản thân mình. Hãy cứ tự tin hòa đồng thì sẽ được mọi người tôn trọng! Và chính bản thân cũng phải tôn trọng sự khác biệt của người khác, thì mới xứng đáng với sự tôn trọng của mọi người. Một môi trường luôn tạo điều kiện cho sinh viên có thể thoải mái học tập và phát triển bản thân.

Không ngại dấn thân

"Năng động" được xem là tính từ miêu tả đặc điểm nổi bật của sinh viên HSU. Bất cứ sân chơi nào từ học thuật, nghiên cứu khoa học, đến giải trí các bạn đều không ngại dấn thân, thử thách bản thân. Hầu hết các sự kiện tại HSU từ quy mô nhỏ như đề án môn học, cuộc thi đến các hoạt động lớn của trường, đâu đâu cũng có sự hiện diện của sinh viên HSU và đóng góp một phần không nhỏ cho sự thành công của mỗi sự kiện.

Văn hóa xếp hàng

Không biết từ bao giờ, việc "xếp hàng" trở thành một thói quen hằng ngày của sinh viên HSU. Nếu bạn có dịp đến trường vào những giờ cao điểm, bạn sẽ bất ngờ khi thấy những hàng dài nối tiếp nhau một cách ngay ngắn, trật tự. Nếu thang máy chật chỗ, mỗi bạn chủ động tháo balo và cầm về phía trước, nhường thêm một chỗ trống cho người khác.

10 điều thú vị về trường Đại học Hoa Sen - Ảnh 3.

Sinh viên HSU xếp hàng trước thang máy khi đến lớp

Đến lớp là phải tập thể dục

Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Physiology and Behavior, thay vì sử dụng các chất có chứa caffein như trà hay café, việc chúng ta đi lên xuống cầu thang bộ trong vòng 10 phút có thể xem như một "liều thuốc" kích hoạt năng lượng và sự tỉnh táo nhanh chóng. Vô tình hay hữu ý, thang máy ở HSU không dừng ở các tầng 02, 03, 04, vì thế việc "leo thang bộ" hàng ngày đến lớp học được xem như một bài tập "khởi động" dành cho sinh viên trước khi vào học, đặc biệt là những bạn phải đi học ca sớm.

Không có khái niệm "copy, paste"

Bạn đã từng sao chép nguyên bản bài viết của các tác giả trên mạng, sách tham khảo, giáo trình 1 đoạn văn nhưng không trích dẫn? Tại HSU, mỗi sinh viên được cấp một tài khoản trên phần mềm kiểm tra đạo văn Turnitin. Sinh viên sẽ phải nộp các báo cáo, bài viết của mình qua phần mềm này, để kiểm tra sự tương đồng. Việc triển khai phần mềm này nhằm giảm tình trạng đạo văn, giúp người học tự hoàn thiện sản phẩm của mình, nâng cao tính liêm chính trong học thuật.

Con ong "chăm chỉ"

Nhắc tới sinh viên HSU, nhiều người bảo đó là nơi dành cho những "richkid", nhà giàu ham chơi biếng học. Nhưng thực tế, tại HSU không có khái niệm hè, không có giờ hành chính cũng như không cần biết đến cuối tuần là gì. Các bạn đừng quá ngạc nhiên khi thấy sinh viên HSU học đến 9g30 tối hay học luôn cả ngày Chủ nhật nhé. Sinh viên HSU vẫn phải cố gắng học như sinh viên bao trường khác, thậm chí còn phải nỗ lực hơn rất nhiều vì nhà trường theo đuổi những hình thức giáo dục tiên tiến, đòi hỏi tính chủ động và khả năng tự học tập suốt đời ở người học.

Đặc sản "đậm tính" thực hành

Tại HSU, sinh viên còn được trải nghiệm "học đi đôi với hành" qua các kỳ thực tập, thực địa và các hoạt động gắn liền với trách nhiệm xã hội như service-learning. Sinh viên sẽ có 02 kỳ thực tập gồm 01 kỳ thực tập nhận thức năm thứ hai và 01 kỳ thực tập tại doanh nghiệp. Thêm đó, các đề án môn học gắn liền với thực tế.

10 điều thú vị về trường Đại học Hoa Sen - Ảnh 4.

Sinh viên HSU thực hành tại nhà hàng thực tế của trường tọa lạc tại 120Bis Sương Nguyệt Ánh (Q.1, TP.HCM)

Phát triển toàn diện

Bạn có nhiều ý tưởng nhưng không đủ tự tin về khả năng trình bày, bạn không giao tiếp hiệu quả khi làm việc nhóm (teamworks)… và còn nhiều lý do tương tự cản trở sự thành công của bạn. Vấn đề có thể được giải quyết khi bạn đến với Bộ môn Giáo dục khai phóng. HSU là một trong những trường đầu tiên ở Việt Nam đưa giáo dục khai phóng vào đào tạo đại học thông qua các môn học như Triết học trong cuộc sống, Giao tiếp liên văn hóa, Tư duy phản biện… Các môn học này sẽ mang đến cho bạn hiểu biết toàn diện nhất có thể, giúp bạn thích nghi vơi sự biến động của xã hội, có thể chuyển đổi ngành nghề một cách thành công trong tương lai.

10 điều thú vị về trường Đại học Hoa Sen - Ảnh 5.

Sinh viên HSU năng động, tự tin trở thành "công dân toàn cầu"

Trên đây là một vài điều thú vị về ngôi trường đại học hạnh phúc nhất hiện nay. Chắc chắn rằng bên trong trường Đại học Hoa Sen vẫn còn rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đón những bạn tân sinh viên đấy!