1 tấm ảnh động nói lên 24 năm lịch sử: Internet Explorer từ thống trị tuyệt đối trở thành trò cười trên mạng như thế nào

Nguyễn Hải, Theo Trí Thức Trẻ 21:22 02/09/2019

Ra mắt 24 năm trước, Internet Explorer từng là trình duyệt thống lĩnh tuyệt đối thị phần toàn cầu, nhưng cho đến nay chỉ còn là trò cười cho thiên hạ.

Ra mắt lần đầu tiên vào tháng Tám năm 1995, Internet Explorer đã khởi đầu cho cuộc chiến trình duyệt đầu tiên với đối thủ Netscape. Cùng với sự hỗ trợ từ Microsoft khi được đóng gói cùng với hệ điều hành Windows, Internet Explorer nhanh chóng trở thành trình duyệt có nhiều người sử dụng nhất trên toàn cầu vào năm 1999 và vươn tới đỉnh cao vào năm 2002 với thị phần 95%.

Vững chân với thị phần lớn của mình, Internet Explorer không còn động lực đổi mới về tính năng và sau đó thị phần từ từ đi xuống khi trên thị trường xuất hiện những đối thủ mới như Firefox hay Opera.

1 tấm ảnh động nói lên 24 năm lịch sử: Internet Explorer từ thống trị tuyệt đối trở thành trò cười trên mạng như thế nào - Ảnh 1.

Nhưng kể từ khi trình duyệt Chrome xuất hiện cùng với nhiều tính năng mới và hàng loạt dịch vụ web đi kèm của Google, IE thực sự cho thấy sự già cỗi của mình. Google Chrome đã mang đến nhiều chuẩn web và công nghệ web mới nhằm cung cấp cho người dùng nhiều tiện ích và trải nghiệm tốt hơn, những điều IE không thể mang lại. Kể từ đó thị phần IE tụt dốc không phanh so với các đối thủ khác.

Sự xuống dốc của IE không chỉ vì những đối thủ đẩy mạnh mẽ như Firefox hay Chrome mà còn vì chính bản thân trình duyệt này. Ngay từ khi mới ra mắt, IE luôn là tâm điểm cho các lỗ hổng và lo ngại về bảo mật. Do vậy trình duyệt này đã trở thành miếng mồi ngon cho các phần mềm gián điệp, ứng dụng quảng cáo cũng như virus máy tính để phát tán.

Sự thất vọng đối với IE không chỉ đến từ người dùng mà còn từ chính công ty mẹ, Microsoft. Từ năm 2015, công ty dần khai tử thương hiệu trình duyệt này để ra mắt trình duyệt mới Edge. Và đến tháng Hai năm 2019, chính một chuyên gia về an ninh mạng của Microsoft còn kêu gọi mọi người "ngừng sử dụng Internet Explorer như trình duyệt mặc định của hệ thống".