Động đất mạnh nhất trong 40 năm tấn công siêu núi lửa Campi Flegrei của Italy

Quỳnh Chi, Theo VTV 18:20 21/05/2024

Một trận động đất mạnh 4,4 độ đã tấn công siêu núi lửa Campi Flegrei của Italy vào tối 20/5 (theo giờ địa phương).

Trận động đất đã gây thiệt hại nhẹ ở thị trấn Pozzuoli - tâm chấn của trận động đất - và xa tới tận thành phố Naples, cách đó khoảng 20 km, theo Viện Nghiên cứu Địa vật lý và Núi lửa Quốc gia Italy (INGV).

Tình trạng vết nứt trên tường và đổ mái hiên sau động đất đã được báo cáo, người phát ngôn của Đội cứu hỏa Italy xác nhận với CNN.

Động đất mạnh nhất trong 40 năm tấn công siêu núi lửa Campi Flegrei của Italy - Ảnh 1.

Miệng núi lửa Solfatara - một phần của núi lửa Campi Flegrei ở Pozzuoli lớn nhất miền Nam Italy (Ảnh: Getty)

Theo dữ liệu của INGV, trận động đất 4,4 độ với tâm chấn ở độ sâu 3 km là trận động đất mạnh nhất tấn công khu vực này trong 40 năm qua. Đây là một phần của "cơn bão địa chấn" đang diễn ra với hơn 10 vụ động đất có cường độ trên 2 độ trong 48 giờ qua.

Trận động đất 4,4 độ diễn ra lúc 20h10 ngày 20/5 (theo giờ địa phương), sau trận động đất mạnh 3,5 độ xảy ra 1 giờ trước đó.

INGV đã ghi nhận 1.252 trận động đất ở khu vực Campi Flegrei trong tháng 4/2024, hầu hết có cường độ dưới 1 độ.

Vụ phun trào lớn cuối cùng của siêu núi lửa Campi Flegrei là vào năm 1538, dẫn đến việc tạo ra một vịnh mới trên bờ biển phía Nam Italy. Theo một số nhà nghiên cứu núi lửa, INGV đã ghi nhận sự gia tăng hoạt động địa chấn kể từ năm 2022, có thể là do magma tích tụ dưới bề mặt hoặc do khí tích tụ.

Ngọn núi lửa này cách núi Vesuvius khoảng 50 km và dễ xảy ra hiện tượng được gọi là địa chấn chậm, trong đó mặt đất dâng lên và hạ xuống do áp suất dưới bề mặt. Chu kỳ lớn gần đây nhất là vào năm 1984. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu núi lửa nói với CNN rằng khu vực này đang trải qua một chu kỳ mới của hiện tượng địa chấn chậm.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết cơ quan này đang làm việc trong năm nay để cập nhật kế hoạch sơ tán trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn. Được biết, hơn 500.000 người hiện đang sinh sống trong "vùng đỏ" ngay cạnh núi lửa Campi Flegrei.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày