Zac Efron lần đầu chia sẻ về nụ hôn yêu thích nhất nghiệp diễn trong "The Greatest Showman"

Duy Châu, Theo Trí Thức Trẻ 14:16 12/12/2017

Trong lúc chia sẻ những trải nghiệm cũng như khó khăn trong khi thực hiện "The Greatest Showman", nam diễn viên Zac Efron đã tiết lộ nụ hôn yêu thích nhất của anh từ trước đến giờ.

The Greatest Showman là tác phẩm điện ảnh về cuộc đời của ông bầu rạp xiếc nổi tiếng nhất mọi thời đại P.T. Barnum đã ngốn hơn 7 năm thực hiện. Vừa qua, nhà phát hành của phim đã tung ra 2 đoạn clip hậu trường, hé lộ những khó khăn và trải nghiệm đáng nhớ của đoàn làm phim trong chuyến hành trình giàu tâm huyết tạo nên một kiệt tác điện ảnh của thập kỷ.

Trailer của "The Greatest Showman" (Nguồn: YouTube)

Zac Efron là một trong nhiều diễn viên đã chia sẻ những khó khăn, cũng như ấn tượng khi cùng đoàn thực hiện tác phẩm The Greatest Showman. Trong đó, anh có chia sẻ rất nhiều về cảm nhận của mình khi thực hiện cảnh hôn với Zendaya. Và có vẻ như anh đã đi quá xa trong việc mô tả nụ hôn giữa hai nhân vật Philip Carlyle và Anne Wheeler.

Zac Efron chia sẻ: "Tôi nghĩ đây có thể là nụ hôn mà tôi yêu thích nhất từ trước đến giờ. Tại thời điểm đó nụ hôn đã được xây dựng nên, trong sự căng thẳng rất mạnh, nó giống như những tia điện lướt qua nhau. Và cuối cùng, họ đã can đảm kết nối và có được nụ hôn đó, đây chính là khoảnh khắc âm nhạc tuyệt vời".

Zac Efron lần đầu chia sẻ về nụ hôn yêu thích nhất nghiệp diễn trong The Greatest Showman - Ảnh 2.

Nam diễn viên Zac Efron trong vai Philip Carlyle

Zac Efron không phải là diễn viên chính – người mà chúng ta thường nghĩ đến những cảnh tình cảm lãng mạn và những khoảnh khắc chân thành. Efron trong phim The Greatest Showman là một người đàn ông trẻ tuổi, luôn diện một chiếc áo trắng bên mình. Lần đầu tiên anh gặp Anne Wheeler, khi cô đang trên một chiếc đu trong rạp xiếc. Trong bối cảnh những năm 1800 của nước Mỹ, một nghệ sĩ xiếc nghĩ điều gì đó mà các gia đình giàu có của anh thường rất khinh thường. Nhưng trong trường hợp này mọi quy luật đã được phá vỡ và cuối cùng một nụ hôn lãng mạn đã được hình thành.

Zac Efron lần đầu chia sẻ về nụ hôn yêu thích nhất nghiệp diễn trong The Greatest Showman - Ảnh 3.

Cô chia sẻ: "Nó không giống với các nụ hôn khác. Thật khác biệt. Chúng tôi cố gắng thoát ra mọi trở ngại, để nhập thành hai nhân vật này, và đó là khoảnh khắc của họ"

Zac Efron lần đầu chia sẻ về nụ hôn yêu thích nhất nghiệp diễn trong The Greatest Showman - Ảnh 4.

Nữ diễn viên Zendaya trong vai Anne Wheeler

Các diễn viên tham gia The Greatest Showman cho biết, quá trình luyện tập của họ gặp không ít khó khăn nhưng đầy hứng khởi. Trong tác phẩm có rất nhiều phân đoạn nhảy múa và ca hát, do đó dàn diễn viên có 10 tuần để luyện tập một cách thuần thục nhất có thể. Quá trình này đòi hỏi rất nhiều, từ thể lực, thanh nhạc cho đến sự ăn ý cùng bạn diễn. Mặc dù phải tập lại nhiều lần nhưng anh và mọi người không hề nản lòng. Ngược lại, càng rất phấn khích và muốn chinh phục cho bằng được những màn vũ đạo khó này.

Hậu trường của "The Greatest Showman" (Nguồn: YouTube)

Zac Efron lần đầu chia sẻ về nụ hôn yêu thích nhất nghiệp diễn trong The Greatest Showman - Ảnh 6.

Khi bắt tay làm một tác phẩm thuộc thể loại nhạc kịch (musical), âm nhạc là chìa khóa tạo nên thành bại của phim. Thấu hiểu được điều đó, đạo diễn Michael Gracey đã mời hai nhà soạn nhạc nổi tiếng Benj Pasek và Justin Paul tham gia. Đây là hai nhà soạn nhạc tài năng bậc nhất ở Hollywood. Họ đã giành vô số giải thưởng danh giá. Đỉnh cao sự nghiệp của cặp đôi này phải kể đến phần âm nhạc xuất sắc của La La Land (2016), đã mang về cho họ tượng vàng Oscar lẫn Quả Cầu Vàng. Đầu năm nay, họ cũng vừa giành giải Tony nhờ vào vở nhạc kịch Broadway Dear Evan Hansen.

Hậu trường 2 của "The Greatest Showman" (Nguồn: YouTube)

Bộ phim The Greatest Showman sẽ chính thức công chiếu vào ngày 20/12/2017.