YouTuber số 1 thế giới công khai chê fan Singapore và Malaysia: "Quá khích" và "điên loạn", còn lén theo dõi mình

CN, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 06/01/2020

Mặc dù lời chỉ trích có phần khá nhạy cảm và dễ dính "phốt" ngược bất cứ lúc nào, nhưng mọi diễn biến vẫn chưa xoay theo chiều hướng tiêu cực đó.

Tính đến thời điểm hiện tại, PewDiePie đang là streamer đứng đầu thế giới về thành tích subscriber trên YouTube. Mặc dù T-Series mới thực sự là kênh có lượng sub lớn hơn, tuy nhiên nếu tính ở phạm vi người dùng cá nhân hoạt động riêng trong lĩnh vực livestream, danh hiệu top đầu vẫn thuộc về PewDiePie. Mỗi video của anh đăng tải có thể thu về chục triệu view chỉ trong vài ngày là chuyện quá đỗi bình thường.

Trong một video mới nhất, PewDiePie đã lên tiếng trả lời và tương tác với fan về những câu hỏi mang tính riêng tư, thân mật hơn mức bình thường trong cuộc sống của mình. Tại đó, một chi tiết đã khiến khá nhiều người cảm thấy bất ngờ: PewDiePie có phần công khai chỉ trích các fan tại Malaysia và Singapore về tính cách của họ.

YouTuber số 1 thế giới công khai chê fan Singapore và Malaysia: Quá khích và điên loạn, còn lén theo dõi mình - Ảnh 1.

Cụ thể, đó là một phần câu trả lời của anh dành cho thắc mắc "Anh thấy ra sao khi đi ngoài đường và bắt gặp người khác đang bí mật chụp ảnh mình?". Khi ấy, PewDiePie đã thẳng thắn thừa nhận đó là một hành động khiến anh rùng mình và không hề vui vẻ một chút nào. "Tôi không thích cách mọi người gặp và phản ứng với tôi như thể tôi là một cú sốc trên thế giới. Tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác thôi, và tôi muốn được đối xử như một nguòi bình thường. Đó hẳn không phải một yêu cầu quá khó khăn mà nhỉ?" - trích lời PewDiePie trong video. 

Theo sau đó, anh dần lấy một số ví dụ mình từng gặp, đặc biệt là lần tới thăm 2 đất nước Malaysia và Singapore. Anh miêu tả mọi người nơi đây đều có phần "quá khích" và "thường xuyên hú hét" một cách điên cuồng mỗi khi thấy mình ngoài đường. Được biết, chi tiết này được cho là liên quan tới chuyến du lịch năm 2016 tới Kuala Lumpur của anh cùng bạn gái Marzia (nay đã là vợ), tại đó họ đã bị nhiều người nhận ra, đòi chụp ảnh rất nhiều ảnh cùng và thậm chí quanh quẩn theo suốt chặng đường để lén chụp ảnh tiếp.

YouTuber số 1 thế giới công khai chê fan Singapore và Malaysia: Quá khích và điên loạn, còn lén theo dõi mình - Ảnh 2.

Thời gian PewDiePie và bạn gái ở Malaysia.

Chưa hết, một người ở Malaysia còn đăng tải video lên YouTube để... hướng dẫn cách theo dõi PewDiePie thông qua ảnh Instagram để đoán xem anh đang tới thăm địa điểm nào. Trước đó vài năm (2013), anh cũng đã du lịch ở Singapore và bắt gặp cảnh tượng một nhóm fan hét lên ầm ỹ ngay sảnh khách sạn mà anh thuê ở. Tất cả những câu chuyện đó được PewDiePie không ngần ngại kể ra, mong muốn các fan hãy có một cái nhìn bình thường hơn về mình dù cho họ có thích thú hoặc tò mò thế nào đi nữa.

Bất ngờ thay, cư dân mạng không hề bị cuốn theo cuộc tranh cãi nào mà trái lại còn tỏ ra khá thông cảm và đồng tình với PewDiePie. Ngoài ra, họ thừa nhận xem video nhưng... chỉ để tâm đến chiếc điện thoại mới của anh, chẳng kịp chú ý đến nội dung anh đang nói.

YouTuber số 1 thế giới công khai chê fan Singapore và Malaysia: Quá khích và điên loạn, còn lén theo dõi mình - Ảnh 3.

Chiếc Galaxy Fold trên tay PewDiePie xuyên suốt video.

Chỉ cần nhìn lướt qua, có lẽ ai cũng nhận thấy đây là một chiếc Samsung Galaxy Fold - có thể nói là smartphone màn hình gập hoàn thiện và hot nhất hiện tại. Mặc dù cũng có những đối thủ khác tham gia đối đầu nhưng Samsung vẫn giữ được danh tiếng ấn tượng và chất lượng sản phẩm trên top đầu. Trước đây, PewDiePie rất ít khi để lộ đồ đạc cá nhân trong video, vì vậy lần này chiếc Galaxy Fold cầm trên tay cũng khiến không ít fan tò mò và bàn tán.