Yong Hwa (CNBLUE) vô tội, Jong Hyun mới là người bị phạt trăm triệu vì giao dịch nội gián

Hiccup, Theo Trí Thức Trẻ 16:11 30/06/2016

Thành viên CNBLUE vướng vào tội danh giao dịch nội gián đã được xác nhận không phải Yong Hwa mà là một người khác.

Vào ngày hôm nay (30/6), thủ lĩnh của nhóm nhạc CNBLUE Jung Yong Hwa đã được xử vô tội sau khi bị tình nghi có hành vi giao dịch nội gián như đã đưa tin trước đó. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, một thành viên khác của CNBLUE lại bị xử có tội với tội danh tương tự, đó chính là Lee Jong Hyun.

Yong Hwa (CNBLUE) vô tội, Jong Hyun mới là người bị phạt trăm triệu vì giao dịch nội gián - Ảnh 1.

Yong Hwa được định đoạt vô tội, nhưng Lee Jong Hyun lại khai nhận có hành vi giao dịch nội gián

Về phần Jung Yong Hwa, kết quả điều tra cho thấy rằng vào thời điểm anh mua cổ phiếu của công ty mình, tức FNC Entertainment, quá trình đàm phán ký kết hợp đồng với Yoo Jae Suk vẫn chưa hề diễn ra. Do đó, nam ca sỹ khẳng định anh không hề hay biết về chuyện sẽ có một nghệ sỹ nổi tiếng sắp đầu quân vào công ty.

Trong quá trình điều tra, Yong Hwa cũng cho biết anh thường vẫn giao cho mẹ quản lý vấn đề tài chính của mình, và việc mua cổ phiếu của FNC vào thời gian đó cũng là do mẹ nam ca sỹ thực hiện, còn anh không hề biết gì về quyết định giao dịch này. Sau khi thông tin MC quốc dân Yoo Jae Suk ký kết hợp đồng với FNC được công khai, giá cổ phiếu của công ty cũng tăng mạnh, và lúc này mẹ của anh – người có không nhiều kinh nghiệm về việc đầu tư cổ phiếu – mới quyết định bán ra số cổ phiếu mình đang nắm trong tay. Tóm lại, Jung Yong Hwa khẳng định không hề nắm được thông tin nội bộ trên trước khi nó được tung ra, và cũng không hề sử dụng nó để thao túng cổ phiếu.

Yong Hwa (CNBLUE) vô tội, Jong Hyun mới là người bị phạt trăm triệu vì giao dịch nội gián - Ảnh 2.

Yong Hwa được xác định vô tội. Anh khai rằng toàn bộ giao dịch đều được thực hiện bởi mẹ mình

Mặt khác, thành viên Lee Jong Hyun lại bị định đoạt thật sự có hành vi giao dịch nội gián. Trong quá trình điều tra, Jong Hyun cho biết mình đã nghe được thông tin từ người quen rằng FNC sắp ký kết hợp đồng với một nghệ sỹ nổi tiếng vào ngày 15/7 (1 ngày trước khi thông tin này được công khai), do đó đã nhanh chóng mua cổ phiếu của công ty.

Tuy nhiên, ngay khi biết được rằng việc mình làm được coi là phạm pháp, Jong Hyun đã không bán số cổ phiếu đó ra và đến nay vẫn sở hữu chúng. Điều này thậm chí đã đem lại thiệt hại kinh tế cho anh. Nhận thấy sự ăn năn hối cải và thành khẩn nhận tội của Lee Jong Hyun, cơ quan công tố đã quyết định chỉ xử phạt hành chính anh với số tiền 20 triệu won (khoảng 386,5 triệu đồng).

Yong Hwa (CNBLUE) vô tội, Jong Hyun mới là người bị phạt trăm triệu vì giao dịch nội gián - Ảnh 3.

Lee Jong Hyun khai nhận hành vi giao dịch nội gián và bị xử phạt hành chính

Nguồn: OSEN, Soompi