Yên Bái: Phát hiện một phụ nữ chết tại nhà với nhiều vết chém

Công Đức, Theo Người đưa tin 11:04 28/07/2017

Nạn nhân được xác định là bà Hoàng Thị H. (SN 1952, trú tại tổ 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).

Ngày 27/7, trên địa bàn huyện Lục Yên vừa xảy ra một vụ án mạng phát hiện xác một phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết chém. Nạn nhân được xác định là bà Hoàng Thị H. (SN 1952, trú tại tổ 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái). Thi thể bà H. được phát hiện tại nhà riêng, trên người có nhiều vết chém.

Theo lời kể của những người dân ở đây cho biết, khi đi ngang qua nhà bà H. thì nghe thấy một tiếng hét rất lớn, có vết máu lớn loang trên nền hè. Sau đó, người dân vào nhà bà H. thì tá hỏa phát hiện thấy bà H. đã tử vong trên người nhiều vết chém.

Yên Bái: Phát hiện một phụ nữ chết tại nhà với nhiều vết chém - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Ngay sau đó, người dân đã báo lên cơ quan công an sở tại. Nhận được tin báo, Công an huyện Lục Yên lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin, truy bắt đối tượng gây án.


Qua khám nghiệm hiện trường, bà H. bị chém vào tay và cổ. Nguyên nhân chính khiến bà H. tử vong là do vết chém ở cổ.

Được biết, bà Hoàng Thị H. có 4 người con, trong đó có 3 người con trai, 1 người con gái, hiện nay bà chỉ sống chung với một người con trai thứ 3 là Nông Văn Toản (SN 1975).

Một số thông tin cho biết, con trai thứ 3 của bà H. không được bình thường, có dấu hiệu của bệnh thần kinh nên nhiều lúc cũng không làm chủ được mình.

Hiện, Công an huyện Lục Yên đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày