Đồng hồ không mặt, thiết kế phá cách cho tương lai

Skinny V, Theo 00:00 16/08/2011

Dường như công nghệ càng phát triển con người chúng ta lại càng có nhiều sáng tạo "phá cách" hơn các bạn ạ!

Mẫu thiết kế đồng hồ mới nhất này có vẻ khác so với những chiếc đồng hồ đeo tay mà chúng ta vẫn thường thấy. Chiếc đồng hồ không mặt này có một vòng ngoài cố định và hai vòng trong chuyển động, một vòng ngoài để hiện thì giờ, và vòng nhỏ hơn ở trong thể hiện phút. Vòng cố định có 4 vạch thể hiện 4 số 3,6,9 và 12 ứng với 12 giờ. Tạo cho người sử dụng cảm giác mới lạ khi đeo.
 
 
Thiết kế phá cách với vòng tròn chuyển động thể hiện cho giờ, phút.

Chiếc đồng hồ mới nhất này được đặt tên là “The Revolution Watch” có nghĩa là chiếc đồng hồ phá cách, được thiết kế bởi nhà thiết kế Mickael Chrost, thiết kế này của ông giống với vòng tay hơn là đồng hồ. Thiết kế có rất nhiều màu khác nhau, nhưng kiểu cơ bản có màu đen với viền màu bạc và những đường nét màu xanh biển dường như là thiết kế đẹp nhất của bộ sản phẩm.
 
Phần viền và những mũi tên chỉ giờ phát sáng trong bóng tối giúp người dùng xem giờ thuận tiện hơn ngay cả khi điều kiện ánh sáng không cho phép.

Để có thể hoàn thiện vẻ thời trang của sản phẩm, chiếc vòng xung quanh đồng hồ sẽ gợi mở cho người sử dụng rằng cuộc đời chúng ta là một vòng tròn. Sẽ không có mở đầu và không có kết thúc, khái niệm duy nhất tồn tại chính là mối liên kết giữa giờ, phút và giây.
 

 Những màu sắc khác trong bộ thiết kế.
 
Mặc dù đây là một sản phẩm rất độc đáo, thế nhưng có nhiều người sẽ thắc mắc về vấn đề của hai chiếc vòng, liệu nó có “tình cờ” kẹt vào da của người sử dụng. Trong thiết kế chúng ta cũng có thể thấy được chiếc đồng hồ này không có khe để pin và những lực tác dụng ngoài có thể làm thay đổi thời gian trên chiếc đồng hồ này.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày