Xuất hiện ứng dụng nhái TikTok, trả tiền cho người xem video, leo luôn top 1 App Store

CN, Theo Trí Thức Trẻ 07:45 02/06/2020

Ứng dụng Zynn sao chép hoàn toàn TikTok, nhưng lại có một tính năng đặc biệt thu hút rất nhiều người sử dụng.

TikTok có thể được coi là ứng dụng thành công nhất hiện nay, không chỉ nắm giữ vị trí top 1 trên bảng xếp hạng App Store mà còn vượt qua cả YouTube để trở thành ứng dụng (không phải game) có doanh thu cao nhất. Tuy nhiên, mới đây đã xuất hiện một đối thủ cạnh tranh đáng gờm của TikTok, vượt mặt ứng dụng này để leo lên vị trí Top 1 của Apple Store.

Đó chính là Zynn, một ứng dụng mới được ra mắt, nhưng gần như là bản sao giống hệt với TikTok. Mặc dù vậy, ứng dụng này có một khác biệt so với TikTok, đó là trả tiền cho người dùng khi họ đăng ký sử dụng, xem video và thuyết phục người khác cùng sử dụng.

Xuất hiện ứng dụng nhái TikTok, trả tiền cho người xem video, leo luôn top 1 App Store - Ảnh 1.

Zynn vượt mặt cả TikTok để leo lên vị trí top 1 của Apple Store, đồng thời cũng đang trong top 10 của Play Store.

Giao diện chính của Zynn giống hệt với TikTok, cả hai đều là nền tảng chia sẻ những video ngắn có định dạng dọc. Sự khác biệt chính là Zynn có một biểu tượng đồng hồ đếm giờ ở giữa với hình đồng tiền USD, số tiền có thể dao động tùy vào từng video khác nhau.

Khi bạn bắt đầu xem video, đồng hồ sẽ bắt đầu chạy và được làm đầy. Bạn sẽ nhận được điểm thưởng, sau đó có thể dùng để đổi lấy tiền mặt hoặc thẻ quà tặng.

Xuất hiện ứng dụng nhái TikTok, trả tiền cho người xem video, leo luôn top 1 App Store - Ảnh 2.

Người dùng có thể kiếm điểm thưởng khi xem video, sau đó đổi ra tiền hoặc thẻ quà tặng.

Zynn là ứng dụng hiếm có đầu tiên trả tiền cho người sử dụng để xem các video. Mục đích là kiếm được tiền từ các nhà quảng cáo nhiều hơn số tiền trả cho người dùng, để có thể tạo ra lợi nhuận.

Zynn được ra mắt vào tháng 5, trong bối cảnh mà các ứng dụng xem video trực tuyến đang cạnh tranh gay gắt tại Trung Quốc. Công ty đứng phía sau ứng dụng này - Kuaishou - cũng là một startup phát triển nền tảng video trực tuyến nổi tiếng tại Trung Quốc. Kuaishou chỉ xếp thứ 2, sau Douyin (phiên bản Trung Quốc của TikTok).

Kuaishou cũng sử dụng chiến lược trả tiền cho người dùng để xem video, sau đó kiếm tiền bằng cách bán quảng cáo giống như các nền tảng trực tuyến khác, miễn sao tiền quảng cáo cao hơn số tiền mà họ trả cho người dùng. Mới đây, Kuaishou đã nhận được 2 tỷ USD đầu tư từ gã khổng lồ Tencent.

Xuất hiện ứng dụng nhái TikTok, trả tiền cho người xem video, leo luôn top 1 App Store - Ảnh 3.

Về tính năng, Zynn không có gì đặc biệt, thậm chí sao chép hoàn toàn TikTok.

Ứng dụng Zynn mặc dù là bản sao giống hệt với TikTok nhưng có tốc độ phát triển thần tốc và vượt mặt cả đối thủ nhờ một số lý do. Ứng dụng này không chỉ trả tiền cho người dùng, bạn có thể kiếm được khoảng 0,12 USD khi xem một video chỉ vài phút, mà bên cạnh đó Zynn cũng trả tiền nếu bạn giới thiệu và mời bạn bè cùng sử dụng.

Một người dùng có thể kiếm được tới 110 USD nếu có thể giới thiệu ứng dụng này tới 5 người bạn của mình. Tất nhiên, Zynn cũng có yêu cầu rằng tất cả những người bạn này phải sử dụng ứng dụng thường xuyên, để tránh việc người dùng tạo tài khoản giả để cày cuốc.

Người dùng có thể xem video trên Zynn mà không cần đăng ký tài khoản, nhưng để nhận được tiền thì cần có tài khoản. Mặc dù vậy, không có cách nào để đăng ký tài khoản độc lập. Ứng dụng này yêu cầu cần phải được kết nối với một tài khoản Facebook, Google hoặc Twitter sẵn có, hoặc phải sử dụng số điện thoại. Do đó, ứng dụng Zynn cũng có quyền truy cập và lấy những dữ liệu cá nhân của người dùng.

Dẫu sao thì đây cũng là một cách thức kinh doanh mới, thu hút người dùng và mở rộng thị phần một cách nhanh chóng. Trong khi đó, hầu hết các nền tảng mạng xã hội và video trực tuyến hiện nay đều cung cấp dịch vụ miễn phí, và coi đó như là một cách đủ tốt để thu hút người dùng. Tất nhiên miễn phí cũng tốt, nhưng được trả tiền để sử dụng dịch vụ còn tốt hơn rất nhiều.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày