Xuất hiện ứng cử viên cho giải thưởng "Cầu thủ ăn vạ của năm": Cầm tay đối thủ tự... đập vào mặt rồi đổ gục lăn lộn

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 15:45 12/07/2019

Việc ăn vạ khi thi đấu bóng đá vừa được nâng lên tầm cao mới. Lần này các hậu vệ cũng muốn trở thành những kịch sĩ để ngăn chặn tiền đạo của đối phương.

Nếu đã quá quen với cảnh tiền đạo ngã vờ trong vòng cấm để kiếm penalty thì mời bạn xem chiêu trò của Ramy Bensebaini. Vì nhiệm vụ theo kèm Wilfried Zaha của Bờ Biển Ngà quá khó khăn, Bensebaini quyết định tự biến mình thành nạn nhân để khiến trọng tài rút thẻ đỏ với đối thủ.

Cụ thể trong một pha tranh chấp, Bensebaini cầm tay Zaha rồi... tự vung vào mặt mình. Anh chàng này lập tức ôm mặt ngã ra sân như thể bị đối thủ dùng cùi chỏ chơi xấu.

Djamel Belmadi, HLV trưởng của Algeria, liên tục hét lớn đòi trọng tài phạt Zaha. Tuy nhiên, vị vua áo đen điều khiển trận đấu rất tỉnh táo. Ông có góc nhìn chuẩn để theo dõi toàn bộ sự việc nên thay vì phạt Zaha, trọng tài quyết định giáo huấn cho Ramy Bensebaini một bài học.

Cầu thủ Algeria tự cầm tay đối thủ vả vào mặt.

Xuất hiện ứng cử viên cho giải thưởng Cầu thủ ăn vạ của năm: Cầm tay đối thủ tự... đập vào mặt rồi đổ gục lăn lộn - Ảnh 2.

Bensebaini theo Zaha như hình với bóng trong trận đấu vừa rồi.

Xuất hiện ứng cử viên cho giải thưởng Cầu thủ ăn vạ của năm: Cầm tay đối thủ tự... đập vào mặt rồi đổ gục lăn lộn - Ảnh 3.

Anh làm mọi thứ để ngăn cản đối thủ, thậm chí là chiêu trò như trên.

Lúc bị triệu tập, Bensebaini còn cố thanh minh rằng anh bị đối thủ chơi xấu. Zaha sau tình huống đó chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Bensebaini không "hãm hại" được Zaha mà còn bị cầu thủ này qua mặt, kiến tạo cho Kodjia ghi bàn gỡ hòa cho Bờ Biển Ngà ở phút thứ 62 của trận đấu. May cho Bensebaini, ĐT Algeria của anh vẫn giành chiến thắng chung cuộc sau loạt luân lưu định mệnh.

Trận đấu giữa Algeria và Bờ Biển Ngà thuộc khuôn khổ vòng tứ kết CAN 2019, giải vô địch bóng đá châu Phi cấp độ đội tuyển. 4 đội lọt vào vòng bán kết là Algeria, Senegal, "hiện tượng" Tunisia và Nigeria.