Xuất hiện thông tin Instagram mất thương hiệu tại Việt Nam

Tuấn Lê, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 17/10/2016

Gã khổng lồ Facebook đang đối mặt với nguy cơ mất thương hiệu Instagram tại thị trường Việt Nam.

Được ra đời vào tháng 6/2010, Instagram nhanh chóng được giới trẻ đón nhận nhờ tính tiện dụng cho phép người dùng chia sẻ ảnh thông qua smartphone, chỉnh sửa ảnh và gán các bộ lọc màu đẹp mắt. Đến tháng 4/2012, Mark Zuckerberg, người sáng lập ra Facebook đã bất ngờ tung 1 tỷ USD thâu tóm Instagram và đây được xem là thương vụ sáng suốt nhất của anh.

Xuất hiện thông tin Instagram mất thương hiệu tại Việt Nam - Ảnh 1.

Mạng xã hội Instagram đang rất phổ biến tại thị trường Việt Nam.

Tính đến thời điểm tháng 9/2016, lượng người sử dụng Instagram đã lên đến 500 triệu, một con số không hề nhỏ. Instagram đã len lỏi trên từng quốc gia và trong đó có cả Việt Nam, nơi rất nhiều cá nhân sử dụng để chia sẻ ảnh hàng ngày cũng như để bán hàng online. Tuy nhiên sắp tới mạng xã hội này sẽ gặp khó khăn không nhỏ khi hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Cụ thể mới đây trên mạng vừa xuất hiện thông tin ông lớn Facebook đang phải đau đầu vì thương hiệu Instagram của họ bị "đụng hàng" tại Việt Nam. Theo đó, từ tháng 6/2015, Cục Sở hữu trí tuệ nhận được đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2015-14513 do bà Nguyễn Nhật Anh đứng tên đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Instgram tại Việt Nam. Trong khi đó, phía Facebook mãi đến 4 tháng sau, tức 26/10/2015 mới nộp đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu này tại nước ta.

Xuất hiện thông tin Instagram mất thương hiệu tại Việt Nam - Ảnh 2.

Văn bản phản đối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu Instagram của Facebook tại Việt Nam được gửi đến Cục Sở hữu trí tuệ. (Ảnh: Vntinnhanh)

Tuy nhiên, theo Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam ban hành năm 2005 và được bổ sung năm 2009, quy định văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày nộp đơn sớm nhất. Cụ thể trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam có quy định rõ: "Khi có nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự nhau đến mức gây nhầm lẫn, đối với sản phẩm và dịch vụ. Thì văn bằng bảo hộ thương hiệu chỉ được cấp cho nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất".

Như vậy theo quy định này thì Facebook có khả năng sẽ mất thương hiệu Instagram của mình tại thị trường Việt Nam vì họ nộp đơn muộn hơn đến 4 tháng và đây sẽ là một cú sốc lớn đối với gã khổng lồ này.

Sự việc này hiện vẫn đang được làm rõ và chúng tôi cũng đang liên hệ với đại diện Facebook tại Việt Nam để có câu trả lời chính xác nhất.

(Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày