Xuất hiện thêm một nữ thần ảnh thẻ: Sinh năm 2000, học trường Y, nhan sắc đời thường xuất sắc

Hero, Theo Helino 09:47 31/05/2019

Xinh đẹp chẳng kém hotgirl, nữ sinh học trường Y trở nên nổi tiếng với hàng nghìn lượt follow trên mạng xã hội, thậm chí còn là mẫu ảnh đắt show.

Nhiều người vẫn thường quan niệm rằng sinh viên trường Y thường "đầu to mắt cận" và dễ bị ế. Tuy nhiên, thực tế ngành nào cũng có người này người kia. Những nữ sinh trường Y xinh xắn, hút hồn người đối diện dưới đây là minh chứng phá vỡ quan niệm cũ.

Vũ Thị Phương Anh, nữ sinh sinh năm 2000 hiện đang là sinh viên một trường đại học Y tại Hà Nội đã nổi tiếng sau với cư dân mạng sau khi khoe ảnh thẻ đẹp xuất sắc. Nhiều người nhận xét mọi đường nét trên khuôn mặt nữ sinh trông giống với diễn viên Hạ Vi. Đồng thời cư dân mạng còn soi ra được cô nàng rất được các anh chàng phó nháy săn đón nhờ lợi thế ăn hình, tạo dáng cực sành.

Xuất hiện thêm một nữ thần ảnh thẻ: Sinh năm 2000, học trường Y, nhan sắc đời thường xuất sắc - Ảnh 1.

Bức ảnh thẻ gây sốt cộng đồng mạng những ngày qua. Ảnh: NVCC.

Liên hệ với nữ sinh sau khi có bức hình gây sốt, cô bạn cho hay: "Mọi người hay nhận xét em khá hoà đồng, sở thích mỗi khi rảnh rỗi của em là nghe nhạc, xem phim và du lịch cùng gia đình, và em chỉ mong sau này có một cuộc sống yên bình bên gia đình và người thân", Phương Anh cho biết.

Nhờ được ông trời ban tặng đôi mắt biết cười với khóe miệng xinh xắn, nữ sinh 2000 trở thành hot teen hấp dẫn ngay từ lần đầu nhìn mặt. Mặc dù học trường Y nhưng cô nàng không xây dựng hình ảnh theo kiểu "con mọt sách" mà chỉ thấy một hình tượng năng động, tự tin, trẻ trung. Có lẽ nụ cười tỏa nắng khiến bạn luôn nổi bần bật mỗi khi xuất hiện.

Những khoảnh khắc đời thường "xinh hết phần thiên hạ" của Phương Anh. Ảnh: NVCC.

Ngoài ra cô bạn còn dược khá nhiều nhãn hàng săn đón. Ảnh: NVCC.

Một số bức hình khác của Phương Anh. Ảnh: NVCC.

Cô nàng cũng chia sẻ thêm rằng, mình bén duyên với nghề mẫu ảnh từ khi trở thành thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh ở trường. Tuy nhiên, cô cho biết sẽ không tiến vào con đường nghệ thuật mà chỉ coi đó là những công việc làm thêm để trang trải sinh hoạt phí. Cô vẫn luôn cân đối giữa việc học và làm để đạt kết quả cao.