Xuân Trường và đồng đội ở HAGL bị chê có thói quen xấu sau trận thua trước Sài Gòn FC ở V.League

HIẾU LƯƠNG - HỮU TRUNG, Theo Trí Thức Trẻ 07:57 15/09/2019

HLV trưởng Lee Tae-hoon đã cho rằng các cầu thủ HAGL vẫn đang duy trì thói quen chơi bóng thiếu linh hoạt dẫn đến chưa có được sự bứt phá về hiệu quả trong các trận đấu tại V.League 2019.

HLV Lee Tae-hoon cho biết: "Các cầu thủ HAGL có lối chơi kiểm soát bóng do tập từ lâu rồi. Thế nhưng, bóng đá cần linh hoạt, cần lúc chuyền ngắn, chuyền dài, trung bình khác nhau, có khi cần chuyển hướng tấn công nhanh chóng. Hiện tại, các cầu thủ vẫn chưa làm được linh hoạt điều này, chủ yếu là chuyền ngắn. Thói quen này cần thời gian thay đổi vì đã tập luyện từ lâu".

Xuân Trường và đồng đội ở HAGL bị chê có thói quen xấu sau trận thua tối 14/9 ở V.League - Ảnh 1.

Các cầu thủ HAGL bị thói quen từ những ngày đầu tập luyện tại lò đào tạo ăn sâu vào lối chơi, việc sửa chữa cần thêm nhiều thời gian. Ảnh: Hữu Trung.

Ông cũng cho biết một số cầu thủ đã có sự tiến bộ so với trước đây nhưng tương lai cần sự tiến bộ đồng bộ từ toàn đội để đạt hiệu quả cao hơn.

HLV người Hàn Quốc chia sẻ sau trận thua 1-3 của HAGL trước Sài Gòn FC vào tối 14/9 trên SVĐ Thống Nhất. Các bàn thua của HAGL vẫn đến từ các pha chống phản công hoặc cố định. Bên cạnh đó, ý tưởng tấn công của đội bóng phố Núi cũng thiếu thốn hơn các trận đấu trước.

Với kết quả này, HAGL dậm chân ở vị trí thứ 12/14 ở bảng xếp hạng, có 26 điểm sau 23 trận, chỉ hơn CLB Thanh Hoá 1 điểm và đội xếp cuối bảng là CLB Khánh Hoà 5 điểm. Nguy cơ xuống hạng vẫn đang hiển hiện trước mắt các cầu thủ HAGL.

HLV Lee Tae-hoon một lần nữa nhấn mạnh: "Toàn đội đang rất tập trung. Chúng tôi không từ bỏ và sẽ vượt qua giai đoạn này. 3 trận cuối mùa, tôi hy vọng trận nào đội cũng giành điểm. Thông thường các CLB có mùa sau tốt hơn mùa trước và tôi hy vọng HAGL làm được điều này".

Xuân Trường và Văn Toàn thi đấu không mấy ấn tượng và để HAGL bị Sài Gòn FC đánh bại với tỷ số 3-1. Ảnh: Hữu Trung.

Về phía Sài Gòn FC, HLV Nguyễn Thành Công cho rằng đội bóng của ông đã nghiên cứu kỹ HAGL. Ông cho biết: "Sài Gòn FC chơi tuân thủ chiến thuật, kiên trì trong phòng ngự và cách phá lối chơi của HAGL.

HAGL có nhiều cầu thủ giỏi, kỹ thuật tốt song khâu cuối cùng để dẫn đến bàn thắng thì còn yếu. Mọi điều trong trận diễn ra đúng với suy nghĩ, phân tích của tôi. Hiệp hai, các cầu thủ HAGL suy giảm thể lực nên thi đấu không tốt như trước và dễ bị phản công. Hàng thủ HAGL khá yếu vì không có người chỉ huy, thiếu cầu thủ mang tính thủ lĩnh".

Tạm thời, Sài Gòn FC đã vươn lên thứ 4 trên BXH với 32 điểm. Họ chính thức thoát vé xuống hạng trực tiếp, kịch bản tồi tệ nhất với họ cũng chỉ là đá trận play-off với đội đứng nhì ở Giải hạng Nhất năm 2019.