Xuân Trường: "Sau giải U23 châu Á, chúng tôi tự tin đá với đối thủ mạnh"

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 15:36 19/07/2018

Tiền vệ đội trưởng U23 Việt Nam khẳng định, sẽ nỗ lực hết mình ở ASIAD 2018 nhằm chứng minh cho mọi người thấy, ngôi vị Á quân tại VCK U23 châu Á không phải là do may mắn.

Thành công tại giải U23 châu Á 2018 trên đất Trung Quốc mang đến nhiều lợi ích cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Dù vậy, cũng từ đây, sự kỳ vọng, áp lực của người hâm mộ đến các thành viên U23 Việt Nam là rất lớn.

Gần nửa năm sau kỳ tích tại Thường Châu, HLV Park Hang Seo cùng học trò lại chuẩn bị bước vào giải đấu rất quan trọng là ASIAD 2018. Từng là đội trưởng của U23 Việt Nam, nên Lương Xuân Trường tỏ rõ quyết tâm sẽ cùng đồng đội hướng đến những cột mốc mới.

Xuân Trường: Sau giải U23 châu Á, chúng tôi tự tin đá với đối thủ mạnh - Ảnh 1.

Tiền vệ người Tuyên Quang cho hay: "Sau giải U23 châu Á 2018, chúng tôi có thêm sự tự tin khi đối đầu với các đối thủ mạnh trong châu lục. Bóng đá luôn thay đổi và có nhiều áp lực. Chiến thắng hồi đầu năm luôn được nhắc đến như là cột mốc để chúng tôi nỗ lực nhiều hơn nữa.

Bóng đá giống như cuộc sống, luôn vận động và chúng ta không sống với quá khứ, luôn hướng đến tương lai với những điều tốt đẹp nhất. Toàn bộ các cầu thủ sẽ cố gắng giành thành tích tốt tại ASIAD, để chứng minh bóng đá Việt Nam đã phát triển và thành công tại U23 châu Á không phải do may mắn".

Xuân Trường: Sau giải U23 châu Á, chúng tôi tự tin đá với đối thủ mạnh - Ảnh 2.

Xuân Trường tự tin sẽ thi đấu thành công tại ASIAD 2018. Ảnh - Hóa Võ

Đồng quan điểm với cậu học trò, HLV Park Hang Seo còn nhận định thêm. "Sau vị trí Á quân giải châu Á, người hâm mộ sẽ càng kỳ vọng hơn vào đội tuyển. Chúng tôi hiểu rõ điều đó và sẽ cố gắng để có được thứ hạng tốt nhất tại ASIAD.

Đầu tiên là phải qua vòng bảng, sau đó sẽ phụ thuộc vào từng đối thủ để đưa ra mục tiêu mới. Sân chơi ASIAD khác xa với giải châu Á, bởi các đội bóng được sử dụng ba cầu thủ trên 23 tuổi, đối thủ sẽ mạnh hơn nhiều.

Ví dụ như Hàn Quốc, sẽ triệu tập Son Heung-min, cầu thủ đang đá cho Tottenham ở châu Âu. Họ sẽ cố gắng vô địch để có thể được miễn nghĩa vụ quân sự. Các đối thủ khác như Nhật Bản, Australia hay Thái Lan cũng sẽ rất mạnh".

Xuân Trường: Sau giải U23 châu Á, chúng tôi tự tin đá với đối thủ mạnh - Ảnh 3.

HLV Park Hang Seo cho rằng ASIAD sẽ khó khăn hơn VCK U23 châu Á. Ảnh - Hóa Võ

Theo kết quả chia bảng, đội tuyển Olympic Việt Nam rơi vào bảng D với sự góp mặt của Nhật Bản, Pakistan và Nepal. Dù vậy nhiều khả năng sẽ có những sự điều chỉnh, bởi Indonesia không điền tên 2 đội bóng Olympic UAE và Olympic Palestine vào lễ bốc thăm và phía AFC đang yêu cầu đội chủ nhà bổ sung.