Xuân Trường: Niềm cảm hứng chơi bóng khơi dậy ở trận đấu với CHDCND Triều Tiên

HIẾU LƯƠNG, Theo Sport5.vn 07:23 26/12/2018

Thêm 90 phút đối đầu với CHDCND Triều Tiên, Xuân Trường có màn trình diễn khác biệt so với những gì diễn ra ở AFF Cup 2018. Đó đơn giản chỉ là cái duyên hay niềm cảm hứng chơi bóng đang được khơi dậy ở tiền vệ 23 tuổi.

Highlights Việt Nam 1-1 CHDCND Triều Tiên. Nguồn: VTV6.

2 năm trước, Xuân Trường cũng đá trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng 5-2 của đội tuyển Việt Nam trước CHDCND Triều Tiên. Anh ghi 1 bàn, cùng 1 lần kiến tạo cho đồng đội Văn Thanh lập công. Cả hai đều có thể coi là tuyệt tác.

Đến trận đấu hôm qua (25/12), Xuân Trường vẫn đá trọn vẹn 90 phút, không bàn thắng, không kiến tạo nhưng sự đóng góp vẫn vô cùng tích cực. Anh tranh chấp thành công tốt hơn, có pha giật gót điệu nghệ tạo đột biến cho Hồng Duy và kiểm soát tốt khu vực giữa sân.

Xuân Trường: Niềm cảm hứng chơi bóng khơi dậy ở trận đấu với CHDCND Triều Tiên - Ảnh 2.

Xuân Trường đã có một trận đấu đáp ứng được kỳ vọng với CHDCND Triều Tiên. Ảnh: Tiến Tuấn.

Hai trận đấu ở hai thời điểm khác nhau, dưới sự chỉ đạo của hai HLV khác nhau với lối chơi khác biệt, Xuân Trường vẫn đóng góp vào lối chơi của toàn đội. Khác biệt nữa nằm ở trận đấu năm 2016, Xuân Trường là ngôi sao kiến thiết của đội bóng, còn hiện tại, anh đang nỗ lực tìm lại vị trí chính thức trong đội hình HLV Park Hang-seo.

AFF Cup 2018, Xuân Trường được kỳ vọng nhiều nhưng khả năng đáp ứng của anh chẳng được bao nhiêu. Trận mở màn với Lào, đối thủ quá yếu. Đến trận đấu với Malaysia, điểm yếu tranh chấp bắt đầu bộc lộ. Anh có thêm cơ hội ở trận bán kết lượt về với Philippines nhưng bị thay ra sau hơn 60 phút có mặt trên sân. Hai trận chung kết căng thẳng sau đó, Trường bị gạt khỏi đội hình xuất phát.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, Xuân Trường không còn là bất khả xâm phạm ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam như thời HLV tiền nhiệm Nguyễn Hữu Thắng. Thế nhưng, sự tin tưởng thì vẫn còn đầy ở cả BHL và các đồng đội xung quanh. Sự tin tưởng vào một ngày anh trở lại là chính anh với những đường phất bóng dài sang hai biên, những đường chuyền vượt tuyến mở ra một pha tấn công nguy hiểm cho đội tuyển.

Sau AFF Cup 2018, hai cái tên giàu kinh nghiệm bậc nhất Anh Đức và Văn Quyết không được triệu tập. Xuân Trường dù phong độ không cao nhưng tiếp tục được tín nhiệm làm đội phó cùng Duy Mạnh, đội trưởng trao tay Quế Ngọc Hải.

Ở trận đấu với CHDCND Triều Tiên, đúng như lời hứa, HLV Park Hang-seo tung vào đội hình gồm nhiều cầu thủ ít được ra sân ở AFF Cup vừa qua, trong đó có Xuân Trường. Đặc biệt hơn, lần đầu tiên Trường "híp" được tín nhiệm đeo băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam trong 48 phút đầu trận, cho đến khi Quế Ngọc Hải vào sân ở đầu hiệp 2. 

Quyết liệt và máu lửa là điểm đáng ghi nhận ở tiền vệ 23 tuổi trong trận đấu với CHDCND Triều Tiên. Ảnh: Tiến Tuấn.

Với trọng trách của tấm băng đội trưởng, Xuân Trường trở nên cứng cỏi và quyết liệt hơn trước đó. Anh chạm bóng thanh thoát hơn, va chạm dứt khoát hơn và chơi bóng với nguồn năng lượng dồi dào hơn so với chính mình.

Trước trận đấu, Xuân Trường thừa nhận vấn đề của bản thân chỉ là phong độ. "Tôi muốn giành suất đá chính ở Asian Cup 2019", Xuân Trường tuyên bố. Anh mang vị thế của một người đội phó nhưng hiểu vị trí của mình đang nằm ở đâu trong danh sách 11 cái tên đá chính ở HLV Park Hang-seo. Lối chơi của HLV người Hàn Quốc không tạo điều kiện tốt nhất để Xuân Trường tỏa sáng nhưng anh chọn tiếp tục làm việc để thích ứng và được thừa nhận.

Đối thủ CHDCND Triều Tiên đem lại cái duyên và niềm cảm hứng chơi bóng cho Xuân Trường nhưng nó không nên dừng lại là sự vươn lên nhất thời. Asian Cup 2019 đang cận kề và lại thêm một tháng 1 nữa để Xuân Trường tìm lại bản ngã như tại Trung Quốc hồi đầu năm nay.