Xuân Trường kiến tạo đẳng cấp, HAGL vẫn thua ngược trên sân nhà

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 19:06 08/07/2018

Tiền vệ người Tuyên Quang thể hiện phong độ ổn định, đáng tiếc cho HAGL là họ lại không thể bảo toàn thành quả, để Khánh Hòa ngược dòng đánh bại ngay trên sân Pleiku với tỷ số 4-2.

Đội bóng phố Núi đang có thành tích rất ổn định mỗi khi thi đấu trên sân nhà, đây là điều kiện để người hâm mộ HAGL tin tưởng vào một kết quả có lợi ở trận đón tiếp đối thủ rất mạnh là Sanna Khánh Hòa.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, HAGL nhập cuộc rất tốt tốt. Phút thứ 5, Lương Xuân Trường có pha treo bóng khó chịu vào vòng cấm địa đội khách từ điểm đá phạt bên cánh trái và tân binh người Croatia, Zeba Josip đánh đầu hạ gục thủ môn Tuấn Mạnh.

Xuân Trường kiến tạo đẳng cấp, HAGL vẫn thua ngược trên sân nhà - Ảnh 1.

HAGL không thể bảo toàn thành quả dù vươn lên dẫn trước từ khá sớm

Bàn thắng sớm giúp HAGL tự tin triển khai thế trận ban bật nhỏ, tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Khánh Hòa. Dù vậy, trong một ngày thi đấu rất vô duyên, Công Phượng, Văn Toàn lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Đúng như quy luật trong bóng đá, tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, HAGL đã phải trả giá. Chỉ trong vòng 5 phút cuối trận, ngoại binh Youssouf Toure tận dụng những sai sót của hàng thủ đội chủ nhà, ghi liên tiếp 2 bàn thắng để giúp đội khách dẫn ngược.

Sau giờ nghỉ, HAGL tấn công dồn dập nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sự cố gắng của Xuân Trường và đồng đội cũng được đền đáp khi Osmar Francisco dẫn bóng vào vòng cấm địa rồi dứt điểm quyết đoán. Công lớn thuộc về Zeba Josip với pha dâng lên tham gia tấn công và tung ra đường chuyền quyết định.

Những phút tiếp theo hai đội thi đấu cởi mở, liên tục ăn miếng trả miếng nhưng chỉ có 1 đội bóng biết ghi thêm bàn thắng. Quốc Chí cùng Duy Thanh xử lý chuẩn mực, hạ gục Văn Tiến để khép lại chiến thắng kịch tính 4-2 cho Khánh Hòa.

Thất bại đáng tiếc trước Khánh Hòa khiến HAGL bỏ lỡ cơ hội chen chân vào top 4, còn đội khách lại tiếp tục giữ vững phong độ để cạnh tranh vị trí thứ 2 với FLC Thanh Hóa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày