Xuân Trường được chọn đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam

Thiên An, Theo Trí Thức Trẻ 13:45 07/12/2017

HLV Park Hang Seo đã quyết định trao chiếc băng thủ quân tuyển U23 Việt Nam cho tiền vệ Lương Xuân Trường trước giờ lên đường sang Thái Lan dự giải giao hữu M-150 Cup 2017.

Đội trưởng được xem là cánh tay nối dài của huấn luyện viên và những ngược được chọn đeo chiếc băng thủ quân thường phải hội tụ được những yếu tố như chuyên môn, sinh hoạt tốt, khả năng giao tiếp trên sân hay với truyền thông…

Xét trên những tiêu chí ấy, Xuân Trường là cái tên hoàn toàn xứng đáng. Trong cuộc họp trước giờ lên đường sang Thái Lan dự M-150 Cup 2017, HLV Park Hang Seo đã tổ chức một cuộc họp và toàn đội thống nhất chọn Xuân Trường.

Xuân Trường được chọn đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam - Ảnh 1.

So vời người đồng đội Công Phượng, Xuân Trường không nổi bật bằng khi còn ở Học viện HAGL, rồi U19 Việt Nam. Nhưng tiền vệ người Tuyên Quang ngày càng chững chạc và giờ giữ vai trò còn quan trọng hơn Công Phượng.

Hiếm cầu thủ nào chuyên nghiệp như Xuân Trường và việc sang thi đấu tại K.League càng giúp tiền vệ người Tuyên Quang bản lĩnh hơn. Bên cạnh đó, việc có thể giao tiếp được với HLV Park Hang Seo bằng tiếng Hàn Quốc, dẫu không quá hoàn hảo, cũng là một lợi thế của Xuân Trường.

Trước đó, Xuân Trường cũng đã được chọn làm đội phó của tuyển Việt Nam ở trận đấu với Afghanistan thuộc lượt cuối vòng bảng Asian Cup 2019. Rõ ràng, HLV Park Hang Seo nhìn thấy rõ tố chất thủ lĩnh của Trường "Híp".

Vào lúc 9h sáng nay (7/12), đội U23 Việt Nam đã lên đường di chuyển sang Bangkok, trước khi nối chuyến sang Buriram, nơi diễn ra giải giao hữu M-150 Cup 2017. U23 Việt Nam chung bảng với U23 Myanmar và U23 Uzbekistan.

Sau khi kết thúc thúc giải M-150 Cup 2017, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ luyện quân ở Hà Nội chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Ulsan Hyundai (Xếp thứ 4 K.League 2017) tại Mỹ Đình ngày 21/12.

Sau đó, U23 Việt Nam sẽ có thêm một trận giao hữu quốc tế nữa với đối tượng là một đội bóng có chất lượng và lối chơi tương tự như U23 Australia - đối thủ cùng bảng D với U23 Việt Nam trước khi lên đường sang Trung Quốc vào đầu tháng 1/2018 để tập huấn trước thềm VCK U23 châu Á 2018.

Danh sách đội U23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan:

Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Đặng Ngọc Tuấn (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn FC).

Hậu vệ (8): Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Hoàng Văn Khánh (SLNA), Trần Đình Trọng (Sài Gòn FC), Vũ Văn Thanh, A Hoàng (HAGL), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Lê Văn Đại (Thanh Hóa).

Tiền vệ (12): Phạm Đức Huy, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý ( Hà Nội FC), Bùi Tiến Dụng, Phan Văn Long (Đà Nẵng), Nguyễn Anh Tài (TP.HCM), Lương Xuân Trường (Gangwon FC), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy, Châu Ngọc Quang (HAGL), Phạm Xuân Mạnh (SLNA).

Tiền đạo (4): Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Lâm Ti Phông (Khánh Hòa).