Xuân Trường, Công Phượng và Quang Hải đủ sức chinh chiến tại châu Âu

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 11:03 30/01/2018

Sau khi giải U23 châu Á 2018 khép lại, tờ FourFourTwo phiên bản Thái Lan đã đưa ra danh sách 10 ngôi sao có thể thi đấu tại các giải VĐQG châu Âu, trong đó U23 Việt Nam góp mặt 3 cái tên.

1. Nguyễn Quang Hải (U23 Việt Nam)

Xuân Trường, Công Phượng và Quang Hải đủ sức chinh chiến tại châu Âu - Ảnh 1.

Mở đầu danh sách này là Nguyễn Quang Hải, cầu thủ đã đóng góp tới 5 bàn thắng vào hành trình kỳ diệu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á. Cầu thủ mang áo số 19 tuy không cao, nhưng anh lại luôn biết cách tạo ra những khoảnh khắc khiến người khác phải ngước nhìn.

Quang Hải sở hữu cái chân trái ma thuật, được xem là tốt nhất bóng đá Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại và tuyển thủ U23 Việt Nam hoàn toàn có thể được nâng tầm nếu có cơ hội được thử sức tại châu Âu.

2. Almoez Ali (U23 Qatar)

Xuân Trường, Công Phượng và Quang Hải đủ sức chinh chiến tại châu Âu - Ảnh 2.

Không có nhiều điểm để chê Ali, cầu thủ sinh năm 1996 sở hữu thể hình khá tốt với chiều cao lên tới 1m8. Tiền đạo của U23 Qatar chơi thứ bóng đá hiện đại khi đã từng có thời gian tu nghiệp tại các lò đào tạo ở châu Âu như Bỉ, Áo và Tây Ban Nha. 

Ali có thể dứt điểm đa dạng và đặc biệt là khả năng "đánh hơi" điểm nóng cực nhạy. Bàn thắng vào lưới U23 Việt Nam ở trận bán kết chính là minh chứng rõ ràng nhất.

3. Jasurbek Yakhshiboev (U23 Uzbekistan)

Xuân Trường, Công Phượng và Quang Hải đủ sức chinh chiến tại châu Âu - Ảnh 3.

Mới bước sang tuổi 20, trẻ nhất trong đội hình U23 Uzbekistan, nhưng Jasurbek Yakhshiboev lại cho thấy được phẩm chất kỹ thuật thượng thặng của mình. Hãy nhìn cái cách mà Yakhshiboew ghi bàn vào lưới U23 Nhật Bản ở tứ kết, một mình cầu thủ này nhận bóng bên cánh phải, độc diễn rồi tung ra pha dứt điểm đẳng cấp hạ gục thủ thành Kojima.

4. Ko Itakura (U23 Nhật Bản)

Xuân Trường, Công Phượng và Quang Hải đủ sức chinh chiến tại châu Âu - Ảnh 4.

Itakura là điểm sáng hiếm hoi trong đội hình của các "Samurai xanh" tại VCK U23 châu Á. Dù là hậu vệ nhưng cầu thủ sinh năm 1997 lại sở hữu tới 2 bàn thắng.

5. Lương Xuân Trường (U23 Việt Nam)

Xuân Trường, Công Phượng và Quang Hải đủ sức chinh chiến tại châu Âu - Ảnh 5.

Sau màn trình diễn tại giải U23 châu Á 2018, Lương Xuân Trường được tờ FourFourTwo đánh giá là đủ sức thi đấu tại một giải VĐQG châu Âu. Tạp chí này cũng cho rằng CLB Gangwon FC đã sai lầm khi không sử dụng Xuân Trường nhiều hơn tại K-League. 

6. Aymen Hussein (U23 Iraq)

Xuân Trường, Công Phượng và Quang Hải đủ sức chinh chiến tại châu Âu - Ảnh 6.

Sở hữu chiều cao 1m89, Aymen Hussein là gương mặt trẻ đáng chú ý của bóng đá châu Á từ mấy năm qua. 

Vì chấn thương, Aymen Hussein không thể góp mặt 2/3 trận đấu của U23 Iraq tại vòng bảng. Cú đúp vào lưới U23 Việt Nam tại trận tứ kết là minh chứng rõ ràng nhất cho bản năng sát thủ của cầu thủ mang áo số 10 này.

7. Odijon Hamrobekov (U23 Uzbekistan)

Xuân Trường, Công Phượng và Quang Hải đủ sức chinh chiến tại châu Âu - Ảnh 7.

Dù có nhiều ý kiến tranh cãi về danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu của Hamrobekov, nhưng nhìn tổng thể thì đây là một giải đấu thành công của tiền vệ mang áo số 7 bên phía U23 Uzbekistan. 

Hamrobekov sở hữu nhãn quan chiến thuật tốt, cùng với đó là khả năng phân phối bóng tuyệt vời. Việc U23 Uzbekistan chỉ để thủng lưới có 3 bàn trên hành trình lên ngôi vô địch cũng nhờ rất nhiều công sức của anh.

8. Zabikhillo Urinboev (U23 Uzbekistan)

Xuân Trường, Công Phượng và Quang Hải đủ sức chinh chiến tại châu Âu - Ảnh 8.

Zabikhillo Urinboev cầu thủ mang áo số 9.

Tại VCK U23 châu Á 2018, Urinboev chỉ ghi đúng 1 bàn thắng (bàn thắng vào lưới U23 Hàn quốc). Song trong suốt giải đấu, anh lại khiến các hàng thủ phải mướt mồ hôi với khả năng làm tường và di chuyển không bóng tạo khoảng chống cho đồng đội.

9. Lee Keun Ho (U23 Hàn Quốc)

Xuân Trường, Công Phượng và Quang Hải đủ sức chinh chiến tại châu Âu - Ảnh 9.

Lee Keun Ho ghi được 3 bàn tại giải đấu trên đất Trung Quốc. Màn trình diễn ấn tượng của Lee Keun Ho đã đưa U23 Hàn Quốc vào tới trận bán kết, nhưng việc chơi thiếu người khiến đội bóng xứ kim chi phải dừng bước trước U23 Uzbekistan.

10. Nguyễn Công Phượng (U23 Việt Nam)

Xuân Trường, Công Phượng và Quang Hải đủ sức chinh chiến tại châu Âu - Ảnh 10.

Công Phượng không phải là ngôi sao sáng nhất của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á. Nhưng nhìn vào lối chơi chung của toàn đội, chân sút của CLB HAGL đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể dưới bàn tay của HLV Park Hang Seo.