Xuân Trường chuẩn "thanh niên nghiêm túc" khi chụp hình cùng Kaity Nguyễn

Thiên An, Theo Trí Thức Trẻ 14:52 03/10/2017

Nữ diễn viên chính của "Em chưa 18" chia sẻ bức hình chụp chung với Xuân Trường thu hút được rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

Kaity Nguyễn mới đây đã được mời tham gia một chương trình truyền hình Hàn Quốc với vai trò là một trong những diễn viên trẻ, xinh đẹp, tài năng của Việt Nam.

Đây là hoạt động nhằm quảng bá sản phẩm cũng như hình ảnh và tài nguyên du lịch của tỉnh Gangwon, nơi có đội bóng mà tiền vệ Lương Xuân Trường đang thi đấu theo hợp đồng cho mượn từ HAGL.

Trong lúc tham gia hội chợ, Kaity Nguyễn tình cờ gặp Xuân Trường. Linh Đan của "Em chưa 18" đã chụp chung tấm hình với tuyển thủ Việt Nam. "Có biết anh kế bên là ai không nè?", dòng chú thích đi kèm bức hình thu hút được tới hơn 38 ngàn lượt like và hàng trăm lời bình luận.

Xuân Trường chuẩn thanh niên nghiêm túc khi chụp hình cùng Kaity Nguyễn - Ảnh 1.

Xuân Trường chụp hình cùng nữ diễn viên của "Em chưa 18". Ảnh: FBNV.

Trong bức hình, Xuân Trường tỏ ra rất "nghiêm túc". Tiền về người Tuyên Quang để tay ở phía sau và có phần ngượng ngùng. Xuân Trường vốn nổi tiếng nhút nhát, nhất là khi tiếp xúc với fan nữ. Ngôi sao của HAGL cũng khá kín tiếng, nên người hâm mộ cũng không biết Xuân Trường đã có bạn gái hay chưa.

Sau khi kết thúc SEA Games 29 với nỗi buồn vô hạn vì U22 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng, Xuân Trường đã bay sang Hàn Quốc để tập trung cùng các đồng đội Gangwon. Mặc dù vậy, Xuân Trường không cạnh tranh được vị trí trong đội 1, nên chỉ được ra sân ở đội trẻ Gangwon.

Xuân Trường chuẩn thanh niên nghiêm túc khi chụp hình cùng Kaity Nguyễn - Ảnh 2.

Ngày 10/10 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Campuchia tại Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019. Không có chỗ đứng ở Gangwon, nhưng nhiều khả năng Xuân Trường vẫn sẽ được HLV Mai Đức Chung tin dùng ở hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, VFF đã bổ nhiệm HLV Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang-seo hé lộ có thể xây dựng lối chơi của đội tuyển Việt Nam quanh Xuân Trường, bởi tiền vệ người Tuyên Quang quen thuộc với triết lý bóng đá và chiến thuật ở Hàn Quốc.