Xuân Trường bảo vệ Công Phượng sau nhận xét yếu kém ở Hàn Quốc

HIẾU LƯƠNG (TỪ BURIRAM, THÁI LAN), Theo Trí Thức Trẻ 07:59 27/05/2019

Từng thi đấu ở Hàn Quốc, cùng là những cầu thủ Việt Nam hiếm hoi ra nước ngoài thi đấu, Lương Xuân Trường dễ dàng đồng cảm với những gì mà Công Phượng đang phải đối mặt tại Incheon United lúc này.

Xuân Trường bảo vệ Công Phượng và chia sẻ về việc ra nước ngoài thi đấu lần thứ 2 trong sự nghiệp. T/H: Hiếu Lương - Mạnh Đăng.

HLV Yoo Sang-chul của Incheon United mới đây đưa ra nhận xét về Công Phượng: "Khả năng giao tiếp của Công Phượng với đồng đội hơi kém. Sự tương tác giữa các cầu thủ trên sân là điều quan trọng nhất để vận hành chiến thuật. Tôi nghĩ đó là điểm yếu lớn nhất của Phượng. Nếu có thể giao tiếp tốt hơn với các đồng đội, tôi khẳng định cậu ấy sẽ được sử dụng nhiều hơn".

Sau trận đấu giữa Buriram United và Muangthong United tối 26/5, khi được hỏi về vấn đề này, Xuân Trường không cho rằng đó là điểm yếu khiến Incheon và Công Phượng chơi chưa hiệu quả: "Tôi nghĩ giao tiếp không phải vấn đề quá lớn trong bóng đá vì nó có ngôn ngữ riêng. Nếu mình làm tốt những gì trên sân thì đó là lời khẳng định "tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ".

Công Phượng hiện tại cần thêm một chút may mắn. Đội bóng của cậu ấy cần giành chiến thắng ở những trận tiếp theo khi để thua quá nhiều. Phong độ của các đồng đội và Công Phượng tại Incheon United cũng cần cải thiện thì mọi thứ sẽ ổn định dần".

Với Công Phượng, anh vẫn được ra sân khá nhiều trong thời gian qua tại Incheon United dù thành tích đội bóng vẫn chưa thể cải thiện. Đội bóng mới giành được vỏn vẹn 6 điểm sau 13 vòng đấu, xếp cuối bảng xếp hạng K.League Classic 2019. Soi sang Thai League 1, Đặng Văn Lâm cũng đang cùng Muangthong United ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng nhưng rất khó để nhận định Văn Lâm cũng gặp vấn đề với giao tiếp cùng đồng đội. Câu chuyện của Incheon United và Muangthong United lúc này là tương đối giống nhau.

Xuân Trường bảo vệ Công Phượng sau nhận xét yếu kém ở Hàn Quốc - Ảnh 2.

Công Phượng dù rất nỗ lực nhưng chưa có được thành tích tốt cùng Incheon United. Ảnh: Sports Seoul.

Việc đầu quân cho Buriram United là năm thứ 3 Xuân Trường thi đấu ở nước ngoài. Anh cảm nhận được những khó khăn ban đầu khi thi đấu xa nhà. "Đi Thái hay Hàn Quốc đều có khó khăn nhất định. Cầu thủ phải tự lập, tự lo cho mình ăn uống hàng ngày. Cầu thủ ở Thái Lan thân thiện, đối xử tốt với những cầu thủ nước ngoài. Thế nhưng, nếu có một đồng đội Việt Nam ở cùng CLB thì đó cũng là điều tốt hơn", Xuân Trường giãi bày.

Anh cũng cho biết rằng không nên nói cầu thủ Việt Nam không muốn ra nước ngoài thi đấu vì mỗi cá nhân có một tư duy sự nghiệp riêng: "Mỗi cầu thủ có tư duy về sự nghiệp của chính mình. Những cầu thủ Việt Nam không muốn ra nước ngoài cũng có lý do riêng như được chơi bóng gần nhà, cùng các đồng đội thân thuộc, ra nước ngoài lạ lẫm, phải thi đấu và sinh hoạt với những cầu thủ, nền văn hoá khác.

Tôi nghĩ đó không phải là điều dễ dàng để cầu thủ Việt Nam chấp nhận ra nước ngoài thi đấu dù nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cá nhân tôi suy nghĩ nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu sẽ tốt hơn nhiều cho bóng đá Việt Nam".

Xuân Trường cho rằng cầu thủ Việt Nam bây giờ có thể chỉ mới gia nhập những CLB ở Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản nhưng sau này châu Âu sẽ là điểm đến. Anh nhấn mạnh: "Giấc mơ có thể là xa vời nhưng tại sao chúng ta không mơ ước. Với châu Âu, cầu thủ nào cũng giấc mơ ấy cả.

Xuân Trường bảo vệ Công Phượng sau nhận xét yếu kém ở Hàn Quốc - Ảnh 3.

Xuân Trường trò chuyện cùng đàn anh Văn Lâm sau trận Buriram United gặp Muangthong United tối 26/5 tại vòng 12 Thai League 1 năm 2019. Ảnh: Phạm Huyền.

Sau 2 năm ở Hàn Quốc và trở về Việt Nam, tôi thấy sự tiến bộ nhất định của bóng đá Việt Nam mà trước đó không cảm nhận được. Môi trường ở nước ngoài có khó khăn khi hoà nhập nhưng cố gắng để làm được điều mình muốn thì sự tiến bộ sẽ cao hơn nhiều. Khi về Việt Nam chúng ta có thể thi đấu tốt hơn hẳn".

Xuân Trường và Văn Lâm vừa giúp bóng đá Việt Nam sang trang mới khi trở thành cặp cầu thủ đầu tiên đối đầu nhau ở nước ngoài. Buriram United giành chiến thắng 1-0 trước Muangthong United là kết quả chung cuộc. HIện tại, Buriram United vẫn thuộc nhóm đầu bảng, bám đuổi đội dẫn đầu Port FC. Trong khi đó, Văn Lâm và Muangthong United đang xếp cuối cùng với chỉ 8 điểm sau 12 trận đấu.

Ngày 29/5, Muangthong United chạm chán CLB Sukhothai trên sân nhà. Xuân Trường và Buriram United hành quân đến làm khách trước Chainat Hornbill.

Xuân Trường nói nhớ đồng đội ở HAGL. T/H: Hiếu Lương - Mạnh Đăng.