Xót lòng nghe chuyện cô gái 18 tuổi chết thảm trong viện vì trót dại đi phá thai ngoài ý muốn

Hoàng Lê, Theo Trí Thức Trẻ 08:20 27/09/2017

“Khi bạn trai của cô gái tìm đến bệnh viện thì em đã chết. Cả đêm chứng kiến em từng bước trút hơi thở sau cùng, đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh…”.

Đó là ký ức không thể nào quên của GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc BV Từ Dũ TP.HCM trong gần 50 năm công tác ở lĩnh vực Sản khoa và chứng kiến hàng ngàn cô gái chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc nạo phá thai - hậu quả của những mối tình dại dột.

Xót lòng nghe chuyện cô gái 18 tuổi chết thảm trong viện vì trót dại đi phá thai ngoài ý muốn - Ảnh 1.

GS.BS Nguyễn Thị Kim Phượng.

Nạo thai gây biến chứng, chủ phòng khám chở cô gái vào viện rồi bỏ trốn

Theo đó, BS Phượng nhớ lại, cô gái tên Hồ Kim Phát (18 tuổi, ngụ Hóc Môn) được một người chở bằng xích lô từ nơi nạo phá thai đến BV Từ Dũ trong tình trạng đã nguy kịch, tử cung bị chảy nhiều máu và có dấu hiệu thủng nặng nề vì biến chứng của quá trình nạo phá thai. Trong khi các BS loay hoay đưa thai phụ vào phòng cấp cứu thì người chở thai phụ trẻ đến BV, cũng chính là người thực hiện việc phá thai cho Phát bỏ trốn biệt tích.

Xót lòng nghe chuyện cô gái 18 tuổi chết thảm trong viện vì trót dại đi phá thai ngoài ý muốn - Ảnh 2.

Toàn cảnh tọa đàm giúp phụ nữ tiếp cận phương pháp ngừa thai hiện đại tại báo Phụ Nữ TP.HCM.

Dù đã tận tình cứu chữa nhưng trước tình trạng quá nặng, thai phụ đã tử vong ngay trong đêm, khi bên cạnh không có một người thân thích.

"Đến sáng hôm sau, người bạn trai mới biết chuyện và chạy đến BV. Thấy bạn gái đã chết, gương mặt cậu tái xanh, tay chân luýnh quýnh hỏi tôi giờ phải làm thế nào. Hỏi ra thì chàng trai cũng chỉ 18-19 tuổi. Phát và bạn trai yêu nhau âm thầm, nên khi bất ngờ có thai, hai em đều không dám nói với gia đình" – BS Phượng kể.

Xót lòng nghe chuyện cô gái 18 tuổi chết thảm trong viện vì trót dại đi phá thai ngoài ý muốn - Ảnh 3.

Nạo phá thai thiếu kiến thức có thể khiến phụ nữ lãnh hậu quả, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Dù ca bệnh này đã diễn ra khá lâu nhưng đến giờ, BS Phượng vẫn còn nhớ mãi. Đó cũng là điển hình cho việc quan hệ tình dục thiếu kiến thức khi cả nam và nữ vẫn còn ở độ tuổi đi học, mà sinh viên chiếm số lượng đông đảo.

Ngoài nhóm này, theo BS Phượng, lo lắng của bà còn ở đối tượng là các nữ công nhân mười tám đôi mươi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà rời quê nhà lên thành phố mưu sinh.

Xót lòng nghe chuyện cô gái 18 tuổi chết thảm trong viện vì trót dại đi phá thai ngoài ý muốn - Ảnh 4.

Một phụ nữ đến BV Từ Dũ để tầm soát trước khi quyết định mang thai.

"Nhiều lần chứng kiến các em công nhân làm công ty Hàn Quốc ở quận Bình Tân tan ca, ra những ngôi chợ tạm bợ mua vài con cá nhỏ cho bữa cơm chiều, tôi hỏi họ ăn vậy sao có sức làm. Các em hồn nhiên trả lời rằng "Không có tiền cô ơi..." mà tôi đau lắm. Đồng lương quá ít ỏi, nhưng mỗi tháng họ còn phải nhịn tiền để gửi về gia đình thì tiền đâu mà sống. Do đó, họ rất dễ bị sa ngã" – BS Phượng trăn trở.

Theo BS Phượng, do thiếu kiến thức phòng tránh thai, khi để lại "hậu quả", những cô gái thường lo sợ, chọn cách phá thai âm thầm tại các cơ sở trôi nổi, các phòng khám tư nhân thay vì báo cho gia đình và vào viện.

"Có người chọn cách dùng dây quấn chặt bụng để che bầu. Có người đến ngày đẻ vẫn không dám vào viện, dẫn đến những sự việc như đẻ trong nhà vệ sinh, đẻ rơi… Việc nạo phá thai có thể để lại những tai biến như khiến tử cung chảy máu nhiều, thủng ruột hay dính buồng tử cung, dẫn đến vô sinh" – BS Phượng dẫn chứng.

Ngày tránh thai thế giới, giật mình nhìn lại: Việt Nam có tỉ lệ phá thai cao nhất châu Á

Ngày 26-9-2017 chính thức đánh dấu cột mốc 10 năm kể từ khi được chọn làm ngày Tránh thai thế giới. Thế nhưng theo số liệu báo cáo của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế), mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 250.000 – 300.000 ca phá thai được báo cáo chính thức, một con số giật mình.

Tổ chức Y tế thế giới xếp thậm chí Việt Nam vào danh sách một trong năm nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới, đồng thời là nước có tỷ lệ phá thai cao nhất châu Á. Riêng tại BV Từ Dũ và BV Hùng Vương - hai bệnh viện phụ sản lớn nhất khu vực phía Nam, số lượng phụ nữ đến nạo phá thai những năm qua gần như không giảm.

Xót lòng nghe chuyện cô gái 18 tuổi chết thảm trong viện vì trót dại đi phá thai ngoài ý muốn - Ảnh 5.

Nhiều phụ nữ Việt Nam bắt đầu cập nhật kiến thức phòng tránh thai hiện đại.

"Năm 2016, BV Từ Dũ tiếp nhận 27.154 ca phá thai. Riêng sáu tháng đầu năm 2017, bệnh viện có 14.159 ca đến bỏ thai. Phá thai ở trẻ vị thành niên chiếm hơn 1.000 ca" - BS Nguyễn Thị Bích Ty, Phó khoa Kế hoạch hóa gia đình, BV Từ Dũ cho biết.

Tại BV Hùng Vương, con số phụ nữ đến nạo phái thai trong 6 tháng đầu năm 2017 là 7.143 phụ nữ, trong đó độ tuổi từ 18-25 chiếm 1.646 ca. TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc BV thống kê, trung bình một ngày BV tiếp nhận khoảng 60-70 ca nạo phá thai.

Còn xét trên bình diện thế giới, mỗi năm có 208 triệu ca mang thai và 41% trong số đó là mang thai ngoài ý muốn, một nửa trong số này sẽ phá thai. Ước tính có khoảng 33 triệu ca mang thai ngoài ý muốn mỗi năm do ngừa thai thất bại hoặc sử dụng biện pháp ngừa thai không đúng cách.

Các thống kê trên cho thấy rằng, việc mang thai ngoài ý muốn đã trở thành vấn đề toàn cầu. Chính vì thế, vấn đề giúp phụ nữ tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại là thực sự cần thiết.

Xót lòng nghe chuyện cô gái 18 tuổi chết thảm trong viện vì trót dại đi phá thai ngoài ý muốn - Ảnh 6.

BS khuyến cáo những người khi đi tầm soát không may rơi vào diện có khả năng hiếm muộn nên tìm cách sinh con trước khi quyết định uống thuốc ngừa thai.

Theo BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, từ hàng ngàn năm trước, con người đã tìm cách tách riêng giữa tình dục và sinh sản bằng những cách tránh thai độc đáo. Theo thời gian, các nghiên cứu về biện pháp tránh thai tiếp tục phát triển, và sự ra đời của thuốc tránh thai được xem như một trong những thành tựu quan trọng nhất của thế kỷ XX.

Hơn 50 năm qua, thuốc tránh thai đã được cải tiến nhiều với liều lượng thấp hơn và cho hiệu quả cao hơn, tác dụng phụ giảm xuống, đồng thời có thêm nhiều lợi ích khác ngoài tránh thai. Hơn 100 triệu phụ nữ trên thế giới hiện đang sử dụng viên nội tiết tránh thai.

"Các tác dụng ngoài tránh thai mà thuốc mang lại có thể kể đến như giảm tỉ lệ ung thư nội mạc tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư đại trực tràng, giảm u vú lành tính, tăng mật độ xương. Và đặc biệt giúp giảm tỉ lệ nạo phá thai cũng như giảm tai biến từ việc nạo phá thai gây ra" – BS Phượng phân tích.

Xót lòng nghe chuyện cô gái 18 tuổi chết thảm trong viện vì trót dại đi phá thai ngoài ý muốn - Ảnh 7.

Thuốc ngừa thai hiện nay đã đạt được bước tiến mới. (Ảnh minh họa)

Về ý kiến cho rằng uống thuốc ngừa thai sẽ ảnh hưởng đến việc sinh con sau này, BS Phượng khẳng định đây là quan niệm sai lầm. Theo BS, nhiều nghiên cứu đã chỉ rõ sau 24 tháng ngưng thuốc, có đến 83,3% phụ nữ đã có thai trở lại. Với những phụ nữ đã sinh con mà trước đó đã sử dụng thuốc ngừa thai, nghiên cứu cũng cho thấy không có sự khác biệt nào về tỷ lệ bệnh tật, tử vong, cân nặng, sự phát triển thể chất, trí thông minh…

Xót lòng nghe chuyện cô gái 18 tuổi chết thảm trong viện vì trót dại đi phá thai ngoài ý muốn - Ảnh 8.

Theo BS, việc uống thuốc ngừa thai không ảnh hưởng đến quá trình sinh nở sau này.

Do đó, BS Phượng khuyên chị em phụ nữ, nhất là giới trẻ phải bổ sung kiến thức về những cách ngừa thai để chủ động phòng tránh một cách tích cực.

"Đối với những người trẻ, cách phòng tránh thai hiệu quả nhất là kết hợp giữa uống thuốc tránh thai liều thấp với việc dùng bao cao su" – BS Phượng nhận định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày