Xôn xao vụ 9X phố núi tậu Lamborghini: "Phấn đấu năm sau mua thêm siêu xe Ferrari"

Nguyễn Thảo - An Phú, Theo Tiền phong 08:49 28/09/2021

Khi cộng đồng mạng chưa hết xôn xao về việc chàng trai phố núi Đắk Lắk mới 23 tuổi đã mua được siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 gần 13 tỷ đồng, thanh niên này tiết lộ với Tiền Phong đang phấn đấu năm sau mua thêm... siêu xe Ferrari.

Xôn xao vụ 9X phố núi tậu Lamborghini: Phấn đấu năm sau mua thêm siêu xe Ferrari - Ảnh 1.

Tiền mua xe lấy từ đâu?

Đó là T.A.Q (SN 1998, trú xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk). Cuối tuần qua, Q. đặt mua lại chiếc siêu xe Lamborghini Huracan từ TP.HCM với giá gần 13 tỷ đồng. Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên đến sáng 25/9, Q. mới đưa được siêu xe này về Đắk Lắk.

Chia sẻ về việc này, Q. cho biết đam mê siêu xe từ nhỏ. Song, do mới tập chơi nên sau khi tìm hiểu, Q. quyết định mua chiếc Lamborghini Huracan vừa tầm tiền. Đây cũng là phiên bản Lamborghini Huracan màu trắng duy nhất ở Việt Nam hiện nay.

“Trước đó, tôi định chọn Porsche 911. Sau đó, tôi liên hệ với anh Khanh - chủ showroom xe ở TP.HCM và được anh ấy tư vấn nên chọn Lamborghini Huracan này”, Q. cho hay.

Xôn xao vụ 9X phố núi tậu Lamborghini: Phấn đấu năm sau mua thêm siêu xe Ferrari - Ảnh 2.

Nhiều người tò mò không hiểu sao mới 23 tuổi mà Q. có thể mua được siêu xe 13 tỷ đồng. Trả lời Tiền Phong, Q. cho biết, trước đây học Công nghệ thông tin ở Đà Nẵng, sau đó về lại quê nhà ở Krông Pắk, ban ngày phụ giúp bố mẹ trồng sầu riêng, ban đêm nghiên cứu các loại hình đầu tư, kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử.

Số tiền dùng để mua xe, theo Q. là nhờ gia đình tích góp bao năm từ nghề kinh doanh sầu riêng cùng khoản tiền chàng trai này đầu tư ngoài kiếm được.

Đáng chú ý, trước đó, tháng 10/2020, Q. tậu xe Mazda 6, giá khoảng 1 tỷ đồng. Việc lên đời xe thần tốc như vậy khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

Nhiều người cũng thắc mắc ở phố núi tại sao không mua các loại xe gầm cao cho dễ đi lại. Theo Q., hiện nay đường sá ở Tây Nguyên hầu hết đã rải nhựa, đi lại thuận tiện. Hôm qua, Q. đã lái xe đi thử một vòng, không gặp khó khăn gì.

Q. cũng cho biết, không chỉ riêng mình mà nhiều bạn bè cũng đầu tư kinh doanh như cậu và mua được các xe vài tỷ đồng là chuyện bình thường. Ngoài chiếc xe vừa tậu được, Q. đang phấn đấu năm sau nếu làm ăn thuận lợi sẽ mua thêm chiếc Ferrari với giá tương tự.

Xôn xao vụ 9X phố núi tậu Lamborghini: Phấn đấu năm sau mua thêm siêu xe Ferrari - Ảnh 3.

Lamborghini Huracan sử dụng động cơ V10, dung tích 5,2 lít hút khí tự nhiên, cho ra công suất cực đại 610 mã lực tại vòng tua 8.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 560 Nm tại 6.500 vòng/phút, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh

Buôn sầu riêng có mua được siêu xe?

Krông Pắk hiện đang là thủ phủ sầu riêng của Đắk Lắk. Sản lượng sầu riêng thu hoạch năm 2021 của huyện này khoảng từ 40.000 đến 45.000 tấn, chiếm gần 1 nửa tổng sản lượng của tỉnh Đắk Lắk (103.000 tấn).

Chia sẻ với Tiền Phong, chị Trang - chủ một công ty kinh doanh sầu riêng lớn nhất nhì ở huyện Krông Pắk cho rằng, chuyện người dân kinh doanh sầu riêng có thể mua được ô tô từ vài tỷ tới cả chục tỷ đồng, xây vài căn nhà đồ sộ không phải hiếm trên địa bàn.

Xôn xao vụ 9X phố núi tậu Lamborghini: Phấn đấu năm sau mua thêm siêu xe Ferrari - Ảnh 4.

"Siêu bò" Huracan này là chiếc xe nhập khẩu chính hãng thứ 2 về nước vào đầu năm 2016. Sau đó, xe được đổi chủ tại TP.HCM và Hà Nội, cuối cùng lại được vận chuyển vào TP.HCM và nay tìm được chủ nhân mới tại Đắk Lắk

“Những hộ trồng tới 10ha sầu riêng, một năm có thể thu được trên 20 tỷ đồng. Tuy nhiên số hộ có diện tích như vậy rất hiếm. Bình quân, các hộ ở đây có diện tích khoảng 2 - 4ha sầu riêng. Trung bình nếu một gia đình có 1ha sầu riêng một năm thu được sản lượng trên 40 tấn, giá 1 tấn khoảng 50 triệu đồng, như vậy doanh thu có thể đạt 2 tỷ đồng/năm.

Chưa kể giá sầu riêng có năm lên 70.000 - 80.000đ/kg. Có hộ chỉ trồng 5 sào sầu riêng nhưng nếu năm đó được mùa, sản lượng khoảng 20 tấn, giá đắt thì doanh thu có thể đạt 2 tỷ đồng. Như nhà của Q., tôi nắm được chủ yếu bố mẹ chuyên đi thu mua sầu riêng rồi bán lại, diện tích trồng không nhiều“, chị Trang cho hay.

Cục trưởng Cục Thuế Đắk Lắk: Sẽ tìm hiểu cụ thể sự việc

Ông Bùi Văn Chuẩn, Cục trưởng Cục Thuế Đắk Lắk cho biết rất bất ngờ trước thông tin báo chí phản ánh về trường hợp mua siêu xe này. “Nếu thực sự thanh niên này mua được xe từ số tiền trồng và kinh doanh sầu riêng thì quá bất ngờ. Kể cả gia đình có trồng được 10ha sầu riêng cũng ít ai dám mua siêu xe như vậy“, ông Chuẩn chia sẻ và cho biết sẽ tìm hiểu cụ thể sau.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày